Nhóm nhạc Hàn Quốc Queen biểu diễn tại đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc.
Nhóm nhạc Hàn Quốc Queen biểu diễn tại đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc.

Sôi động đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Lạt

Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc trong khuôn khổ Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mang đến cho khán giả chương trình nghệ thuật sôi động, ý nghĩa và đầy cảm xúc, với những phần biểu diễn của các nhóm nhạc Hàn Quốc và nghệ sĩ Việt Nam.

Tối 13/12, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt năm 2024, sự kiện hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

Tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Seung Jin cho rằng, trải qua hơn 30 năm, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những người bạn và đối tác trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, ngoại giao đến văn hóa.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Seung Jin phát biểu tại sự kiện.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Seung Jin phát biểu tại sự kiện.

“Tôi nghĩ rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng trở nên bền chặt như vậy, là kết quả của các hoạt động giao lưu văn hóa liên tục giữa nhân dân hai nước, dựa trên nền tảng của niềm tin và tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc đa dạng hơn nữa, qua đó, tăng cường kết nối nhân dân hai nước thông qua văn hóa”, ông Choi Seung Jin thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao quà lưu niệm tặng đại diện Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao quà lưu niệm tặng đại diện Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chương trình Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt năm 2024 được tổ chức, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam tại các địa phương có tiềm năng phát triển lớn của Việt Nam, được nhiều người dân Hàn Quốc biết đến như Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đại biểu đến từ Hàn Quốc và tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam tham dự sự kiện.

Đại biểu đến từ Hàn Quốc và tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam tham dự sự kiện.

Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng với các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được cụ thể bằng việc tổ chức các đoàn Presstrip, Famtrip đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch tại Đà Lạt-Lâm Đồng; khai thác các đường bay đến Jeju, Incheon, Cheongju, Muan; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt...

Tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc.

Tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Lạt với các tiết mục nghệ thuật sôi động, ý nghĩa và đầy cảm xúc, qua những phần biểu diễn ấn tượng và độc đáo của nhóm B-boy Hàn Quốc SDG Crew, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Queen...

Các nhóm nhảy trình diễn các tiết mục sôi động tại đêm giao lưu.

Các nhóm nhảy trình diễn các tiết mục sôi động tại đêm giao lưu.

Màn trình diễn ấn tượng tại đêm giao lưu.

Màn trình diễn ấn tượng tại đêm giao lưu.

Đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc tại Đà Lạt còn có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Trung Quân Idol, nhóm nhảy K-pop Cover Dance Lucifer & Bestever cùng các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

Phần trình diễn của ca sĩ Trung Quân Idol...

Phần trình diễn của ca sĩ Trung Quân Idol...

...và các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

...và các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trung Kiên cho biết, sự kiện “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trung Kiên: "Qua thực tiễn đã chứng minh, sự tôn trọng, hiểu biết về văn hóa là nền tảng để gia tăng sự đồng cảm, niềm tin và giao lưu văn hóa sẽ lan tỏa cơ hội hợp tác sang các lĩnh vực khác, mang lại các kết nối cùng có lợi cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp hai bên".

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trung Kiên: "Qua thực tiễn đã chứng minh, sự tôn trọng, hiểu biết về văn hóa là nền tảng để gia tăng sự đồng cảm, niềm tin và giao lưu văn hóa sẽ lan tỏa cơ hội hợp tác sang các lĩnh vực khác, mang lại các kết nối cùng có lợi cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp hai bên".

Phần biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Queen.

Phần biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Queen.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Đà Lạt năm 2024 mang lại những trải nghiệm văn hóa sinh động cho nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và du khách; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Phần biểu diễn của các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

Phần biểu diễn của các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Lạt.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trung Kiên tin tưởng, qua giao lưu, hợp tác góp phần đưa các giá trị tinh hoa, sản phẩm đặc sắc của Hàn Quốc, Việt Nam, Lâm Đồng, Đà Lạt ngày càng hòa nhập vào nhịp sống của cả hai dân tộc, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và Lâm Đồng-Đà Lạt với các đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Nhóm nhạc Hàn Quốc Queen trình diễn tại đêm giao lưu.

Nhóm nhạc Hàn Quốc Queen trình diễn tại đêm giao lưu.

Theo thống kê, năm 2024, khoảng 270 nghìn du khách Hàn Quốc, tương đương 45% tổng lượng khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Lạt-Lâm Đồng và hứa hẹn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.