Hành trình mùa xuân đưa sinh viên về quê đón Tết

Hành trình mùa xuân đưa sinh viên về quê đón Tết Bính Ngọ 2026 góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại, giúp các em an tâm sum họp cùng gia đình sau một năm học tập xa nhà.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiễn sinh viên về quê đón Tết.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tiễn sinh viên về quê đón Tết.

Ngày 8/2, tại Quảng trường Cột mốc quần đảo Trường Sa (Ký túc xá khu B Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi hành chương trình “Hành trình mùa xuân” đưa học sinh, sinh viên về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.

Đây là năm thứ ba Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành trình mùa xuân” nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán.

Hành trình mùa xuân năm nay góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí đi lại, giúp người học an tâm sum họp cùng gia đình sau một năm học tập xa nhà, với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 900 triệu đồng.

Đến từ quê hương Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk, em Huỳnh Minh Quang, sinh viên Trường đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với các bạn sinh viên cả nước nói chung và những bạn sinh viên miền trung nói riêng, con đường về nhà năm nay dường như dài hơn và gập ghềnh hơn mọi khi.

sv-1.jpg
Sinh viên Huỳnh Minh Quang, Trường đại học Kinh tế-Luật, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình

“Chúng ta vừa trải qua một năm với quá nhiều biến động. Những đợt bão lũ liên tiếp đổ bộ vào khúc ruột miền trung đã lấy đi của người dân quê em rất nhiều thứ. Ruộng vườn xơ xác, nhà cửa sau lũ vẫn còn lấm lem bùn đất, và kinh tế gia đình cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn”, Minh Quang chia sẻ.

Mỗi tấm vé xe lúc này là một khoản chi phí không nhỏ đối với cha mẹ ở quê, những người vốn dĩ đang phải gồng mình khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ý định ở lại thành phố, tìm một công việc làm thêm xuyên Tết để gửi chút tiền về phụ giúp gia đình, thay vì về quê ăn Tết, đã từng len lỏi trong suy nghĩ của rất nhiều người trong chúng em.

Hành trình mùa xuân của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như một sự tiếp sức kịp thời và đầy nhân văn. “Chuyến xe này với chúng em không đơn thuần là một phương tiện giao thông. Nó là sự sẻ chia, là hơi ấm của tất cả mọi người. Nó cho chúng em thấy rằng, giữa bộn bề của cuộc sống và học tập, chúng em không bao giờ đơn độc”, Minh Quang xúc động nói.

Năm 2026, chương trình đưa hơn 200 học sinh, sinh viên về quê đón Tết gồm học sinh Trường phổ thông Năng khiếu, sinh viên các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và mười trường cao đẳng, đại học ngoài hệ thống đang nội trú tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hành trình sẽ đi qua 8 tỉnh, thành phố với lộ trình di chuyển chính qua các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị...

Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn tặng vé xe cho 74 học sinh, sinh viên ở một số tỉnh, thành phố khác, góp phần giúp người học thuận lợi trở về sum họp cùng gia đình.

Chia sẻ với học sinh, sinh viên trước giờ khởi hành, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thấu hiểu trước những lo âu, hy sinh và bản lĩnh của các em khi phải học tập xa nhà.

Nhiều sinh viên đã gác lại mong muốn về quê ăn Tết để đi làm thêm trang trải chi phí học tập, sinh hoạt; có học sinh dù còn rất nhỏ tuổi nhưng phải xa gia đình, ở nhờ người thân hoặc ký túc xá để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.

sv-2.jpg
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho sinh viên

Năm 2025 vừa qua, không ít gia đình học sinh, sinh viên đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, thậm chí có em mất đi người thân, khiến hành trình học tập thêm nhiều thử thách.

“Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nhà trường và các cơ sở đào tạo thành viên sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ người học, với cam kết không để học sinh, sinh viên phải gián đoạn việc học vì khó khăn kinh tế”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

Điểm mới của chương trình năm nay là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ kinh phí vé cho học sinh, sinh viên quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết.

Chính sách này giúp các em chủ động kế hoạch học tập, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập, sinh hoạt khi trở lại giảng đường.

Ngoài ra, trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở đào tạo phối hợp nhiều đơn vị tài trợ triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên.

Tổng cộng gần 1.700 lượt học sinh, sinh viên đã được hỗ trợ với tổng nguồn lực gần 1,6 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.