Tổng Bí thư Tô Lâm dự kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan và đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế...

Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lẵng hoa chúc mừng.

to-2-667.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết: tối 7/9/1970, buổi phát hình thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công, đánh dấu sự ra đời của ngành truyền hình Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời và nguyện vọng của nhân dân.

Từ Ban Vô tuyến truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, đến Đài Truyền hình Trung ương năm 1978, rồi chính thức mang tên Đài Truyền hình Việt Nam vào năm 1987 theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng, VTV đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh cùng sự nghiệp cách mạng của đất nước.

“Từ vài giờ phát sóng đen trắng mỗi ngày, ngày nay, Đài đã phát triển thành hệ thống kênh phong phú, nền tảng số hiện đại, phủ sóng rộng khắp trong nước và vươn tầm ra thế giới. Sự hình thành và phát triển của Truyền hình Việt Nam 55 năm qua là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử 100 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, và trong hành trình 80 năm vì Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của nước nhà” – ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

lam-4286.jpg
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

55 năm qua là một hành trình vất vả gian lao, nhưng đầy tự hào, vinh quang của các thế hệ những người làm truyền hình Việt Nam. Qua ống kính của VTV, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam hiện lên sinh động, chân thực: từ những trang sử hào hùng, những thành tựu đổi mới, đến những câu chuyện đời thường giàu tính nhân văn, các chương trình văn hoá, văn nghệ, giải trí đậm đà bản sắc và mang âm hưởng hiện đại, ngang tầm quốc tế…

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhận định: Thời đại số với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng phân phối đa phương tiện, thói quen, hành vi người xem thay đổi nhanh, vừa mang đến cơ hội lớn, vừa đặt ra những thách thức chưa từng có. Trước bối cảnh đó, VTV xác định phải đổi mới toàn diện: tư duy sáng tạo hơn, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn, đội ngũ chuyên nghiệp, trẻ hoá hơn, công nghệ hiện đại hơn, chất lượng nội dung ngày càng bám sát định hướng, sinh động, chân thực, chuyên nghiệp, nhân văn và giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật.

VTV quyết tâm khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia vươn tầm khu vực, xây dựng vị thế trên trường quốc tế, là tiếng nói chính thống, tin cậy của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

gan-co-2798.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự buổi lễ. Tổng Bí thư khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: “Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn”.

"Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kể thời gian nào cũng triển khai thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

phat-bieu-2635.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nhận định, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển như vũ bão; tình hình địa chính trị, địa kinh tế biến chuyển không ngừng; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia gay gắt, nguy cơ xung đột vũ trang, bùng phát điểm nóng có thể diễn ra bất ở thời điểm nào, tin tức thời sự chuyển động cuồn cuộn... những điều ấy càng làm cho thông tin trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của nhân loại, là nguồn sức mạnh chiến lược, là tài nguyên đặc biệt, là sức mạnh mềm để nâng cao vị thế quốc gia.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự nghiệp báo chí-truyền thông nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng đứng trước thời cơ lớn và thách thức gay gắt.

Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

tham-quan-trien-lam-7217.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thăm không gian trưng bày 55 năm VTV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Tổng Bí thư đề nghị Đài tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến; đặc biệt, chống chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng; xứng đáng là chiến sĩ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Ba là, nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.

Năm là, tiếp tục giữ gìn và vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đài; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Sáu là, tập trung xây dựng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung tuyên truyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các chương trình truyền hình, các hoạt động thiện nguyện, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

nghi-thuc-3990.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt và phát sóng chính thức kênh Truyền hình Đối ngoại Quốc gia – Vietnam Today. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại sự kiện, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Không chỉ truyền tải thông tin và nội dung các chương trình bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, Vietnam Today còn là kênh để quảng bá hình ảnh một Việt Nam chân thực, hòa bình, ổn định, giàu bản sắc và đang vươn lên mạnh mẽ, là một đối tác có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc gia và củng cố sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Các đại sứ tại chương trình. (Ảnh: BTC)

Tiệc trà hữu nghị “Kết nối nhân dân ASEAN”

Chương trình “Kết nối nhân dân ASEAN” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước ASEAN; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu những điểm hẹn mới trên kênh sóng VTV2. (Ảnh: VTV)

Những chuyển động mới trên kênh VTV2

Với thông điệp “VTV2-Tri thức kiến tạo tương lai”, trong năm 2026, kênh VTV2 sẽ có những bước chuyển động mới với hàng loạt dải giờ phát sóng chuyên biệt. Các chương trình tập trung vào việc dùng lăng kính khoa học để giải mã bản chất vấn đề, từ đó đưa ra những chỉ dẫn hành động thiết thực và lan tỏa năng lượng tích cực.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động.

Lan tỏa giá trị nghiên cứu khoa học về phát triển văn hóa Việt Nam

Không chỉ dừng ở vai trò lưu giữ, bảo quản, bảo tồn hiện vật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động, không gian đối thoại văn hóa đa sắc màu, đưa những công trình nghiên cứu chuyên sâu đến gần hơn với công chúng, thông qua sức mạnh của công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Các liền chị quan họ tham gia rước lễ tại lễ hội đền Vua Bà.

Lễ hội đền Vua Bà, tưởng nhớ Thủy tổ Quan họ

Ngày 24/3 (tức 6/2 âm lịch), nhân dân tổ dân phố Viêm Xá (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức khai hội đền Vua Bà tưởng nhớ Thủy tổ Quan họ. Đây là nơi duy nhất trong 49 làng Quan họ của tỉnh Bắc Ninh có đền thờ Vua Bà - Thủy tổ Quan họ.

Gia đình cố họa sĩ Hoàng Sùng đã trao tặng tác phẩm sơn mài "Chợ Phùng" cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: VNFAM)

Chiêm ngưỡng "Hồn quê" trong tranh Hoàng Sùng

Ngày 23/3, tại Thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm "Hồn quê" nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố họa sĩ Hoàng Sùng (1926-2026). Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 70 tác phẩm được cố họa sĩ sáng tác trên các chất liệu: sơn mài, lụa và giấy dó.

Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát huy di sản Phan Châu Trinh trong đời sống đương đại

Ngày 23/3, kỷ niệm 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh (24/3/1926-24/3/2026), Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Phan Châu Trinh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, Cuộc đời và Sự nghiệp”.

Các tác giả trong chuyến thực tế thuộc khuôn khổ Trại sáng tác kịch bản của Điện ảnh Quân đội tổ chức.

Trại sáng tác cần tránh hình thức, lãng phí

Nhiều năm qua, các trại sáng tác văn học nghệ thuật được tổ chức đã góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị. Tuy nhiên, mô hình cũ đã bộc lộ những hạn chế về hiệu quả, cách tổ chức.

Lễ hội đền Kỳ Cùng-đền Tả Phủ là lễ hội lớn nhất xứ Lạng.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian

Lạng Sơn là tỉnh biên giới miền núi sở hữu nền văn hóa dân gian đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, H’Mông... Những năm qua, ngành văn hóa tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả bảo tồn văn hóa dân gian, qua đó phát huy các giá trị bản địa trong phát triển kinh tế-xã hội.

Các tích trò thường xoay quanh cuộc sống lao động sản xuất của người dân. (Ảnh: BÍCH THU)

Rối Việt tìm hướng đổi mới

Dù được coi là “đặc sản” hút khách du lịch, nhưng nghệ thuật múa rối Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều thách thức trong bảo tồn và phát triển, đòi hỏi phải nỗ lực tìm hướng đi để vừa giữ bản sắc, vừa bắt nhịp dòng chảy đương đại.

Trọng Huy với tác phẩm mới xuất bản "Miền Nam của Huy".

"Miền Nam của Huy" phác họa dáng hình một vùng đất ấm áp nghĩa tình

Trong dòng chảy của văn học trẻ đương đại, những trang viết về vùng đất phương nam vốn chưa bao giờ vơi cạn. Cuốn sách "Miền Nam của Huy" (Nhà xuất bản Dân trí) vừa phát hành mang một sắc thái mới về vùng đất ấy: nhẹ nhàng, tĩnh lặng, nhưng chứa đựng sức nặng cảm xúc khiến nhiều người như trở về quê hương thân thương của mình.