TKV khởi công 2 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Ngày 19/12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) khởi công 2 dự án chiến lược gồm: Dự án đầu tư xây dựng Nhà tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Than Khe Chàm - TKV tại phường Mông Dương và dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí - TKV); tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh mặt bằng dự án Mỏ Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí).
Toàn cảnh mặt bằng dự án Mỏ Đồng Vông (Công ty Than Uông Bí).

Theo đó, tại Công ty Than Uông Bí, Tập đoàn TKV khởi công dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông, có tổng mức đầu tư lên tới 1.837 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 600.000 tấn than nguyên khai/năm. Dự án là bước tiến dài trong việc áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, hướng tới mô hình “Mỏ xanh, Mỏ sạch, Mỏ hiện đại, Mỏ ít người” của TKV.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Than Uông Bí cho biết, việc triển khai thực hiện đầu tư dự án nhằm mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn trữ lượng than đã được thăm dò, duy trì và nâng cao sản lượng của mỏ, đáp ứng nhu cầu than cung cấp cho nền kinh tế quốc dân, phù hợp kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, của Tập đoàn và định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia. Dự án tạo điều kiện, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty, góp phần cùng các đơn vị khác thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của TKV trong những năm tới.

Từ tháng 5/2024, Than Uông Bí đã tích cực chuẩn bị đầu tư cho dự án, khai thác than bằng công nghệ hầm lò từ Lộ vỉa đến mức 0 trong ranh giới quy hoạch của dự án. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện khởi công.

ndo_br_vu-anh-tuan-8605.jpg
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Thực hiện Chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 và Quy hoạch điện VIII, TKV xác định sứ mệnh là một trong ba trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Với sản lượng bình quân 38-42 triệu tấn than/năm, áp lực gia tăng sản lượng song song với bảo vệ môi trường là bài toán cấp thiết. Dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị của TKV”.

Khi dự án chính thức đi vào vận hành khai thác (dự kiến năm 2028), mỏ Đồng Vông sẽ trở thành nguồn cung than quan trọng bổ sung cho nền kinh tế, đóng góp trực tiếp vào ngân sách Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao cho người lao động địa phương.

ndo_br_dong-vong-4993.jpg
Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án mỏ Đồng Vông.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn giao nhiệm vụ cho Công ty Than Uông Bí và các nhà thầu quán triệt tinh thần “bảo đảm về thời gian, chất lượng, tiến độ dự án, nhưng phải tuyệt đối an toàn”; phối hợp nhịp nhàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại hiện trường. Đặc biệt, chú trọng công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng tiếp nhận, vận hành công nghệ mới khi dự án đi vào hoạt động.

Cùng ngày, TKV cũng khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Than Khe Chàm tại phường Mông Dương. Dự án có quy mô 1 tầng hầm, 11 tầng nổi và 1 tầng tum; tổng diện tích sàn khoảng 20.580m², gồm 360 căn hộ khép kín. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và cảnh quan, bảo đảm môi trường sống an toàn, văn minh cho người lao động. Tổng mức đầu tư dự án hơn 237 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

ndo_br_anh-1-2007.jpg
Lễ khởi công dự án Xây dựng nhà ở cho Công ty Than Khe Chàm.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giải quyết nhu cầu chỗ ở ổn định cho 360 công nhân hầm lò độc thân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo nền tảng để Công ty Than Khe Chàm ổn định lực lượng lao động và phát triển bền vững.

Ông Lê Đình Dương, Giám đốc Công ty Than Khe Chàm, cho biết: “Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về nhà ở cho công nhân lao động và định hướng phát triển bền vững của đơn vị, Công ty đã tập trung hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định; từ chủ trương đầu tư, hồ sơ đất đai, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đến phê duyệt thiết kế và lựa chọn nhà thầu thi công. Quá trình chuẩn bị dự án được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm đủ điều kiện để dự án chính thức khởi công đúng tiến độ”.

Dự án không chỉ là công trình nhà ở mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, chăm lo của Công ty và Tập đoàn đối với đội ngũ thợ mỏ than Khe Chàm, những người trực tiếp góp phần vào sự phát triển ổn định, hiệu quả của đơn vị trong thời gian qua và trong tương lai.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Trần Hải Bình nhấn mạnh: “Cùng với đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực khai thác, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là nhà ở cho công nhân luôn được Tập đoàn TKV xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, TKV đang quản lý, vận hành 48 khu nhà ở tập thể với gần 3.200 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 12.300 công nhân. Tập đoàn định hướng phát triển mô hình nhà ở công nhân theo tiêu chí căn hộ khép kín dành cho 1 người, đầy đủ tiện nghi, diện tích đạt chuẩn, gắn với các không gian sinh hoạt cộng đồng, thể thao và cảnh quan xanh.

Dự án nhà tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Than Khe Chàm là một trong những công trình tiêu biểu được triển khai theo định hướng này, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động ngành than”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Người sáng lập thương hiệu thịt lợn sạch Sáng Nhung: “Làm nông nghiệp sạch không có chỗ cho thử nghiệm”

Từ một người nông dân từng trải qua biến cố với thực phẩm bẩn, ông Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung (Tuyên Quang) đã lựa chọn con đường khó: Xây dựng chuỗi nông nghiệp sạch khép kín, nuôi lợn bằng thảo dược và theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn.  

Một góc đô thị tại Vinhomes Oceanpark 2 (Hưng Yên).

Sức bật mạnh mẽ của Hưng Yên

Sau khi hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có thế và lực rất lớn để tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực. Nằm giữa vùng tăng trưởng động lực phía bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tỉnh có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

EVNNPC chủ động các giải pháp linh hoạt, bền vững bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trong bối cảnh mùa hè năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trên diện rộng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

PV GAS nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG

Ngày 29/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã nhập khẩu gần 120 nghìn tấn LNG và LPG nhằm bảo đảm duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.