Xung đột Trung Đông: Phục hồi nguồn cung dầu khí toàn cầu có thể 'mất nhiều năm'

Các chuyên gia cảnh báo ngay cả khi vận tải tại eo biển Hormuz được nối lại, việc khôi phục nguồn cung dầu khí toàn cầu vẫn có thể kéo dài nhiều năm do hạ tầng hư hại và chuỗi vận tải gián đoạn.

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang làm thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn các chuyên gia đánh giá rằng ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại, quá trình khôi phục hoạt động năng lượng và vận tải biển toàn cầu sẽ không thể diễn ra nhanh chóng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc sửa chữa cơ sở hạ tầng, khởi động lại các mỏ dầu khí và giải quyết tình trạng tắc nghẽn hàng hải có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trong khi giá dầu và khí đốt vẫn chịu áp lực từ rủi ro địa chính trị.

Eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - đã gần như tê liệt ngay sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc tấn công Iran của Mỹ và Israel.

Các công ty vận tải biển và bảo hiểm đã nhanh chóng tạm dừng hoạt động do lo ngại rủi ro, ngay cả trước khi xảy ra các hành động trả đũa. Tuy nhiên, việc nối lại hoạt động không đơn giản như “bật công tắc”.

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, thế giới vẫn cần nhiều tháng để khôi phục một phần nguồn cung dầu khí về mức bình thường. Nguyên nhân là do hàng loạt cơ sở sản xuất đã phải ngừng hoạt động, nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, và khoảng 2.000 tàu đang mắc kẹt tại Vịnh Persian cần được giải tỏa.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hơn 40 cơ sở năng lượng tại 9 quốc gia đã bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, khiến việc phục hồi nguồn cung càng bị trì hoãn.

Một số quốc gia như Kuwait có thể cần tới 4 tháng để khôi phục sản xuất. Trong khi đó, tình hình đã vượt xa một sự gián đoạn logistics đơn thuần.

Công ty tư vấn năng lượng Vortexa nhận định đây là một “thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc” có thể kéo dài nhiều năm. Các dự án mở rộng cũng bị chậm tiến độ, làm giảm đáng kể công suất khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu dự kiến vào năm 2028.

Chỉ trong vòng ba tuần, giá dầu Brent đã tăng 45%, còn giá khí đốt tăng tới 70%. Qatar thậm chí đã tuyên bố không thể thực hiện các hợp đồng cung cấp dài hạn với nhiều quốc gia, trong đó có Italy, trong vòng 5 năm.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz hiện giảm tới 98%, chỉ còn trung bình hai tàu chở dầu mỗi ngày. Các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã gần như cạn kiệt năng lực lưu trữ.

Lượng dầu tích trữ trên các tàu bị mắc kẹt đã tăng thêm 74 triệu thùng kể từ cuối tháng Hai.

Khi các tuyến vận chuyển hàng hải lưu thông, lượng dầu đã được chất sẵn trên tàu sẽ là nguồn cung đầu tiên được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ đối mặt với tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng. Hiện có khoảng 2.000 tàu với 20.000 thủy thủ đang trong tình trạng phải chờ đợi.

Các chuyên gia cho biết việc điều phối giao thông hàng hải sẽ đóng vai trò then chốt, tương tự như kiểm soát không lưu. Iran và Oman sẽ chịu trách nhiệm điều phối tại eo Hormuz, trong khi lưu lượng trước khủng hoảng vốn đã rất lớn.

Cuộc khủng hoảng hiện nay, được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử cung dầu, đã phơi bày sự mong manh của hệ thống năng lượng Trung Đông và sự phụ thuộc quá mức vào khu vực này.

Các chuyên gia dự báo rằng sau khi tình hình ổn định, các nước sẽ phải tăng cường dự trữ chiến lược, đồng thời thị trường sẽ phải duy trì một “phí rủi ro” trong mức giá năng lượng dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.