Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo, khắc phục sự cố.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (giữa) cùng Đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường sạt lở trên đèo Bảo Lộc.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (giữa) cùng Đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng và huy động phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn thay phiên bám hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hiện trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường nhân lực, phương tiện để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở.

Ghi nhận hiện trường, hàng chục người và nhiều phương tiện đang khẩn trương di dời lượng lớn đất, đá ra khỏi hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7.

Thời điểm tiếp cận hiện trường sáng nay, ghi nhận phần lớn lượng đất, đá bị sạt lở xuống đèo Bảo Lộc đã được di dời khỏi vị trí sạt lở. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả hiện gặp nhiều khó khăn, do khu vực đèo thường xuyên có mưa lớn.

Hiện trường vụ sạt lở ghi nhận sáng 31/7.
Hiện trường vụ sạt lở ghi nhận sáng 31/7.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, vụ sạt lở nghiêm trọng ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7, khiến khối lượng lớn đất, đá đổ xuống khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi trên đèo Bảo Lộc, vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ Công an và 1 người dân.

Đến sáng 31/7, báo cáo nhanh của địa phương xác định 3 người chết, 1 người đang mất tích và công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác Chính phủ, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình Đại úy (đã được Bộ Công an truy thăng quân hàm) Lê Ánh Sáng (sinh năm 1990).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm viếng Đại úy Lê Ánh Sáng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm viếng Đại úy Lê Ánh Sáng.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.