TKV đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm trong quý II/2026

Trong 4 tháng vừa qua, giá trị thực hiện đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt 3.425 tỷ đồng, bằng 134% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, riêng tháng 4 đạt 1.070 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành 50% kế hoạch đầu tư năm trong 6 tháng đầu năm, ưu tiên tập trung cao độ đối với các dự án than hầm lò, nhiệt điện trọng điểm.
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành 50% kế hoạch đầu tư năm trong 6 tháng đầu năm, ưu tiên tập trung cao độ đối với các dự án than hầm lò, nhiệt điện trọng điểm.

Công tác đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phải được thực hiện với kỷ luật điều hành nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối tinh thần "6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhất là xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy chi phí đầu vào tăng cao, tác động trực tiếp đến các mặt hoạt động của Tập đoàn, lĩnh vực đầu tư chịu ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn hết sức chủ động, linh hoạt ứng phó, quyết liệt chỉ đạo triển khai từ sớm các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án đầu tư. Nhờ đó, công tác đầu tư của tập đoàn trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả tích cực, duy trì được tiến độ triển khai dự án đầu tư trọng điểm.

pxthuy-3811.jpg
Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành, ban hành các chương trình hành động, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án. Tập đoàn đã thông qua/phê duyệt 22 dự án, đồng thời điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đối với 34 dự án để tạo cơ sở triển khai thực hiện.

“Trong 4 tháng, lĩnh vực than đạt giá trị đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, bằng 127% so với cùng kỳ; lĩnh vực điện đạt 483 tỷ đồng, bằng 274%; lĩnh vực khoáng sản-hóa chất đạt 416 tỷ đồng, bằng 111%; các lĩnh vực khác đạt khoảng 60 tỷ đồng. Công tác giải ngân vốn đầu tư 4 tháng qua cũng ghi nhận chuyển biến tích cực khi giá trị đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ năm trước”, ông Phan Xuân Thủy đánh giá.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố bất lợi có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành 50% kế hoạch đầu tư năm trong 6 tháng đầu năm, ưu tiên tập trung đối với các dự án than hầm lò, nhiệt điện trọng điểm. Để thực hiện mục tiêu này, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam định hướng đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; khẩn trương lập, thẩm định và trình phê duyệt các dự án còn lại, nhất là các dự án duy trì sản xuất. Đồng thời, tăng tốc thi công, cung ứng thiết bị, chủ động phối hợp với nhà thầu nhằm hạn chế nguy cơ chậm tiến độ do biến động thị trường.

Lãnh đạo Tập đoàn đặt mục tiêu bảo đảm tiến độ hoàn thành đào lò tại các dự án hầm lò lớn, khởi công các dự án mới trong quý II/2026, đẩy nhanh các dự án băng tải vận chuyển than và tiến độ các dự án nhiệt điện, nhất là Nhà máy nhiệt điện Na Dương II. Bên cạnh đó, Tập đoàn yêu cầu kiểm soát hiệu quả đầu tư, rà soát chặt chẽ quy mô và hiệu quả kinh tế từng dự án, nhất là các dự án cơ giới hóa; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn kết quả thực hiện đầu tư với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, công tác đầu tư của các đơn vị cần đi trước một bước để tạo nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao năng lực sản xuất toàn tập đoàn trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Do đó, các đơn vị rà soát, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật tư và thiết bị, tránh ảnh hưởng tiến độ triển khai các dự án. Đối với các dự án mỏ, cần tập trung hoàn thành kế hoạch đào lò xây dựng cơ bản, nhất là hai dự án trọng điểm tại Công ty Than Hạ Long và Công ty Than Mạo Khê; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục quyết toán dự án đã hoàn thành.

khe-cham-2-4-3594.jpg
Dự án đầu tư mỏ hầm lò Khe Chàm II-IV do Công ty Than Hạ Long đầu tư là dự án trọng điểm của TKV, công suất thiết kế 3,5 triệu tấn than/năm.

Trước những tác động từ tình hình địa chính trị thế giới, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nhà thầu nhằm duy trì nguồn cung nhiên liệu, vật tư, thiết bị, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, bảo đảm các dự án được triển khai thông suốt, hiệu quả; quyết tâm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong đầu tư của Tập đoàn trong tháng 5 và quý II/2026, tạo nền tảng vững chắc nâng cao năng lực sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Phan Xuân Thủy đặc biệt lưu ý, trong thời gian tới, công tác đầu tư phải được thực hiện với kỷ luật điều hành nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tập đoàn đang bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, ưu tiên chú trọng các dự án đầu tư trọng điểm, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí ở mức cao nhất.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tư vấn các dự án, công trình trong Tập đoàn, tính toán cụ thể, chi tiết bài toán hiệu quả đầu tư, bảo đảm dòng vốn được sử dụng đúng mục đích và mang lại giá trị bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại hội nghị tập huấn.

Hải quan tập huấn toàn ngành về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 12/5, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới.

Từ xe tải bán lưu động đến các điểm bán tự phát ven đường, mặt hàng sầu riêng xuất hiện dày đặc.

Cần giải pháp gỡ khó cho ngành hàng sầu riêng

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.483ha sầu riêng, trong đó khoảng 8.635ha đang cho trái, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 120.000 tấn. Tuy nhiên, vụ thu hoạch năm nay đang chứng kiến tình trạng giá sầu riêng giảm sâu, khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn.

Đại sứ Vũ Hồ trao Thư cảm ơn các đối tác tham gia Hội thảo. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới

Hội thảo “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh mới” được đánh giá là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược; tạo thêm xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển sâu rộng hơn trong lĩnh vực kinh tế số, công nghệ cao và năng lượng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại phiên họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng

Chiều 12/5, phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng và kịp thời tham mưu giải pháp điều hành, phản ứng chính sách nhanh, sát tình hình thực tiễn.

Đại diện Cục Thuế giới thiệu nội dung Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026.

Ra mắt Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Cục Thuế vừa chính thức ra mắt Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - ấn phẩm chuyên sâu giới thiệu toàn diện về hệ thống thuế Việt Nam, kết quả quản lý thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển ngành Thuế trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 12/5: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (12/5) tiếp đà tăng nhờ lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giao dịch ở mức 4.729,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đảo chiều tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 167 triệu đồng/lượng và 166,5 triệu đồng/lượng.

Viettel ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào.

Doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế

Muốn mở rộng không gian tăng trưởng, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tiến ra thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp có đầy đủ hành trang, năng lực để vững vàng hội nhập và khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu.

Mô hình lúa sinh thái canh tác trên đồng đất lúa-tôm của tỉnh Cà Mau.

Mùa vàng trên vùng đất mặn

Nông dân Cà Mau từng chứng kiến biết bao mùa vụ thăng trầm. Để thay đổi thời vận, những nông dân nơi đây đang mạnh dạn dần từ giã lối canh tác nhỏ lẻ, áp dụng khoa học, công nghệ để gieo nên những mùa vàng, góp phần đưa hạt gạo Cà Mau vươn xa…