Tin nổi bật ngày 28/5: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan; Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc; Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Tin nổi bật ngày 28/5: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thái Lan; Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc; Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan; Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội đồng Dân tộc; Giá xăng dầu đồng loạt giảm… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan

Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

anh-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân tại lễ đón chính thức. (Ảnh: MINH THẮNG)

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua: Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực; hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng, với nhiều hình thức phong phú, thực chất.

Trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung Việt Nam-Thái Lan, Thái Lan-Việt Nam tại Thái Lan; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao.

anh-1-4865.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp gỡ báo chí. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị hai bên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả cuộc hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan; hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan năm 2026; tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.

Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.

bnd-2107.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, mà còn là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng thời, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội đồng Dân tộc

Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập (20/4/1961-20/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội diễn ra trọng thể chiều nay tại Nhà Quốc hội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội đồng Dân tộc.

2-8914.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội đồng Dân tộc. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng những thành tựu, kết quả quan trọng trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục khẳng định rõ vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Quốc hội trong công tác dân tộc.

Cụ thể, đó là việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo chính sách; bảo đảm “tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững; hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, giữ gìn bản sắc của các dân tộc; phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”- như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 28/5, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

dc-tct-lv-voi-ubkt-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được. Đặc biệt là kết quả công tác tham mưu hoàn thiện thể chế và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương được kiểm tra, giám sát kịp thời.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng cao hơn, toàn diện hơn, công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng thời phải thể hiện là một trong những phương thức quan trọng để nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị làm việc với Cà Mau để tìm động lực mới cho tăng trưởng và tinh gọn bộ máy

Ngày 28/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

ktra-4-8068.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (bìa phải) tham gia ý kiến tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát số 22 của Bộ Chính trị.

Nội dung làm việc của Đoàn công tác tập trung vào 4 trọng tâm: Đánh giá vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên (giai đoạn 2026-2030); kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; và đôn đốc công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng đổi mới của Cà Mau, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gợi mở: Tỉnh cần phát huy tối đa quyền tự chủ để linh hoạt điều tiết biên chế từ nơi ít áp lực sang nơi quá tải. Đồng thời, cần quyết liệt triển khai cơ chế tự lực tại chỗ thông qua điều phối chuyên gia liên xã và đào tạo lại theo chuyên đề (Đất đai, Xây dựng, Tài chính-Kế toán, Thanh tra) nhằm chuẩn hóa đội ngũ, bảo đảm bộ máy vận hành thực chất.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 28/5

Ngày 28/5, liên Bộ Công thương-Tài chính ban hành Quyết định số 1270/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

xang-1662968050690980692321-jpeg.jpg
Ảnh: dms.gov.vn

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước được áp dụng ở mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học, 700 đồng/lít đối với xăng không chì, 300 đồng/lít đối với dầu diesel và 700 đồng/kg đối với dầu mazut. Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng đều là 0 đồng.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm đồng loạt kể từ 15 giờ ngày 28/5/2026.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít so với kỳ điều hành trước và thấp hơn xăng RON95-III là 896 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.154 đồng/lít, giảm 1.395 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.651 đồng/lít, giảm 1.110 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.442 đồng/kg, giảm 1.041 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh chặt các "vòi bạch tuộc" ma túy ở phía đông, khởi tố 150 đối tượng

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với quyết tâm thực hiện thắng lợi “Cao điểm 45 ngày, đêm”, toàn thể cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì trạng thái tấn công mạnh mẽ, không cho tội phạm ma túy có thời gian củng cố, móc nối hoạt động trở lại.

cac-doi-tuong-bi-bat-7197.jpg
Các đối tượng trong đường dây ma túy ở các phường, xã phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt giữ.

Điển hình là chiến công của Đội 5, PC04 trong việc truy quét, bắt các đối tượng liên quan đến ma túy ở các xã, phường phía đông thành phố (địa phận Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây).

Cụ thể, tối 9/5, qua test nhanh, Đội 5, Phòng PC04 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Với phương châm lần theo vòi bạch tuộc, cắt tận gốc, PC04 xác lập chuyên án để bắt cả đường dây.

Kết quả, từ ngày 9/5 đến 28/5, chỉ từ 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, Đội 5, PC04 đã bắt giữ 173 đối tượng có liên quan và đã khởi tố 150 đối tượng. Qua đó, chặt đứt 5 đường dây, hơn 20 phân nhánh tội phạm do Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công), Nguyễn Thị Thanh Tâm cầm đầu.

Vàng miếng SJC giảm mạnh gần 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (28/5) tiếp tục lao dốc không phanh, giao dịch ở mức 4.380,9 USD/ounce, do nhà đầu tư lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lại rủi ro lạm phát leo thang. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm mạnh theo giá thế giới,trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm gần 3 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết ở mức 157,8 triệu đồng/lượng.

3-7002.jpg

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 28/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154,8-157,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 154,6 triệu đồng/lượng, bán ra 157,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 154,8 triệu đồng/lượng và bán ra 157,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

U20 Việt Nam vào bảng đấu nhiều thử thách tại Vòng loại U20 châu Á 2027

Chiều 28/5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm Vòng loại Giải U20 châu Á 2027 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Iran, Triều Tiên và Palestine.

vff-wm-3-2-1-2480.jpg
Bốc thăm chia bảng Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: AFC)

Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi Iran thuộc nhóm hạt giống số 1 và là một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á. Trong khi đó, Triều Tiên và Palestine cũng là những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Hiện tại, lực lượng nòng cốt của U20 Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện chuyên môn thông qua quá trình tập huấn và thi đấu quốc tế, trước mắt là tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và hướng tới mục tiêu cạnh tranh tại sân chơi châu lục.

Theo thể thức của giải, 32 đội tham dự giai đoạn vòng loại được chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung từ ngày 31/8 đến 6/9/2026. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc.

Xung đột tại Trung Đông: Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 27/5, cho biết, 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.

tau-thuyen-homuz.jpg
Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức của IRGC, Sepah News dẫn thông báo của Hải quân IRGC nêu rõ các tàu đi qua eo biển Hormuz, bao gồm tàu chở dầu, cũng như tàu container và tàu thương mại, đã đi qua tuyến đường thủy này dưới sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng IRGC. Ngoài ra, Hải quân IRGC cũng khẳng định Iran đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển này bắt đầu từ ngày 28/2, khi nước này cấm các tàu thuộc sở hữu hoặc liên kết với Israel và Mỹ đi qua sau các cuộc tấn công phối hợp của hai nước này vào lãnh thổ Iran. Mỹ cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển này, ngăn chặn các tàu đến và đi từ các cảng của Iran đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo các thủ tục liên thông tại Tổ dân phố số 4, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THÁI HÒA)

Triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm chất lượng và tiến độ

Các địa phương cần tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định) trước ngày 10/6/2026 theo yêu cầu tại Chỉ thị số 21/CT-TTg.

[Ảnh] Nhịp sống hai bên bờ hối hả trở lại trong ngày cầu Long Biên thông tuyến

[Ảnh] Nhịp sống hai bên bờ hối hả trở lại trong ngày cầu Long Biên thông tuyến

Ngày 28/5, cầu Long Biên thay áo mới sau hai tháng tạm lắng để thực hiện công tác duy tu, đón những dòng xe tập nập qua lại từ hai bờ sông. Nhiều đoạn của cây cầu đã được sửa chữa thay mới, một số đoạn vẫn giữ được nguyên vẹn dấu ấn của thời gian, như lời khẳng định cho sự trân trọng của Hà Nội dành cho một công trình lịch sử.

Nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Cao Bằng kiểm tra độ ổn định cấp điện trên lưới điện cao thế.

Cao Bằng bảo đảm cấp điện ổn định trong những ngày cao điểm nắng nóng

Sáng 28/5, lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, nhờ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đưa vào vận hành các công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải lưới điện, trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, tại địa phương không xảy ra mất điện, lưới điện hoạt động ổn định.