Tin nổi bật ngày 12/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia; Công an cả nước đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Tin nổi bật ngày 12/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia; Công an cả nước đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia; Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025; Công an cả nước đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm; Việt Nam nâng số Huy chương Vàng tại SEA Games 33 lên 21… là một số tin tức nổi bật trong ngày 12/12/2025.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Malaysia, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN

dien-dam.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chiều 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.

Tại cuộc điện đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các bước phát triển tiến tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia thời gian qua, nhất trí sớm chính thức thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia giai đoạn 2026-2030 nhằm đề ra các định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực trụ cột; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn.

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025

Chiều 12/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025 với sự phối hợp tổ chức từ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

pttpb.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Đây là diễn đàn để đại diện các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương có biển, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực liên quan kinh tế biển cùng trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW và huy động các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam giai đoạn mới.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về biển vẫn giữ nguyên giá trị, từ khẳng định vị thế, chủ quyền, tự do hàng hải, hàng không đến cam kết phát triển kinh tế biển bền vững và tham gia xử lý các vấn đề biển mang tính toàn cầu. Phó Thủ tướng mong muốn diễn đàn cung cấp các đề xuất, dự án cụ thể, có tính khả thi, góp phần hoàn thiện chiến lược, quy hoạch và cơ chế chính sách phát triển kinh tế biển xanh trong kỷ nguyên tăng trưởng chất lượng.

ddktb.jpg
Phiên khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025 tại Quảng Ninh.

Tăng cường kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2026.

hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án phải quyết liệt, chủ động, có kế hoạch cụ thể ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2026 để triển khai nhiệm vụ thi hành án theo các chỉ tiêu được giao, bảo đảm công tác thi hành án năm 2026 phải cao hơn năm trước; đặc biệt sớm hoàn thiện xây dựng các quy chế phối hợp ở Trung ương và địa phương, bảo đảm hoạt động thi hành án được thông suốt.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự, không để xảy ra thiếu sót, vi phạm; tăng cường vai trò người đứng đầu trong quản lý các cơ quan, đơn vị…

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động tặng học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Trung ương gặp mặt và trao tặng Huân chương Lao động cho học sinh giỏi đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

hs-datgiai.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh giỏi đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ, trong các cuộc thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế, ngành giáo dục đã có những định hướng mới, không chỉ dự thi ở các ngành khoa học cơ bản mà tập trung nhiều hơn đối với lĩnh vực công nghệ mới, khoa học-kỹ thuật. Đây là những lĩnh vực quan trọng, phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học công nghệ trong thời đại mới. Không chỉ góp phần nâng vị thế giáo dục mũi nhọn của Việt Nam trên trường quốc tế, thành tích các em đạt được đã góp phần nâng vị thế Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Công an cả nước đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 12/12, công an các địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026.

Theo đó, đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai từ ngày 12/12/2025 đến ngày 15/3/2026. Trong thời gian này, lực lượng công an các địa phương phối hợp với các cấp, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận.

shlyle-4.jpg
Ngày 12/12 công an các địa phương đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm

Cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C04) phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu, điều hành từ nước ngoài.

tangvatvuan.jpg
Lãnh đạo ban chuyên án kiểm tra vật chứng của vụ án.

Nhận định đây là đường dây có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức hoạt động tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong và ngoài nước, C04 đã xác lập Chuyên án 1025C, huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Đến nay, Ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ 37 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch nước ngoài. Tang vật thu giữ: 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma tuý dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại nước vui, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô-tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện, chuyên án tiếp tục được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt triệt để các đối tượng trong đường dây.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông tin chính thức về dự án "Nuôi em"

Chiều 12/12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí liên quan đến dự án "Nuôi em" gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thông cáo báo chí của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định: Trung tâm Tình nguyện quốc gia (VVC, trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) không thực hiện, không điều phối và cũng không giám sát dự án "Nuôi em".

Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện; dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm, không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện quốc gia.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hiện đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án "Nuôi em".

Việt Nam liên tiếp vượt chủ nhà Thái Lan, nâng số Huy chương Vàng tại SEA Games 33 lên 21

Đến 17 giờ ngày thi đấu 12/12, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi hai lần đánh bại các vận động viên chủ nhà Thái Lan để mang về những tấm Huy chương Vàng quan trọng, qua đó nối dài chuỗi thành tích trên bảng tổng sắp.

Buổi sáng, bộ đôi xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền-Nguyễn Tâm Quang đã mở hàng Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hỗn hợp nam-nữ. Chiều cùng ngày, môn Canoeing tiếp tục mang về niềm vui khi Ma Thị Thùy-Nguyễn Thị Hương về nhất ở nội dung thuyền đôi nữ 200m, đóng góp tấm Huy chương Vàng thứ 16 cho đoàn.

vntl.jpg
Khuất Hải Nam vượt qua vận động viên chủ nhà Thái Lan để mang về Huy chương Vàng. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Ở môn Taekwondo, tuyển thủ Bạc Thị Khiêm đem về Huy chương Vàng thứ 17. Karate ghi dấu ấn quan trọng khi Khuất Hải Nam xuất sắc đánh bại võ sĩ Thái Lan, mang về thêm một Huy chương Vàng cho Việt Nam.Thể dục dụng cụ tiếp tục tỏa sáng khi Đinh Phương Thành mang về tấm Huy chương Vàng thứ 19.

Ở môn Bi sắt, bộ đôi Lý Ngọc Tài và Ngô Ron mang về tấm Huy chương Vàng thứ 20; Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều xuất sắc đánh bại cặp vận động viên chủ nhà Thái Lan ở chung kết nội dung đôi nữ mang về chiếc Huy chương Vàng thứ 21.

Tính đến cuối giờ chiều, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bám đuổi nhóm đầu và duy trì khí thế thi đấu hứng khởi tại SEA Games 33.

Vàng miếng SJC tăng sát mức đỉnh kỷ lục; giá bạc thế giới lập đỉnh mới

image.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

*Giá vàng thế giới hôm nay (12/12) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.269 USD/ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ra quyết định cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 10/12 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng lên sát đỉnh kỷ lục, giao dịch ở mức 155,6 triệu đồng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 153 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, sáng nay (12/12), các thương hiệu vàng đều điều chỉnh tăng giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng lên 155,6 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn 100.000 đồng so mức kỷ lục 155,7 triệu đồng/lượng, thiết lập ngày 1/12 vừa qua.

*Tính đến 9 giờ sáng 12/12 (giờ Việt Nam), giá bạc thiết lập đỉnh mới, giao dịch quanh mức 63,237 USD/ounce, tiếp tục khẳng định “sức nóng” của kim loại trắng với mức tăng giá vượt trội. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 12/12, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.060.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.090.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.061.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.092.000 đồng/lượng (bán ra).

Thái Lan giải tán Hạ viện, bầu cử sớm

Ngày 12/12, Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố Sắc lệnh Hoàng gia giải tán Hạ viện 2025. Theo đó, Hạ viện Thái Lan sẽ bị giải tán trong ngày hôm nay, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm trên cả nước.

image-1.jpg
Sắc lệnh Hoàng gia về giải tán Hạ viện do Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố ngày 12/12.

Sắc lệnh Hoàng gia giải tán Hạ viện 2025 do Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phê chuẩn ngày 11/12, sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul đệ trình đơn thỉnh nguyện lên Nhà vua.

Theo điều 2 của Sắc lệnh Hoàng gia giải tán Hạ viện 2025, hiệu lực của Sắc lệnh tính từ ngày được công bố trên Công báo Hoàng gia, còn theo điều 4, cuộc tổng tuyển cử Hạ viện sẽ được tổ chức vào ngày do Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) công bố, tối thiểu 45 ngày, tối đa 60 ngày kể từ ngày Sắc lệnh Hoàng gia này có hiệu lực.

Dựa theo Hiến pháp Thái Lan hiện hành (Công báo năm 2017) có thể thấy, trong vòng 5 ngày từ khi Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố Sắc lệnh Hoàng gia giải tán Hạ viện, Ủy ban Bầu cử Thái Lan phải công bố ngày tổng tuyển cử. Như vậy, chậm nhất là ngày 16/12, Ủy ban Bầu cử Thái Lan phải công bố thời điểm tổng tuyển cử trên cả nước cùng những quy định liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Lễ truy điệu và an táng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bài 2: Trả lại danh tính cho các liệt sĩ

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về cần thời gian và nguồn lực, đòi hỏi cách tiếp cận mới: Quản trị bằng dữ liệu, kết hợp khoa học với thực chứng, mở rộng sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Những đề xuất từ thực tiễn đang góp phần mở hướng đi đột phá cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 26/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Tin nổi bật ngày 26/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam; Phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ chứa thông tin vô cùng quý giá; … là một số tin tức nổi bật ngày 26/7.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình giải mã "không ảnh" tìm kiếm mộ liệt sĩ. (Ảnh có yếu tố AI)

Giải mã “không ảnh” - “chìa khóa” mở lối tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ

Nhiều năm qua, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn là nhiệm vụ thiêng liêng. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng đã xuất hiện những cá nhân tâm huyết, trong đó phải kể đến kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã dùng phương pháp giải mã “không ảnh” góp phần xác định vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ.

Buổi tọa đàm đã chia sẻ những câu chuyện phát triển kinh tế, những mô hình sinh kế của những người khuyết tật tại các địa phương.

Trao cơ hội để người khuyết tật vững bước hòa nhập

Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến kết nối việc làm và đối thoại chính sách, Hội chợ và Tọa đàm “Tựa đôi tay-Vững đôi chân” diễn ra tại thành phố Huế nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định cách tiếp cận mới trong hỗ trợ người khuyết tật: phát triển năng lực, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý từ Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thụy Sĩ quy tụ tại diễn đàn học thuật uy tín.

Hội thảo quốc tế chia sẻ tầm nhìn chiến lược mới trong quản trị quốc gia và phát triển bền vững

Ngày 26/7, trong không gian học thuật trang trọng tại Trường đại học Phú Yên, đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin lần thứ VII và Diễn đàn Kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam-Trung Quốc”, nơi tập hợp những tư tưởng lớn về quản trị quốc gia và phát triển bền vững.

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sớm mở rộng Tỉnh lộ 9 ở Khánh Hòa

Trên nền đường chỉ rộng khoảng 5,5m của Tỉnh lộ 9, từng đoàn xe tải, container,... nối đuôi nhau len lỏi qua các khúc cua hẹp, những điểm giao cắt khuất tầm nhìn. Khi mưa lớn, nhiều đoạn đường chìm trong nước, biến tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Góc biếm họa: Lỗi nhỏ nhưng hệ lụy lớn

Góc biếm họa: Lỗi nhỏ nhưng hệ lụy lớn

Hiện nay, tình trạng tai nạn giao thông do đi sai phần đường, làn đường diễn ra khá phổ biến, gây ra nhiều vụ va chạm nghiêm trọng, để lại hậu quả đáng tiếc. Tình trạng đi sai làn đường đang trở thành “căn bệnh mãn tính”, khi không ít người coi đó như một thói quen vô hại.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 cẩn trọng trong quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Hành trình tri ân nghĩa tình

Trong đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ của thành phố Đồng Nai đang ngày đêm lần theo từng nguồn tin để nỗ lực đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, về với người thân.