Tinh thần “kỷ nguyên mới” ở nông thôn

Là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước, tỉnh Đồng Nai hiện có 67/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 93%; trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Một góc cánh đồng lúa xã vùng sâu Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai.
Một góc cánh đồng lúa xã vùng sâu Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai.

Trên những miền quê đổi thay từng ngày ấy, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nông dân năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Tự lực, tự cường vươn lên làm giàu

Là gương mặt trẻ xuất sắc được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2024-phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Phan Tuấn Anh, chủ mô hình sản xuất nấm mối đen Anh Minh, xã Xuân Đông hiện đang sở hữu nhiều trại trồng nấm mối đen trên địa bàn. Mô hình mang lại thu nhập bình quân khoảng 700 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương.

Theo đuổi hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, Tuấn Anh còn tích cực hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật trồng nấm mối đen cho các hộ dân có nhu cầu, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn. Với mong muốn nhân rộng mô hình, anh đang ấp ủ kế hoạch phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ gắn với nấm mối đen, từng bước hoàn thiện quy trình để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, gia tăng giá trị kinh tế. Thực tiễn cho thấy, các trại nấm mối đen của anh được đánh giá là mô hình khởi nghiệp hiệu quả, trở thành địa chỉ để nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I (giai đoạn 2025-2030) vừa qua, nhiều “tỷ phú nông dân” được vinh danh là những điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh. Họ không chỉ là những người cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương.

Tiêu biểu là ông Lâm Văn Giàng, người dân tộc Tày ở xã Minh Đức. Đi lên từ đôi bàn tay trắng, khai hoang, trồng trọt, chăn nuôi, lấy ý chí, nghị lực và sức lao động làm điểm tựa, đến nay ông đã xây dựng được trang trại có quy mô gần 70 ha, trong đó có 60 ha cao-su và 7 ha điều, cho sản lượng hằng năm khoảng 80 tấn mủ cao-su và 30 tấn hạt điều. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư chăn nuôi lợn theo mô hình khép kín với quy mô 1.000 con/lứa, 100 con nái sinh sản, đạt sản lượng khoảng 260 tấn thịt mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 4 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho 25 lao động tại chỗ.

Nhạy bén, thích ứng với xu thế thị trường và yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, ông Nguyễn Viết Vị, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phước Thiện, xã Hưng Phước hiện đang liên kết sản xuất trên diện tích hơn 850 ha với các loại cây trồng chủ lực như mít, ổi, vú sữa hoàng kim, măng tre. Không dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, ông còn đầu tư chế biến thực phẩm chay từ mít non, qua đó tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, mang lại lợi nhuận bình quân khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm.

Cũng là một điển hình tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ông Lý Minh Hùng, nông dân xã Bàu Hàm đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng chuối cấy mô tập trung, xây dựng thành công hai sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và đưa sản phẩm chuối xuất khẩu sang nhiều thị trường. Với những đóng góp nổi bật, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.

Hợp tác xã Thanh Bình, nơi ông Hùng tham gia điều hành hiện canh tác 120 ha chuối theo hướng hữu cơ, đạt thu nhập bình quân khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho từ 80 đến 100 lao động. Đây cũng là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng mã số vùng trồng chuối xuất khẩu, đầu tư đồng bộ dây chuyền thu hoạch, hệ thống kho lạnh, máy móc sơ chế, chế biến; trung bình mỗi năm xuất khẩu hơn 3.000 tấn chuối tươi sang các thị trường khó tính như châu Âu.

Nông dân là chủ thể kiến tạo và thụ hưởng

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có gần 200 nghìn hội viên nông dân. Sôi nổi hưởng ứng phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong 5 năm trở lại đây có hơn 61 nghìn lượt hộ đạt danh hiệu này mỗi năm. Từ đó, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng đưa tỉnh Đồng Nai vượt lên sớm dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Quán triệt sâu sắc quan điểm cốt lõi nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tập trung xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu. Cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhất quán chủ đề xuyên suốt: “Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; góp phần phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý hội viên và điều hành hoạt động hội, hỗ trợ hội viên trở thành “nông dân số”. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, chuyên nghiệp và đào tạo hội viên thành những nông dân chuyên nghiệp có tư duy kinh tế, kỹ năng quản trị. Trên nền tảng đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ phát triển kinh tế tập thể thông qua việc tích cực vận động nông dân tham gia các hình thức hợp tác, liên kết chuỗi giá trị và nhân rộng các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Công tác tuyên truyền gắn liền với phong trào “Bình dân học vụ số” để phổ cập kỹ năng số cho nông dân.

Cùng với đó, tập trung hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch trải nghiệm. Với tầm nhìn xa mang tinh thần "kỷ nguyên mới", nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy sản xuất, thời gian tới, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp và pháp lý sẽ được tăng cường, kết hợp chủ động hội nhập quốc tế, đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Tô Việt Thu, Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu trao tặng nhà cho đại diện gia đình tân binh Mã Đức Toàn. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Trao tặng nhà ở cho thanh niên lên đường nhập ngũ

Cấp ủy và chính quyền địa phương phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã tổ chức đến thăm, biểu dương và bàn giao nhà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, nhằm động viên con em phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ, hăng hái tình nguyện nhập ngũ.

Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25.

Lấy thực tiễn làm thước đo sáng tạo

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 cho 11 kỹ sư, công nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Nhờ chăm sóc theo hướng hữu cơ, vườn sầu riêng của chị Nguyễn Thị Thủy, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai luôn phát triển xanh tốt.

Sản xuất bền vững nâng tầm giá trị sầu riêng

Tỉnh Đồng Nai đang khẳng định vị thế là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm với diện tích, sản lượng không ngừng gia tăng, đạt hiệu quả kinh tế vượt trội. Cây sầu riêng không chỉ giúp nông dân làm giàu mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Xử lý hình sự nợ bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người lao động

Trong bối cảnh Đông Nam Bộ là khu vực tập trung lực lượng lao động sôi động của cả vùng phía nam, trước các hành vi doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, yêu cầu đặt ra là cơ quan chức năng cần vận dụng nghiêm minh, đầy đủ các chế tài đủ mạnh để tăng cường giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Người cao tuổi tại phường An Phú Đông đến khám sức khỏe trước khi tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm.

Phòng ngừa bệnh cúm cho người cao tuổi

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không còn là vấn đề riêng của mỗi gia đình mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong hoạch định chính sách y tế và an sinh xã hội.

Khách tham quan trưng bày "Đồng vọng". (Ảnh THÙY TRANG)

Dấu ấn sáng tạo của người Việt cổ

Trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động học thuật, trưng bày và giáo dục di sản của bảo tàng trong năm mới.

Làng nghề bánh tráng An Ngãi (xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) tất bật sản xuất những ngày giáp Tết.

Tết đến sớm ở các làng nghề truyền thống

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các làng nghề truyền thống khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh tất bật chuẩn bị cho vụ sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết.

Tây Ninh chủ động nguồn hàng, bảo đảm thị trường Tết ổn định

Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Tây Ninh đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm cân đối cung-cầu, góp phần để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Sản phẩm heo đất của làng nghề Long Hoa (Tây Ninh).

Nghề làm heo đất phường Long Hoa

Nhiều năm nay, nghề làm heo đất truyền thống ở phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh đã gắn bó với các gia đình thợ nghề, mang chất dân gian, truyền thống của sản phẩm 100% thủ công. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều xưởng nghề lại đỏ lửa suốt tháng Chạp, mọi người “mổ” heo đất cũ và mua heo đất mới, cầu mong một năm phát tài phát lộc.

Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

Trong bối cảnh quy mô đô thị không ngừng mở rộng, mật độ phương tiện gia tăng nhanh cùng những thay đổi lớn về không gian giao thông sau hợp nhất, việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông luôn là thách thức lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm.

Khoa học, công nghệ - nền tảng đổi mới tăng trưởng

Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm mô hình phát triển bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thay cho mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên và lao động giá rẻ.Đây là lựa chọn tất yếu, là yếu tố quyết định để thành phố giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Thúc đẩy sinh kế lâm sản ngoài gỗ gắn bảo tồn và phát triển bền vững

Ngày 7/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Công nghệ tiên tiến (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức hội thảo quốc gia dành cho cộng đồng và các doanh nghiệp dựa vào lâm sản ngoài gỗ, hướng đến nâng cao vai trò của người dân trong phát triển sinh kế bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại lễ hội Xuân Cần Giờ.

Thành phố Hồ Chí Minh: 10.000 người tham quan Lễ hội Xuân Cần Giờ

Chiều 7/2, Lễ hội Xuân Cần Giờ đã chính thức khai mạc tại Vinhomes Green Paradise nhằm phục vụ người dân các xã thuộc huyện Cần Giờ (cũ) và người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ 2026 với sự hội tụ của sản vật 3 miền và hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết.

Toàn cảnh Công viên Thùy Vân có trị giá đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Bàn giao Công viên Thùy Vân trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

Công viên Thùy Vân ở Bãi Sau, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.100 tỷ đồng được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị sự nghiệp để tiếp tục quản lý, bảo trì, vận hành, phục vụ người dân và du khách.