Vietnam Airlines hợp tác với aT mang văn hóa ẩm thực Hàn Quốc đến Việt Nam
Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổng công ty Phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới quảng bá các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc (K-Food) tại thị trường Việt Nam thông qua hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của Vietnam Airlines.
Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng ban Dịch vụ Hành khách (Vietnam Airlines) và ông Kim Kyoung Cheol, Giám đốc khu vực ASEAN (aT) trao biên bản hợp tác.
Theo nội dung hợp tác, Vietnam Airlines sẽ phục vụ các món ăn được chế biến từ nguyên liệu của Hàn Quốc trên các chuyến bay quốc tế và nội địa; tổ chức trưng bày và dùng thử sản phẩm tại các phòng chờ cao cấp do hãng vận hành, đồng thời phát sóng các nội dung quảng bá sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc trên hệ thống giải trí trên không của hãng.
Thông qua đó, hãng không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn kể những câu chuyện văn hóa, giúp hành khách cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước Hàn Quốc trong suốt hành trình bay.
Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Vietnam Airlines và tổ chức aT, mà còn mở ra hướng phát triển mới trong việc kết hợp dịch vụ hàng không với xúc tiến thương mại, văn hóa, đưa Vietnam Airlines tiếp tục trở thành cầu nối bền vững giữa Việt Nam và thế giới.
Với vai trò là Hãng Hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không ngừng khẳng định sứ mệnh là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. Thông qua mạng đường bay rộng khắp vươn xa các châu lục, những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc trên không và hệ thống giải trí phong phú, Vietnam Airlines góp phần đưa bản sắc Việt Nam vươn tầm quốc tế, đồng thời đưa những tinh hoa văn hóa, ẩm thực của các quốc gia đến gần hơn với công chúng Việt Nam.
Với vai trò là Hãng Hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines không ngừng khẳng định sứ mệnh là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.
Việc hợp tác cùng tổ chức aT nhằm quảng bá sản phẩm K-Food chính là một minh chứng sống động cho cam kết này và Vietnam Airlines đóng vai trò là cầu nối đưa văn hóa ẩm thực Hàn Quốc đến với hành khách và người tiêu dùng tại Việt Nam.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Vietnam Airlines luôn hướng đến mục tiêu trở thành hãng hàng không không chỉ dẫn đầu về chất lượng dịch vụ mà còn là đại sứ văn hóa mang bản sắc Việt Nam ra thế giới và kết nối tinh hoa toàn cầu đến Việt Nam. Hợp tác với tổ chức aT để quảng bá sản phẩm K-Food là bước đi cụ thể nhằm thể hiện vai trò của chúng tôi trong việc tạo nên những trải nghiệm bay phong phú và giàu giá trị văn hóa cho hành khách”.
Tổng Công ty Phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) tên đầy đủ là Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, là công ty nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp, Thực phẩm và chăn nuôi Hàn Quốc. Được thành lập từ năm 1967, aT có vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ xuất khẩu nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến của Hàn Quốc ra thị trường toàn cầu.
Với mạng lưới văn phòng đại diện tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, aT đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, aT thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá, kết nối giao thương nhằm đưa thực phẩm Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng bản địa.
Hợp tác với các đối tác chiến lược như Vietnam Airlines nằm trong chiến lược dài hạn của aT nhằm đưa nông sản Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam thông qua các kênh phân phối sáng tạo và có độ phủ cao.
Vietnam Airlines luôn hướng đến mục tiêu trở thành hãng hàng không không chỉ dẫn đầu về chất lượng dịch vụ mà còn là đại sứ văn hóa mang bản sắc Việt Nam ra thế giới và kết nối tinh hoa toàn cầu đến Việt Nam.
Ông Đặng Anh Tuấn-Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines
Trước đó, vào tháng 5/2025, Vietnam Airlines và aT đã phối hợp quảng bá thành công một số sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc như dưa lê, sữa gạo, sữa hạt ngũ cốc và trà sâm, tạo được hiệu ứng tích cực và sự quan tâm từ hành khách trên các chuyến bay.
Về phía đối tác, ông Kim Kyoung Cheol, Giám đốc khu vực ASEAN của aT chia sẻ: “Vietnam Airlines là đối tác chiến lược đáng tin cậy, giúp chúng tôi tiếp cận hiệu quả thị trường Việt Nam – một trong những thị trường tiềm năng nhất với sản phẩm nông thủy sản Hàn Quốc. Chúng tôi tin rằng với mạng đường bay rộng lớn và vị thế của Vietnam Airlines, các sản phẩm K-Food sẽ ngày càng được đón nhận và yêu thích tại Việt Nam”.
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.
Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.
Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.
Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.
Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.
Trong quá trình chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, hiện đại và có giá trị gia tăng cao, đất đai không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn là điều kiện quan trọng để các hợp tác xã tổ chức lại sản xuất.
Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đang cải thiện về quy mô và vị thế, đặt ra yêu cầu phát triển sâu hơn về chất lượng. Hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn vốn và hỗ trợ thương mại hóa công nghệ là những nhiệm vụ quan trọng để hình thành nhiều doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường.
Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.
Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026 (Hanoi Giftshow 2026) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, với quy mô 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.
Trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", ngành Thuế ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị mạo danh để thành lập tổ chức, doanh nghiệp. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 112/2026/VBHN-TT-BXD hướng dẫn thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy.
Toàn bộ diện tích đất được xác định là bỏ hoang, chậm hoặc không đưa vào sử dụng được đề xuất áp dụng thuế suất 0,2%, thay vì tính thuế theo các mức gắn với hạn mức như đối với đất ở.
Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang đặt ra yêu cầu mới đối với ngành cà-phê Việt Nam, không chỉ về truy xuất nguồn gốc mà còn về dữ liệu vùng trồng, phương thức canh tác và mối liên hệ giữa sản xuất với bảo vệ tài nguyên.
Chiều 6/10, hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Chiềng An, tỉnh Sơn La tham dự hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung trao đổi, tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ và phát triển thị trường.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá-Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đã kể câu chuyện về hành trình của hạt cà-phê để minh họa cho bài toán tăng trưởng bền vững.
Chung quanh việc ngành ngân hàng tập trung các giải pháp để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự trở thành động lực thúc đẩy tài chính toàn diện, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) về vấn đề này.
Từ lợi thế vùng nguyên liệu, cà-phê và trà Việt đang đứng trước yêu cầu nâng giá trị ở các khâu chế biến, pha chế, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp bà có mặt trong bảng xếp hạng này, đúng vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập.
Từ chuyển đổi tư duy quản lý đến đổi mới công nghệ, số hóa và phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.
Phiên giao dịch 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm (+0,34%) lên mức 1.759,08 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 171 mã giảm giá, 124 mã tăng giá và 64 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh 49,5% so phiên trước.
Sự gia tăng tài sản nội địa và nhu cầu sở hữu bất động sản chất lượng cao đang trở thành động lực mới cho phân khúc bất động sản hàng hiệu (branded residences) tại Việt Nam.
Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.
Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là thay đổi một phương thức thanh toán, mà đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tài chính toàn diện.
Phiên giao dịch ngày 6/10, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì sắc xanh, VN-Index tăng 5,88 điểm lên 1.759,08 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch hơn 21.289 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.519 tỷ đồng, tập trung tại HDB và VJC.