Tại một hội nghị do Tổ chức Lương Nông (FAO) của LHQ tổ chức ở Brazil, Tổng thống Lula cho rằng, lương thực trở nên đắt đỏ là do các nước đang phát triển tiêu thụ nhiều lương thực hơn.
Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới lên tiếng phản đối nhiên liệu sinh học. Các nhóm hoạt động môi trường, các vị bộ trưởng và thậm chí cả các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Venezuela Hugo Chavez - tất thảy đều bày tỏ lo ngại việc sử dụng đường và ngô để sản xuất nhiên liệu chạy xe hơi có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Thậm chí, ông Jean Ziegler, người viết báo đặc biệt của LHQ về vấn đề lương thực đã gọi việc sản xuất nhiên liệu sinh học là “tội ác chống lại loài người”.
Tuy nhiên, theo Tổng thống Lula, ngồi ở Thuỵ Sĩ để thuyết giáo người khác thì dễ. Ông nói, các lý lẽ buộc tội nhiên liệu sinh học làm tăng giá lương thực là vô căn cứ. “Nhiên liệu sinh học không phải là thủ phạm đe doạ an ninh lương thực... Ngược lại... nó còn giúp các nước khỏi phụ thuộc về năng lượng mà không ảnh hưởng gì đến vấn đề lương thực.” Giá lương thực tăng, như ông nói, bởi vì người dân các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và bản thân Brazil tiêu thụ nhiều lương thực hơn khi tình hình kinh tế được cải thiện.
Brazil hiện là nước xuất khẩu các loại nhiên liệu sinh học, như ethanol, lớn nhất thế giới. Tổng thống Lula đã ký một số thoả thuận hợp tác quan trọng với Mỹ, một nước hàng đầu khác về sản xuất nhiên liệu sinh học, cũng như với các nước châu Phi, để cùng nhau nâng cao sản xuất nhiên liệu sinh học.