TKV cung ứng gần 14,5 triệu tấn than cho sản xuất điện

Ngày 4/5, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, tháng 4 vừa qua, TKV tiếp tục chủ động điều hành quyết liệt sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ và các sản phẩm khác ở mức cao so với mức trung bình cả năm.

Công ty Than Hà Tu bốc xúc than đi chế biến, tiêu thụ.
Công ty Than Hà Tu bốc xúc than đi chế biến, tiêu thụ.

TKV đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cho sản xuất điện với sản lượng than cấp trong tháng 4 đạt khoảng 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 14,43 triệu tấn.

Các chỉ tiêu chính vượt kế hoạch

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV đánh giá, tháng 4 vừa qua, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn gặp nhiều khó khăn khách quan. Kinh tế chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Trung Đông; Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz khiến sản lượng dầu của các nước Trung Đông sụt giảm mạnh, giá dầu có thể tiếp tục ở mức cao ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá kim loại đồng thế giới ở mức cao và giá các kim loại công nghiệp khác có xu hướng tăng, tuy nhiên giá alumin vẫn ở mức thấp,…

Trong tháng 4, TKV đã sản xuất khoảng 3,3 triệu tấn than nguyên khai; bằng 105,4% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất dự kiến đạt 3,52 triệu tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 13,23 triệu tấn.

Trong tháng, TKV tiêu thụ khoảng 5,18 triệu tấn than, bằng 101,5% kế hoạch tháng; lũy kế từ đầu năm ước đạt 17,4 triệu tấn. Hoạt động sản xuất, tiêu thụ khoáng sản cơ bản ổn định, sản lượng sản xuất, tiêu thụ các khoáng sản chính đều đạt kế hoạch điều hành tháng và cơ bản đạt tiến độ kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất Alumina dự kiến đạt 112 nghìn tấn, lũy kế năm dự kiến đạt 471 nghìn tấn; tiêu thụ Alumina dự kiến đạt 108,6 nghìn tấn, lũy kế năm dự kiến tiêu thụ 420,7 nghìn tấn…

tkv-tuyen-than-cua-ong-3-620.jpeg
Công ty Tuyển than Cửa Ông bốc rót than sạch tiêu thụ cho các hộ sản xuất lớn.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành trong tổ chức sản xuất, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. TKV đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cho sản xuất điện với sản lượng than cấp trong tháng dự kiến đạt 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 14,43 triệu tấn.

Bên cạnh đó, TKV cũng duy trì sản xuất điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt nền kinh tế đất nước theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026 của Chính phủ. Sản xuất điện tháng 4 dự kiến đạt 1.045 triệu kW giờ, bằng 100,4% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 3.734 triệu kW giờ.

“Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV trong tháng 4 cũng như từ đầu năm đến nay nhìn chung ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác tiêu thụ than, khoáng sản, hóa chất, điện đều hoàn thành tốt, tháng thứ 2 liên tiếp tiêu thụ than đạt hơn 100% kế hoạch điều hành và đạt hơn 5 triệu tấn than/tháng; tiêu thụ một số khoáng sản chính như kẽm thỏi, tinh quặng đồng, phôi thép đạt hơn 100% kế hoạch tháng...

Nhờ đó, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 đạt 17.147 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch tháng; lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt hơn 60.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước tháng 4 dự kiến đạt 2.262 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 9.129 tỷ đồng”, ông Vũ Anh Tuấn đánh giá.

Duy trì sản xuất, ứng phó thời tiết bất thường

Theo đánh giá của lãnh đạo TKV, dự báo trong tháng 5/2026, cuộc xung đột tại Trung Đông (giữa Mỹ, Israel và Iran) dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao, cùng với lạm phát, tỷ giá tăng sẽ là áp lực, thách thức rất lớn trong các tháng tiếp theo đối với việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong tháng 5, thời tiết có khả năng xảy ra nắng nóng cường độ cao và giông lốc, mưa lớn bất thường. Nhu cầu sử dụng than trong tháng 5 sẽ ổn định ở mức cao, giá alumin xuất khẩu vẫn ở mức thấp và giảm nhiều so cùng kỳ.

ndo_br_bai-171-a7-cong-nhan-tai-nha-may-san-xuat-alumin-cua-cong-ty-nhom-lam-dong.jpg
Sản xuất alumin tại Công ty Nhôm Lâm Đồng.

“Trong nước, mục tiêu thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hai con số trong thời gian tới tạo áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp, trong đó có TKV. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, TKV tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, đồng thời phải bảo đảm hiệu quả kinh doanh và thu nhập cho người lao động trong bối cảnh chịu tác động mạnh do giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất của Tập đoàn và các đơn vị”, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, nhận định.

Tháng 5, TKV phấn đấu sản xuất gần 3,1 triệu tấn than nguyên khai; sản xuất 3,24 triệu tấn than sạch; tiêu thụ 5,32 triệu tấn than, cung cấp cho sản xuất điện 4,37 triệu tấn... Bên cạnh đó, tập đoàn cũng sản xuất 124,5 nghìn tấn Alumina; tiêu thụ dự kiến 102 nghìn tấn; sản xuất 1.056 triệu kW giờ điện; sản xuất 6 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 9 nghìn tấn,... Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 5/2026 dự kiến đạt 17.594 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trong tháng 5, lãnh đạo TKV chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô.

tn2-3276.jpg
Công ty Than Thống Nhất thi công tuyến thoát nước phòng chống mưa bão tại kho than MB+110.

“Các đơn vị cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, mưa bão; tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu trong mùa mưa như đập chắn đất đá, hồ lắng, suối thoát nước, bãi thải, các kho than,… sẵn sàng ứng phó các tình huống cụ thể về phòng, chống thiên tai, đồng thời tiếp tục duy trì phối hợp, kiểm tra tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; nhận diện nguy cơ rủi ro, biện pháp phòng ngừa tai nạn sự cố, kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ,...

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong khai thác, ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động”, ông Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.