Quý I, TKV nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.120 tỷ đồng
Ngày 2/4, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 và quý I/2026 của tập đoàn tiếp tục ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong tháng 3 vừa qua, TKV nộp ngân sách Nhà nước 1.663 tỷ đồng, luỹ kế quý I/2026 dự kiến đạt 6.123 tỷ đồng.
Trong quý I vừa qua, TKV tiêu thụ gần 12 triệu tấn than sạch, đáp ứng nhu cầu than cho phát triển kinh tế.
Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV nhận định, tháng 3 vừa qua, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 17.109 tỷ đồng, bằng 107,8% kế hoạch tháng, lũy kế quý I ước đạt 42.369 tỷ đồng. TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan. Tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, buộc nhiều nước sử dụng dự trữ dầu, khiến giá dầu tăng mạnh, gây áp lực lạm phát toàn cầu. Thị trường than, kim loại thế giới biến động mạnh, còn trong nước, dù thời tiết thuận lợi nhưng chi phí tăng do giá nhiên liệu đã khiến hiệu quả sản xuất giảm sút.
“Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành trong tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật. Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong tháng 3 và quý I/2026 tiếp tục ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể, than nguyên khai đạt 3,61 triệu tấn; bằng 105,9% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 9,53 triệu tấn. Than sạch đạt 3,57 triệu tấn, bằng 101,2% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 9,65 triệu tấn. Tiêu thụ than đạt 5,01 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 ước đạt 11,88 triệu tấn…”, ông Vũ Anh Tuấn đánh giá.
Nhìn chung, trong tháng 3 vừa qua, 100% đơn vị sản xuất than đều hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng than nguyên khai, thúc đẩy, tăng cường áp dụng cơ giới hóa khai thác than trong điều kiện cho phép nhằm nâng cao sản lượng khai thác lò chợ và năng suất lao động, an toàn vệ sinh lao động. Khối Khoáng sản - Hoá chất, Điện lực cũng cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch quý I/2026.
Trong tháng 3 vừa qua, 100% đơn vị sản xuất than đều hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng than nguyên khai, thúc đẩy, tăng cường áp dụng cơ giới hóa khai thác than trong điều kiện cho phép.
Trong đó, sản xuất Alumina đạt 126 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 dự kiến đạt 360,4 nghìn tấn; tiêu thụ Alumina đạt 155 nghìn tấn, bằng 113,1% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2026 dự kiến đạt hơn 320 nghìn tấn; khai thác quặng bauxit đạt 778 nghìn tấn; lũy kế quý I/2026 dự kiến đạt 2,24 triệu tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện đạt 1.024 triệu kWh, bằng 104,0% kế hoạch tháng. Lũy kế quý I/2026 ước đạt 2.659 triệu kWh.
Sản xuất thuốc nổ đạt 6.650 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 18.550 tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 9.500 tấn; lũy kế quý I ước đạt 24.035 tấn. Sản xuất Amon Nitrat đạt 16.000 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 38.007 tấn. Tiêu thụ Amon Nitrat đạt 16.000 tấn; lũy kế quý I/2026 ước đạt 35.490 tấn,....
Trong tháng 4/2026, các đơn vị trực thuộc TKV cần thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm nguồn than, sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các chủng loại than chất lượng cao; áp dụng cơ giới hóa trong khai thác, ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động,…".
Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV.
Theo dự báo của ông Vũ Anh Tuấn, trong tháng 4 này, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV do giá nhiên liệu tăng cao. Thời tiết tháng 4 và quý II/2026 dự báo khá thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản.
Trong tháng 4, TKV phấn đấu sản xuất gần 3,17 triệu tấn than nguyên khai, 3,52 triệu tấn than sạch và tiêu thụ hơn 5 triệu tấn; sản xuất 116 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ 110 nghìn tấn. Đồng thời, phấn đấu sản xuất 1.041 triệu kWh trong tháng 4/2026; sản xuất 6 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 9 nghìn tấn; doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 dự kiến đạt 16.527 tỷ đồng.
Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 4/2026, lãnh đạo Tập đoàn đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, bám sát các chỉ tiêu Kế hoạch phối hợp kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện.
Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các chủng loại than chất lượng cao; áp dụng cơ giới hóa trong khai thác, ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động…
Kết thúc phiên giao dịch 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) về mức 1.799,67 điểm, trên vùng giá trung bình 200 phiên. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 200 mã giảm giá, 97 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu.
Phiên giao dịch ngày 21/9, áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm điều chỉnh khi các mã VHM, VIC và VRE giảm mạnh, kéo chỉ số VN-Index lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%), xuống mức 1.799,67 điểm.
Chiều 18/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp và làm việc với bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu.
Trong tuần giao dịch 14-18/9, VN-Index có phiên giảm điểm mạnh với khối lượng khá đột biến, sau đó phục hồi tốt trong 3 phiên tiếp theo khi vượt lên vùng giá 1.800 điểm. Phiên cuối tuần 18/9, VN-Index giảm điểm dưới áp lực cơ cấu của các quỹ ETF.
Phiên giao dịch ngày 18/9, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc xanh nhưng áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên khiến các chỉ số chính rung lắc và chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,11 điểm (-0,39%), xuống mức 1.815,66 điểm. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 1.217 tỷ đồng.
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là câu chuyện của riêng ngành ngân hàng hay doanh nghiệp, mà là một trong những vấn đề quan trọng để khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SACOMBANK nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 18/9/2026.
Trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026”, NAPAS, Ngân hàng VietinBank và Central Retail Corporation (Thái Lan) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Thái Lan.
Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
Trong phiên giao dịch ngày 17/9, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index tăng 12,66 điểm, lên 1.822,77 điểm; thanh khoản toàn thị trường tăng lên hơn 19.239 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 382 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 17/9, VN-Index tăng 12,66 điểm (+0,70%) lên mức 1.822,77 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 195 mã tăng giá, 113 mã giảm giá và 63 mã giữ giá tham chiếu.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT hướng dẫn các tổ chức tín dụng về tăng trưởng tín dụng năm 2026, trong đó điều chỉnh cách tính dư nợ tín dụng đối với một số loại hình bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này.
Kết phiên giao dịch ngày 16/9, VN-Index giảm nhẹ 1,04 điểm (-0,06%) về mức 1.810,11 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về điều chỉnh với 190 mã giảm giá, 109 mã tăng giá và 67 mã giữ giá tham chiếu.
Trong phiên giao dịch ngày 16/9, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm 1,04 điểm, xuống mức 1.810,11 điểm. Trong bối cảnh thị trường phân hóa, dòng tiền nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi mua ròng hơn 259 tỷ đồng trên cả ba sàn.
Chiều 15/9 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát thị trường tài chính Áo (FMA), trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Kết phiên giao dịch ngày 15/9, VN-Index tăng 22,92 điểm (+1,28%) lên mức 1.811,15 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE phục hồi tích cực với 222 mã tăng giá, 83 mã giảm giá và 53 mã giữ giá tham chiếu.
Mới đây, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 8/2026, thêm 273 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nâng số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại lên 50.670 mã.
Phiên giao dịch ngày 15/9, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh khi VN-Index tăng 22,92 điểm, lên 1.811,15 điểm, với sắc xanh lan rộng tại nhóm ngân hàng, năng lượng và nguyên vật liệu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 732 tỷ đồng, trong khi thanh khoản giảm so phiên trước.
Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 8/2026 đạt gần 230.000 tài khoản, chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân. Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu hơn 13,8 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 2 triệu tài khoản so đầu năm.
Chiều 14/9 (giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam-Cộng hòa Áo” diễn ra với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.
Phiên giao dịch ngày 14/9, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục điều chỉnh khi chỉ số VN-Index giảm 6,98 điểm, xuống 1.788,23 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán đã dịu hơn đáng kể so với phiên trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 812 tỷ đồng.
Ngày 12/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn khoa học quốc tế “Hợp tác Kinh tế Saemaul toàn cầu” năm 2026 (Global Saemaul Economic Cooperation Conference 2026).
Ngày 12/9, tại Thái Nguyên, Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.
Sáng 11/9 theo giờ địa phương, tại London (Vương quốc Anh), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam - Động lực cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”. Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi dự và chủ trì Hội nghị.
Sau 3 tuần liên tiếp thị trường phục hồi, tuần 7-11/9, thị trường giao dịch kém tích cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh trong phiên đầu tuần, phục hồi trong 3 phiên tiếp theo với thanh khoản giảm và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng.
Phiên giao dịch ngày 11/9, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm tài chính và bất động sản, đã kéo VN-Index giảm 34,02 điểm, xuống mức 1.795,21 điểm khi chốt phiên. Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng.
Kết phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index tăng nhẹ 2,11 điểm (+0,12%) lên mức 1.829,25 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 162 mã giảm giá, 127 mã tăng giá và 70 mã giữ giá tham chiếu.
Thuế thành phố Hà Nội công bố Hệ thống Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất, xử lý cuộc gọi theo quy trình tiếp nhận-phân luồng-giải quyết-giám sát, bảo đảm mỗi yêu cầu của người nộp thuế sẽ được tiếp nhận, xử lý cho đến khi hoàn thành.