Thủ đô của Trung Quốc phê duyệt quy định mới về thiết bị bay không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh của nước này vừa thông qua các quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý thiết bị bay không người lái (drone). Các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5.

Hình ảnh thiết bị bay không người lái chở một kiện hàng, được chụp tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 24/11/2023. (Ảnh: Xinhua)
Hình ảnh thiết bị bay không người lái chở một kiện hàng, được chụp tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 24/11/2023. (Ảnh: Xinhua)

Quy định mới, được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh thông qua ngày 27/3, bao quát các hoạt động vận hành thiết bị bay không người lái. Mọi chuyến bay ngoài trời của các thiết bị này tại Bắc Kinh đều phải xin cấp phép trước và các khu vực bay chuyên dụng sẽ được thiết lập để phục vụ hoạt động đặc thù, bao gồm nghiên cứu, giáo dục và thử nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp.

Tại buổi họp báo, bà Hùng Thanh Hoa (Xiong Jinghua) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ - cho biết các quy định này được ban hành nhằm cân bằng giữa vấn đề an toàn công cộng với sự phát triển về công nghệ và kinh tế. Theo bà, văn bản pháp quy này thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng đối với hoạt động vận hành, mua bán, vận chuyển và lưu trữ thiết bị bay không người lái, đồng thời vẫn dành không gian cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và những hoạt động hợp pháp khác.

Quy định mới cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với các ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Các trường học và trường đại học được phép mua sắm, lưu trữ và vận hành thiết bị bay không người lái thông qua các kênh được cấp phép nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, thực hiện các thí nghiệm khoa học và phát triển công nghệ.

Các quy định cũng áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động sản xuất và phân phối thiết bị bay không người lái. Mọi hành vi sản xuất, lắp ráp, cải tạo hoặc can thiệp trái phép vào thiết bị đều bị nghiêm cấm. Tương tự, việc mua bán hoặc vận chuyển thiết bị bay không người lái cùng các linh kiện cốt lõi bên trong phạm vi thành phố Bắc Kinh cũng bị cấm, trừ trường hợp thiết bị đó đã hoàn tất thủ tục đăng ký định danh chính chủ và xác minh thông tin theo quy định.

Giới chức địa phương khẳng định các biện pháp này phản ánh cam kết của Bắc Kinh trong việc đảm bảo an toàn bay tầm thấp, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy sự phát triển một cách bài bản và có trật tự của lĩnh vực thiết bị bay không người lái phục vụ cho các ngành công nghiệp, nghiên cứu và giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Ông Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal. (Ảnh: Xinhua)

Nepal có chính phủ mới

Chiều 27/3, tại Phủ Tổng thống Nepal, ông Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 47 của nước này dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel.

Các đại biểu tham gia điều hành diễn đàn. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Ấn Độ-Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin

Hơn 100 doanh nghiệp, lãnh đạo của hơn 20 hiệp hội, phòng thương mại và công nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử và công nghệ thông tin Việt Nam-Ấn Độ 2026 diễn ra ngày 23/3 tại thủ đô New Delhi. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối giao thương, thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

Khu mỏ Maoniuping ở huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu của Nhật báo Tứ Xuyên)

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Mới đây, Trung Quốc công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất cho biết, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu mỏ Maoniuping thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên xác định được tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm, cùng với quặng fluorit (27,135 triệu tấn) và barit (37,228 triệu tấn).

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.