Học trò của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn giành nhiều giải cao cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

Bốn học trò của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn và Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh(Học viện Âm nhạc Quốc gia) đã xuất sắc giành nhiều giải thưởng tại Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026 tổ chức tại Nhật Bản. 

Các thí sinh Việt Nam giành giải cao tại cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)
Các thí sinh Việt Nam giành giải cao tại cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Nhật Bản. (Ảnh: NVCC)

Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 diễn ra từ ngày 21 đến 28/3, tại Kumamoto, Nhật Bản. Đây là một cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn, có lịch sử 28 năm uy tín, nhằm tìm kiếm và vinh danh các tài năng âm nhạc trên thế giới, bao gồm hai nội dung thi là nhạc cụ và thanh nhạc.

Mỗi năm, cuộc thi thu hút hàng nghìn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Hội đồng giám khảo ở các bảng thi hội tụ những giáo sư uy tín trong lĩnh vực âm nhạc của quốc tế. Hệ thống giải thưởng của cuộc thi ở mỗi môn thi gồm: 1 giải Nhất (giải thưởng lớn nhất của cuộc thi), 1 giải Đặc biệt (giải thưởng của giám khảo), 1 giải Vàng, 2 giải Bạc, 2 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Năm nay, đoàn Việt Nam có sự góp mặt của 10 sinh viên xuất sắc đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ở các độ tuổi từ phổ thông cơ sở đến sau đại học, tranh tài ở hai bộ môn Thanh nhạc và Piano với các bảng: Thanh nhạc cổ điển, Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Tại nội dung thi thanh nhạc diễn ra từ 21 đến 24/3 đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được những giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Các giải thưởng đạt được gồm: 1 giải Nhất (là giải thưởng xuất sắc nhất và lớn nhất của cuộc thi đối với bộ môn thanh nhạc) thuộc về thí sinh Dương Ngọc Ánh; 1 giải Đặc biệt (là giải thưởng lớn thứ hai sau giải Nhất) thuộc về thí sinh Trần Thị Vân Anh; 1 giải Đồng thuộc về thí sinh Lê Khánh Chi và 1 giải Khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương.

Thí sinh giành giải Nhất bảng Nghệ sĩ là Dương Ngọc Ánh, hiện đang là học viên cao học năm thứ nhất tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn hướng dẫn.

giaithuong2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn cùng đồng nghiệp và các học trò của mình.

Với tác phẩm “Les oiseaux dans la charmille - Jacques Offenbach”, phần thi của Dương Ngọc Ánh đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quốc tế và được ban giám khảo đánh giá cao. Xúc động khi giành giải cao nhất ở nội dung Thanh nhạc, Dương Ngọc Ánh bày tỏ đây không chỉ là thành quả của riêng cô mà còn là kết quả của cả một hành trình được học hỏi và dìu dắt từ Thạc sĩ, nghệ sĩ Đào Tố Loan và Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn.

“Để giành được giải thưởng này, ngoài những nỗ lực rèn luyện mỗi ngày thì em thực sự may mắn là luôn có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn đồng hành và hướng dẫn rất tận tình. Cô không chỉ giúp em chỉnh sửa kỹ thuật mà còn định hướng cách xử lý âm nhạc sâu sắc và chuyên nghiệp hơn. Chính sự dìu dắt của cô là nền tảng quan trọng giúp em tự tin và vững vàng hơn khi bước vào cuộc thi. Bên cạnh đó, em cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, góp ý và động viên từ những anh chị, thầy cô thân thiết xung quanh trong suốt quá trình chuẩn bị. Em thật sự biết ơn gia đình, các thầy cô và những người đã luôn âm thầm giúp đỡ, đồng hành với em từ những ngày đầu chập chững học nhạc cho đến hôm nay” - Dương Ngọc Ánh chia sẻ

giaithuong1.jpg

Các giải thưởng ở bảng sinh viên gồm Giải Đặc biệt của Trần Thị Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện đang là sinh viên dưới sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh; hai thí sinh Lê Khánh Chi giành giải Đồng, và Nguyễn Minh Phương giành giải Khuyến khích là sinh viên dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn. Thành công tại cuộc thi đã cho thấy những nỗ lực không ngừng để “ra biển lớn” của các thế hệ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Có mặt theo dõi cuộc thi tại Nhật Bản, Trưởng Khoa nghệ thuật Đại học Sư phạm Hà Nội, Tiến sĩ Thu Hà nhận định, đại diện Việt Nam tham dự nội dung thanh nhạc của cuộc thi này đều là các bạn có giọng hát nổi trội, kỹ thuật tốt. Phần thể hiện tại các bảng thi đều chỉn chu cả về mặt âm nhạc, kỹ thuật và cảm xúc.

giaithuong3.jpg

Trực tiếp đưa các học trò sang Nhật Bản tham dự cuộc thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết: “Tôi thực sự rất tự hào và hãnh diện về các học trò của mình cũng như các sinh viên trong Khoa Thanh nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc trên sân khấu cuộc thi, vượt trội so với đông đảo thí sinh đến từ các quốc gia khác. Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc. Tôi hy vọng với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành những nghệ sĩ thực thụ trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển thính phòng của Việt Nam, sánh vai với bạn bè quốc tế, tiệm cận với âm nhạc hàn lâm thế giới” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn bày tỏ.

Ở các mùa thi trước của Kyushu Music, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn cũng đã có nhiều học trò xuất sắc giành các giải cao như Lại Thị Hương Ly - giải Nhì năm 2018; Nguyễn Thị Yến Linh - giải Đặc biệt năm 2024; Phạm Thùy Linh - giải Xuất sắc năm 2024; Lê Thị Tuyết Ánh - giải Vàng năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.

Chợ Tân Định có kiến trúc độc đáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Chợ Tân Định tròn 100 năm tuổi

Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (1926-2026) với chủ đề: “Chợ Tân Định-Bản sắc và tự hào”.

Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc

Việc đổi mới hoạt động được các bảo tàng quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ký ức đô thị, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.