Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 9/2, tại tỉnh Tây Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 96 điểm cầu cấp xã trên địa tỉnh.

z7518048033397-48ac848ddd047d1a31af049ef06e648e.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội và công tác chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026 trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025, tỉnh đạt và vượt kế hoạch 14/14 chỉ tiêu chủ yếu, tăng trưởng kinh tế đạt 9,52%, quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 cả nước; thu ngân sách đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng, tăng 40% dự toán Trung ương giao; an sinh xã hội được bảo đảm; du lịch tiếp tục tăng trưởng bứt phá; hệ thống chính trị được kiện toàn, ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng-an ninh và thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Chuẩn bị Tết Bính Ngọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung rà soát, cân đối nguồn lực, hỗ trợ hơn 268.000 phần quà với kinh phí hơn 225 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện công tác chăm lo Tết cho nhân dân; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...;

Kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tập trung triển khai các giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhân dân.

z7518048064690-204e15633cbb1f78a691d6851fb2b4d9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã chủ động vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ phát triển và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp-dịch vụ; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Tây Ninh không còn là một địa phương thuần nông, mà đang vươn lên mạnh mẽ trở thành một trung tâm công nghiệp-dịch vụ gắn với kinh tế cửa khẩu và logistics của khu vực phía nam.

Tỉnh luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, đặc biệt trên tuyến biên giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với Trung ương Cục miền nam - một biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ năng động với vùng Tây Nam Bộ trù phú, kết nối Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN.

Từ nay đến năm 2030, giai đoạn có ý nghĩa bản lề đối với sự phát triển của đất nước, vai trò của Tây Ninh rất quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của riêng tỉnh, mà còn đối với cả vùng và cả nước. Phát triển Tây Ninh mạnh mẽ, bền vững chính là góp phần củng cố thế trận quốc phòng-an ninh, mở rộng không gian phát triển kinh tế phía nam và tăng cường hội nhập khu vực.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với tinh thần “hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ”, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với logistics; khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu; từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối với thị trường Campuchia và ASEAN. Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng logistics. Xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tỉnh cần chú trọng tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện nhất quán quan điểm “Dân là gốc”; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý.

Song song với đó, tỉnh chú trọng giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mỗi người dân biên giới phải thực sự là chủ thể bảo vệ biên cương, cầu nối vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng, với truyền thống “Trung dũng kiên cường”, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quà tặng Đảng bộ tỉnh Tây Ninh và trao các phần quà tặng đại diện gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

z7518048060745-9cf1fd468dc07126618c7cb4925b2b8b.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.
z7518048031530-fbda2622dd124da2eb477f13ec89779c.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nơi yên nghỉ của 3.669 liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và khi làm nghĩa vụ quốc tế.

z7518048047769-b4dd624d6f292fbbe56aa5b6a4c15c13.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử văn hóa Bàu Rong (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nơi đây có Đài tưởng niệm 10 liệt sĩ hy sinh ngày 26/6/1968 và bia đá khắc tên 564 liệt sĩ Công an tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).