Học giả Nga: Triển vọng mở các tuyến thương mại mới Việt Nam-Nga

Tiến sĩ Khoa học lịch sử Anton Bredikhin trong một cuộc trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Nga. (Ảnh: TTXVN)
Tiến sĩ Khoa học lịch sử Anton Bredikhin trong một cuộc trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Nga. (Ảnh: TTXVN)

Sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Liên bang Nga từ ngày 22-25/3, các tuyến thương mại mới có thể được mở ra, trong đó có tuyến đường sắt xuyên lục địa Á-Âu, với hành trình từ Nga qua Mông Cổ đến Trung Quốc và sau đó đến Việt Nam, cùng tuyến đường sắt với hành trình từ Nga qua Kazakhstan đến Trung Quốc và tới Việt Nam.

Đây là đánh giá của Tiến sĩ Khoa học lịch sử, nghiên cứu viên hàng đầu tại Viện Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Anton Bredikhin khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nga ngày 28/3.

Theo Tiến sĩ Anton Bredikhin, đây là một dự án xuyên lục địa Á-Âu quy mô lớn. Việc thực hiện dự án này không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa các khu vực khác nhau của lục địa Á-Âu mà còn tạo ra một hệ thống giao thông vận tải bền vững, mở ra cơ hội thương mại mới. Dự án này cũng góp phần làm gia tăng du lịch hàng không dân dụng, tạo ra một huyết mạch hấp dẫn cho các quốc gia khác.

Đánh giá về quan hệ song phương, Tiến sĩ Anton Bredikhin cho biết Nga và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong lập trường đối với nhiều vấn đề quốc tế cũng như trong khuôn khổ các thể chế đa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường củng cố sự tin cậy chính trị, cũng như mở rộng hợp tác trong các vấn đề chiến lược, ông nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tiến sĩ Anton Bredikhin đánh giá việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là bước đi mang ý nghĩa chiến lược, góp phần duy trì quan hệ ổn định và lâu dài giữa hai nước trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Tiến sỹ Anton Bredikhin cho biết hợp tác kinh tế giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, ông bày tỏ kỳ vọng các thủ tục nhập cảnh và lưu trú cho công dân Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục được đơn giản hóa.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Tiến sĩ Bredikhin cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Các robot hình người trong vai những nhạc công điêu luyện biểu diễn trống và vũ đạo. (Ảnh: HỮU HƯNG)

[Ảnh] Robot hình người được ứng dụng rộng rãi ở Trung Quốc

Những năm qua, thị trường robot hình người phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, với ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Những trung tâm trưng bày, giới thiệu, huấn luyện và phổ cập robot hình người đang góp phần quan trọng vào việc đưa thành quả công nghệ tiên tiến này thâm nhập cuộc sống.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế tại Viên tại buổi gặp mặt.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Ngày 13/5, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Thủ đô Viên (Áo), tân Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Viên (UNOV) kiêm Giám đốc Điều hành Cơ quan của LHQ về Ma tội phạm (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và chào xã giao các Đại sứ, Đại diện thường trực các nước bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. (Ảnh: www.gov.cn)

Cơ hội thu hẹp khác biệt

Diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, chuyến công du tới Bắc Kinh lần này của người đứng đầu Nhà trắng là cơ hội để hai bên thu hẹp khác biệt, mở cánh cửa hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Máy bay sơ tán hành khách khỏi tàu MV Hondius hạ cánh tại Hà Lan.

Kêu gọi tăng cường giám sát virus Hanta

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa cho biết, hoạt động sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn khỏi tàu du lịch MV Hondius đã cơ bản hoàn tất và nguy cơ dịch bệnh lan rộng, ảnh hưởng sức khỏe toàn cầu ở mức thấp, song vẫn có khả năng xuất hiện các ca mắc virus Hanta trong những ngày tới.

Điện mặt trời áp mái tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Các nước tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Cuba

Những ngày qua, nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe đang chật vật chống chịu tác động từ các lệnh cấm vận, phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính. 

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Virus Hanta: Nhiều nước nâng cao cảnh giác; chuyên gia cảnh báo “virus sợ hãi” lan nhanh trên mạng xã hội

Ngày 12/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta, trong bối cảnh nhiều nước đồng loạt nâng mức cảnh giác sau ổ dịch liên quan tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan.

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Budapest, ngày 9/5/2026. (Ảnh: XINHUA)

Hungary công bố nội các mới

Ngày 12/5, chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Budapest.

Nhiệt độ ngoài trời ở mức 41 độ C tại Bucharest, thủ đô của Romania, ảnh chụp tháng 7/2022. (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu chạy đua ứng phó với khủng hoảng khí hậu

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại lục địa này tăng nhanh gấp đôi mức trung bình thế giới, kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, thiệt hại kinh tế nặng nề và sức ép ngày càng lớn đối với các chính sách chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Yêu cầu cải tổ hệ thống Liên hợp quốc

Phát biểu ngày 11/5, tại lễ khởi công dự án mở rộng Khu phức hợp Liên hợp quốc ở thủ đô Nairobi của Kenya (UNON), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh về yêu cầu cải cách sâu rộng hệ thống Liên hợp quốc, trong đó nâng cao vai trò, tiếng nói của châu Phi trong các thể chế toàn cầu.

Quảng trường Kaluga, thủ đô Moskva.

Nga hoan nghênh việc châu Âu thúc đẩy đối thoại

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga. Moskva hoan nghênh xu hướng này, đồng thời đánh giá đây là một bước phát triển tích cực.