Toàn cảnh vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Toàn cảnh vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui, nằm giữa đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 30/7, làm 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Lâm Đồng hy sinh và 1 người nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân tử nạn.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7, do mưa lớn liên tục đã gây sạt lở mái ta-luy dương trên quốc lộ 20, khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui đoạn giữa đèo Bảo Lộc.

Nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về Trạm để dân di dời phương tiện, trang thiết bị, bất ngờ lượng lớn đất, đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ, gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Thượng úy Lê Ánh Sáng, Đại úy Lê Quang Thành và anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, đang làm việc gần đó đến hỗ trợ chuyển đồ đạc.

Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui trên đèo Bảo Lộc.

Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui trên đèo Bảo Lộc.

Vụ sạt lở làm chia cắt hoàn toàn giao thông trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và các lực lượng khác; cùng các phương tiện, máy móc để khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 20 giờ 10 phút tối 30/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở và đưa ra khỏi khu vực hiện trường.

Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn được khẩn trương tiến hành để tìm kiếm nạn nhân còn lại và sớm khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Các lực lượng thay phiên tổ chức tìm kiếm liên tục trong đêm dưới trời mưa lạnh.

Sáng 31/7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc để chỉ đạo, khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng và huy động phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn thay phiên bám hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.

Cũng trong sáng 31/7, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác Chính phủ, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng, 1 trong 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia buồn cùng cha của liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia buồn cùng cha của liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Đến khoảng 12 giờ ngày 31/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở. Như vậy, sau 21 giờ xảy ra vụ việc, thi thể 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở.

Sau khi kiểm tra hiện trường sạt lở, sáng 31/7, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh ba nội dung, nhóm việc, gồm: công tác khắc phục, cảnh báo và thích ứng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một nguyên tắc buộc phải tuân thủ là tuyệt đối không để sự cố chồng lên sự cố và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng. Đồng thời, tiến hành đánh giá khu vực sạt lở để có biện pháp xử lý an toàn. Việc này không chỉ cảnh báo cho Lâm Đồng mà cảnh báo cho cả nước trong mùa mưa bão.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh ba nội dung, nhóm việc, gồm: công tác khắc phục, cảnh báo và thích ứng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh ba nội dung, nhóm việc, gồm: công tác khắc phục, cảnh báo và thích ứng.

10 giờ 30 phút sáng 1/8, tỉnh Lâm Đồng chính thức cho thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc sau khi khắc phục sự cố sạt lở.

Ngày 2/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ truy điệu 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (linh cữu Trung tá Nguyễn Khắc Thường và Thiếu tá Lê Quang Thành được tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt).

Linh cữu Đại úy Lê Ánh Sáng được đưa từ Lâm Đồng về quê nhà ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; linh cữu anh Phạm Ngọc Anh cũng được đưa về quê thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa an táng.

Đưa linh cữu Liệt sĩ, Đại úy Lê Ánh Sáng Lâm Đồng về quê nhà (ảnh trên) và dòng người đến viếng anh Phạm Ngọc Anh tại quê nhà Thanh Hóa.

Đưa linh cữu Liệt sĩ, Đại úy Lê Ánh Sáng Lâm Đồng về quê nhà (ảnh trên) và dòng người đến viếng anh Phạm Ngọc Anh tại quê nhà Thanh Hóa.

Với sự hy sinh anh dũng, thể hiện tinh thần người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Công an truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường (sinh năm 1981, quê quán huyện Nam Sách, Hải Dương), Thiếu tá Lê Quang Thành (sinh năm 1977, quê quán huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Đại úy Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Từ trái sang: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. (Ảnh: Bộ Công an).

Từ trái sang: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh (sinh năm 2000, quê quán thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân, xuất ngũ tháng 6/2023, đã có hành động dũng cảm trong hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc.

Hai tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh.

Hai tờ trình của UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.