Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025

Chiều 5/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, có chủ đề “Hiến giọt máu đào, trao niềm hi vọng - Chung tay cứu người”.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen, biểu trưng cho các cá nhân tiêu biểu tại Lễ tôn vinh.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng bằng khen, biểu trưng cho các cá nhân tiêu biểu tại Lễ tôn vinh.

Đây là năm thứ 17 Lễ tôn vinh được tổ chức nhân Ngày quốc tế người hiến máu (14/6). Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với phong trào hiến máu tình nguyện và ghi nhận, biểu dương, tri ân những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của người hiến máutrên mọi miền Tổ quốc.

Tại Lễ tôn vinh, 100 người hiến máu tiêu biểu được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025; Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tặng biểu trưng tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc lần năm 2025.

Trong số 100 người được được tôn vinh năm nay, có 29 đại biểu nữ, 71 đại biểu nam; người lớn tuổi nhất là 60, người trẻ nhất là 28 tuổi. Đáng chú ý, 100 người được tôn vinh lần này đã hiến tổng cộng 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến 48 lần.

Phát biểu ý kiến tại Lễ tôn vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện Trần Văn Thuấn khẳng định: Hiến máu không chỉ là một hành động nhân đạo cao đẹp, mà còn là biểu hiện sinh động nhất của tình yêu thương giữa con người với con người, của nghĩa đồng bào, của tinh thần “mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Mỗi đơn vị máu là một tia hy vọng, một phép màu nối dài sự sống cho biết bao bệnh nhân, một nhịp cầu kết nối cộng đồng bằng trái tim nhân ái.

tv1.jpg
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại Lễ tôn vinh.

Sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam trong những năm qua, không chỉ bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh, mà còn lan tỏa sâu sắc các giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp trong xã hội. Hiến máu tình nguyện đã và đang trở thành một nét đẹp văn hóa, một biểu tượng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, cho trái tim Việt Nam nghĩa tình và nhân hậu.

Kể từ năm 2008, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, công tác hiến máu tại Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Từ đó đến nay, cả nước đã tiếp nhận gần 20 triệu đơn vị máu. Riêng trong những tháng đầu năm 2025, thông qua các chiến dịch trọng điểm như: “Lễ hội Xuân hồng”; “Chủ Nhật Đỏ”; “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, ngành y tế đã tiếp nhận gần 850 nghìn đơn vị máu, đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Đạt được những kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, tận tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan, đơn vị; cùng với tinh thần cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng cao cả của hàng triệu người dân-những người sẵn sàng sẻ chia từng giọt máu quý giá vì sự sống của đồng bào.

tv2.jpg
Những gương mặt tiêu biểu hiến máu tình nguyện được tôn vinh năm 2025.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Tại buổi lễ trang trọng hôm nay, chúng ta tôn vinh những tấm gương người hiến máu tiêu biểu, không chỉ ở số lần hiến máu (có người hiến hơn 60, 80, 90, thậm chí hơn 100 lần), mà còn là những tấm lòng cao cả đến từ vùng sâu, vùng xa, từ các lực lượng vũ trang, ngành y tế, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các câu lạc bộ người hiến máu dự bị, người có nhóm máu hiếm.

Họ là những người anh hùng thầm lặng, không cần danh hiệu, không cần ghi công, nhưng đã và đang viết nên những bản anh hùng ca của lòng nhân ái giữa đời thường. Họ đã chọn cách cống hiến không bằng lời nói, mà bằng những hành động cụ thể, bằng chính giọt máu của mình, để nối dài sự sống, để thắp sáng hy vọng và để tiếp thêm nghị lực cho hàng triệu bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Đặc biệt, những người có mặt tại Lễ tôn vinh năm 2025, không chỉ sẵn sàng chia sẻ dòng máu quý giá, nhiều người còn chủ động tham gia hiến máu khẩn cấp trong thiên tai, dịch bệnh, tai nạn; đồng thời tích cực vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia, với thông điệp “cho đi mà không cần nhận lại”.

hm2.jpg
Người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế)

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị, để phong trào hiến máu tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững và trở thành nét đẹp văn hóa thường nhật, Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm phát hiện, biểu dương, nhân rộng kịp thời các cá nhân, gia đình, tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động hiến máu tình nguyện; đồng thời, mỗi người dân có đủ điều kiện sức khỏe sẽ tiếp tục duy trì việc hiến máu thường xuyên, định kỳ và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này sâu rộng và bền vững trong toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.