Giữ vững vai trò trụ cột trong an ninh năng lượng quốc gia

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tăng tốc triển khai đồng loạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và đầu tư. Đơn vị nỗ lực giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước khắc phục khó khăn để cán đích toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.
Lao động sản xuất trên khai trường Công ty cổ phần Than Hà Tu.

Phân xưởng Khai thác 11 là đơn vị khai thác than chủ lực của Công ty Than Vàng Danh. Năm 2025, Phân xưởng được giao chỉ tiêu sản xuất 800.000 tấn than, chiếm khoảng 1/5 sản lượng toàn công ty. Ngay từ đầu năm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn lao động. Trung bình mỗi ngày, phân xưởng khai thác được hơn 3.000 tấn than, vượt gần 1.000 tấn so với kế hoạch đề ra.

Quản đốc Phân xưởng Khai thác 11 Đỗ Xuân Hưng cho biết: “Đơn vị quyết tâm hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất năm 2025 về đích trước thời hạn; Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cùng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025”.

Đến hết tháng 10/2025, Công ty Than Vàng Danh sản xuất được hơn 3,1 triệu tấn than. Đây cũng là động lực quan trọng để công ty bứt phá lập kỷ lục khai thác than trong quý IV và chạy nước rút hoàn thành kế hoạch sản xuất 3,8 triệu tấn than của năm 2025.

Hưởng ứng các phong trào thi đua của Tập đoàn phát động, tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu, không khí lao động những ngày cuối năm đang diễn ra sôi nổi. Trong 10 tháng năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng thời tiết bất lợi do mưa lớn, đơn vị vẫn duy trì sản xuất ổn định. Sản lượng than nguyên khai đạt 3,486 triệu tấn, bằng 90% kế hoạch TKV giao. Công tác an toàn, bảo vệ môi trường được bảo đảm; thu nhập bình quân người lao động đạt gần 14 triệu đồng/tháng.

Từ nay đến hết năm 2025, tranh thủ điều kiện mùa khô thuận lợi, công ty huy động tối đa thiết bị, tập trung khai thác tại moong vỉa chính, đồng thời mở rộng tầng trung gian, tạo diện sản xuất mới cho năm 2026; công ty quyết tâm hoàn thành mục tiêu sản xuất hơn 500.000 tấn than trong 2 tháng cuối năm, cả năm cán đích 3,988 triệu tấn than.

Mục tiêu khai thác 2,75 triệu tấn than trong năm 2025- đây cũng là mức sản lượng hầm lò cao nhất từ trước đến nay của Công ty Than Nam Mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, công ty chủ động triển khai các giải pháp về kỹ thuật, tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc.

Đơn vị đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Trong quý IV, công ty phấn đấu khai thác 620.000 tấn than, tiêu thụ hơn 580.000 tấn, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm. Từ nay đến hết năm, công ty triển khai quyết liệt nhiều nhóm giải pháp trọng tâm để tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động.

Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, bám sát kế hoạch, linh hoạt chỉ đạo và điều hành sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của năm 2025.

Theo báo cáo của Tập đoàn, trong 10 tháng năm 2025 đã sản xuất 32,2 triệu tấn than và tiêu thụ 36,7 triệu tấn. Trong 2 tháng cuối năm, Tập đoàn đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ 4,7 triệu tấn than, doanh thu đạt 136.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 18 triệu đồng/người/tháng.

Khí thế thi đua lao động, sản xuất đang sục sôi trên những công trường, phân xưởng cùng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua lao động, sản xuất lan tỏa rộng khắp các đơn vị ngành than trong những ngày cuối năm... Các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất. Phong trào “Thợ mỏ sáng tạo”, “Lao động giỏi, thu nhập cao” được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân.

Nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc. Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất và quản trị, hướng tới mô hình “mỏ thông minh”, nơi công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn được áp dụng để tăng hiệu quả khai thác, giám sát an toàn và quản lý nhân lực.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho biết: “Các đơn vị trong toàn Tập đoàn cần tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác sản xuất và tiêu thụ than, thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sản lượng sản xuất than, đóng góp vào GDP cho cả nước, có kế hoạch cung cấp than cho sản xuất điện năm 2026. Các đơn vị thành viên cần tận dụng tình hình khai thác thuận lợi, tăng tối đa sản lượng than, khoáng sản, hoàn thành kế hoạch năm 2025 đề ra”.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025, chủ động bắt nhịp sản xuất của năm 2026, Tập đoàn lưu ý các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa, tăng cường chuyển đổi số về quản trị doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả các hệ thống logistics. Nhất là triển khai quyết liệt các đề án tái cơ cấu, chú trọng hiệu quả công tác đầu tư. Tiếp tục tăng cường phối hợp, làm việc với các địa phương để giải quyết các vướng mắc, khó khăn về giấy phép khai thác.

Năm 2025, ngành than đặt mục tiêu tăng trưởng 8%, thể hiện quyết tâm duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm vai trò trụ cột trong ngành năng lượng. Theo kế hoạch, Tập đoàn phấn đấu tiêu thụ 50 triệu tấn than, sản xuất 36,85 triệu tấn than sạch, trong đó 35,09 triệu tấn được chế biến từ than nguyên khai, 13,2 triệu tấn than nhập khẩu; khối lượng đất đá bóc dự kiến đạt 153,251 triệu m³. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2025 phấn đấu hơn 170.000 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Nước lũ làm chia cắt giao thông tại Bắc Ninh (Ảnh, ĐG)

Bắc Ninh: Quân đội hỗ trợ Nhân dân chống lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và sản xuất đồng thời lực lượng quân đội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản.

Phố Phạm Ngũ Lão mỗi khi có mưa mặt đường bị ngập, hệ thống thoát nước chậm.

Hà Nội: Mưa lớn, một số điểm ngập nhẹ, giao thông cơ bản bảo đảm

Từ đêm 22 đến sáng 23/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 4, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở mức lớn, song hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định, các điểm ngập phát sinh được xử lý kịp thời.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Lãnh đạo phường Hải An (Hải Phòng) công bố, trao các quyết định thành lập cơ sở giáo dục công lập, các tổ chức đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp trên địa bàn phường. (Ảnh: HẢI AN)

Hải Phòng giảm 570 đầu mối giáo dục công lập sau sắp xếp

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị triển khai, thành lập Tổ công tác để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương.

Ông Vũ Đình Mạnh (bên trái) giới thiệu tác phẩm cho khách tham quan.

Gốm sứ kể chuyện lịch sử

Bộ tác phẩm “Gốm sứ kể chuyện lịch sử” với hơn 50 tác phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo công phu của nhóm nghệ nhân gốm Bát Tràng.

Với 39 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp, Bắc Ninh còn nhiều dư địa để phát triển công nghiệp.

“Thủ phủ công nghiệp" Bắc Ninh bước vào vận hội mới

Với một hành trình phát triển bền bỉ, cùng tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn qua nhiều giai đoạn, Bắc Ninh từ “thủ phủ công nghiệp” của miền bắc đã sẵn sàng thế và lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năng động, hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Lãnh đạo phường Móng Cái 1, Quảng Ninh (Việt Nam) chào đón đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Thọ)

Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 21/8, tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), Đoàn đại biểu Thành ủy, Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Tăng Duy Khang, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).