Tin nổi bật ngày 5/1: Tổng Bí thư dự kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng; GDP năm 2025 tăng trưởng khá, ước đạt 8,02%

Tin nổi bật ngày 5/1: Tổng Bí thư dự kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng; GDP năm 2025 tăng trưởng khá, ước đạt 8,02%

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng; GDP năm 2025 tăng trưởng khá, ước đạt 8,02%; Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng "dựng đứng" sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch… là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/1/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn, quan trọng mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng đã đạt được trong 60 năm qua. Ngành luôn giữ vững vai trò là cơ quan chuyên trách của Đảng, một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

tbt-noichinh.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ hai) tặng Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nêu rõ, yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm lịch sử của ngành nội chính Đảng trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ngành phải tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm, nâng tầm tham mưu chiến lược, vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga.

Ngày 5/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema, Liên bang Nga.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

thutuong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Chủ tịch Tập đoàn AFK Sistema. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn đã phát triển nhanh chóng và đã kịp thời làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa tại Việt Nam, các doanh nghiệp hai bên hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

* Ra mắt cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử": Chiều 5/1, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử".

sach.jpg
Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử".

Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử" là một công trình được biên soạn hết sức công phu, có ý nghĩa chính trị, lịch sử và thực tiễn sâu sắc, đã tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần lớn. Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội, đã làm sâu sắc những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội Việt Nam nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

Phần thứ hai: 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026), giới thiệu toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội với những điểm nhấn, dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”: Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6/1, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Triển lãm tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam thông qua hệ thống hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đến Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội là một dấu mốc quan trọng, gắn liền với những đạo luật nền tảng và các quyết sách lịch sử của đất nước, từ thời kỳ kháng chiến với tinh thần “dân tộc trên hết” đến giai đoạn hòa bình, thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó, triển lãm làm nổi bật quá trình trưởng thành và phát triển toàn diện của Quốc hội Việt Nam theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

shlyle-10.jpg
Một số hình ảnh tại Triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

GDP năm 2025 tăng trưởng khá, ước đạt 8,02%

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý IV và năm 2025.

Báo cáo khái quát tại họp báo, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương thông tin, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ 2024, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước.

gdp.jpg
Tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế các quý năm 2025 (%). Nguồn: CỤC THỐNG KÊ

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm 2024, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.

Về cơ cấu nền kinh tế năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,64%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,65%; khu vực dịch vụ chiếm 42,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,96%.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD). GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD).

Tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quyết định nêu rõ, tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo hai mức quà cụ thể: 600.000 đồng và 300.000 đồng theo các nhóm đối tượng được nhận quà.

Theo Bộ Nội vụ, có hơn 1,65 triệu người có công với cách mạng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tổng kinh phí để tặng quà của Chủ tịch nước dành cho các đối tượng trên theo quy định là gần 503 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2026.

Xét xử 55 bị cáo vụ sai phạm xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

Ngày 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế: Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 53 bị cáo khác về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

bicao.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị dẫn giải ra Tòa sáng 5/1.

Trong thời gian từ 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị can là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong ba hoạt động: thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Cụ thể từ 2018-2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm có hành vi nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỷ đồng...

U23 Việt Nam chốt danh sách dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Chiều 5/1, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước thềm trận ra quân, đội tuyển tiếp tục phải điều chỉnh lực lượng do một số trường hợp chấn thương, đặt ra không ít thách thức trong công tác chuẩn bị.

bongda.jpg
U23 Việt Nam chốt danh sách dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

So với danh sách sơ bộ đã đăng ký với Liên đoàn Bóng đá châu Á, Ban huấn luyện U23 Việt Nam có một sự thay đổi đáng chú ý. Tiền vệ Nguyễn Lê Phát được điền tên vào danh sách chính thức, thay thế cho Bùi Vĩ Hào.

Ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung Phạm Đình Hải để thay thế cho Nguyễn Tân, cầu thủ gặp chấn thương và không kịp bình phục.

Nhờ sự phối hợp giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá châu Á và Ban Tổ chức nước chủ nhà, thủ môn Phạm Đình Hải đã hoàn tất thủ tục visa trong chiều 5/1 và dự kiến sẽ sớm di chuyển sang Saudi Arabia để hội quân cùng đội tuyển.

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng "dựng đứng" sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch

Giá vàng thế giới hôm nay (5/1) tăng vọt lên mức 4.402 USD/ounce sau khi Mỹ kết thúc đợt tấn công quân sự Venezuela. Tại thị trường trong nước, sáng nay (5/1), các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Đặc biệt, giá vàng miếng SJC tăng "dựng đứng" 3,4 triệu đồng/lượng so với phiên chốt cuối tuần trước.

vang.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 5/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,2-156,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,4 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 149,1 triệu đồng/lượng, bán ra 152,1 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng so chốt phiên tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 154,2 triệu đồng/lượng và bán ra 156,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,4 triệu đồng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Quyền Tổng thống Venezuela triệu tập cuộc họp đầu tiên của Nội các

Theo website của Văn phòng Tổng thống Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã nhậm chức quyền Tổng thống của nước này vào cuối ngày 4/1 (giờ địa phương).

qte.jpg
Bà Delcy Rodriguez chủ trì phiên họp đầu tiên của Nội các kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ. (Ảnh: Website Văn phòng Tổng thống Venezuela)

Website của Văn phòng Tổng thống Venezuela cũng đăng ảnh bà Delcy Rodriguez chủ trì phiên họp đầu tiên của Nội các kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ.

Trước đó cùng ngày, trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm quyền Tổng thống.

Tòa án Tối cao Venezuela tối 3/1 ra phán quyết Phó Tổng thống Rodriguez lập tức đảm nhiệm vị trí quyền Tổng thống. Quyết định của cơ quan tư pháp này được Thẩm phán Tania D’Amelio công bố trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Người lao động có xu hướng lựa chọn tiếp tục công việc hiện tại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết: Thay đổi từ tư duy của người lao động

Trái với lo ngại về một “làn sóng nhảy việc” sau kỳ nghỉ Tết, thị trường lao động đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu của sự ổn định rõ rệt. Khi chi phí sinh hoạt gia tăng, cơ hội việc làm cạnh tranh hơn, nhiều lao động, đặc biệt là người trẻ, đã chọn ở lại chỗ làm hiện tại thay vì mạo hiểm tìm bến đỗ mới.

Tin nổi bật ngày 27/2: Tổng Bí thư thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026

Tin nổi bật ngày 27/2: Tổng Bí thư thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026; Tập trung cao điểm tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp… là một số tin tức nổi bật trong ngày 27/2/2026.

Hoạt động tổ chức tại nơi ghi dấu sự hy sinh của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Cao Kỳ Vân - nữ chiến sĩ Công an hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Phụ nữ Công an lan tỏa trách nhiệm xã hội

Hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong của phụ nữ Công an trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua 3 nhất, “Vì môi trường xanh”, công tác an sinh xã hội và xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an “Bản lĩnh-Nhân văn-Kỷ cương-Trách nhiệm”.

Ảnh nhandan.vn

Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đề án Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 hướng tới thực hiện chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ từ trung ương đến địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Bộ đội tỉnh Gia Lai đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi trú ẩn an toàn trong đợt mưa lớn cuối năm 2025.

Sửa đổi một số quy định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2026/NĐ-CP quy định mới về phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai theo hướng điều chỉnh cho phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tình hình và tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đốc thúc tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị phải nỗ lực, tập trung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Tin nổi bật ngày 26/2: Tổng Bí thư dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội; Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Tin nổi bật ngày 26/2: Tổng Bí thư dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội; Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Tổng Bí thư dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Thủ tướng chủ trì phiên họp về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; Va chạm trên tuyến đường sắt bắc-nam gây hậu quả nghiêm trọng...là những tin tức nổi bật trong ngày 26/2.

Sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Xây dựng quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Những ngày này, về xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mọi người đều cảm nhận về sự thay da đổi thịt mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn khang trang, ngút ngàn màu xanh ấm no và đổi mới là tiền đề quan trọng để Mộ Đức vươn mình trong kỷ nguyên mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bãi đậu, đỗ xe miễn phí ở khu vực Di tích lịch sử Lam Kinh.

Thanh Hóa: Không thu phí trông, giữ phương tiện của người đến tham quan Thành nhà Hồ, Lam Kinh, đền Bà Triệu, Đền Nưa-Am Tiên

Ngày 26/2, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo số 96/TB-BQLDS về việc miễn phí trông giữ phương tiện của du khách đến tham quan, thực hành tín ngưỡng tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị kể từ ngày 26/2/2026.