Tin nổi bật ngày 11/12: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tin nổi bật ngày 11/12: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; U22 Việt Nam giành vé vào bán kết... là một số tin tức nổi bật trong ngày 11/12.

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phạm vi cả nước từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành, đi vào chiều sâu, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, sự đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng.

Nhiều vụ án đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt. Một số vụ án điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo bỏ trốn; phân hóa, xử lý các đối tượng vi phạm, bảo đảm vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu. Chuyển đổi số công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã giảm tiếp xúc trực tiếp, loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 đột phá trong thời gian tới: Đột phá về thể chế, khắc phục ngay những sở hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật và quy định của Đảng; sớm hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, áp dụng thống nhất trong cả nước. Đột phá về công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm. Đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, mở rộng hóa đơn điện tử, đấu thầu, đấu giá công khai trên nền tảng số, kiểm soát tài sản, thu nhập bằng công nghệ…

image.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Việt Nam và Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình

Chiều 11/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev về hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên bang Nga và Liên Xô trước đây đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam trong đó có năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng, phát triển các Trung tâm nghiên cứu hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử quan trọng khác phục vụ dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ…

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết, Rosatom sẽ chuyển giao công nghệ; nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân… để sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

image-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 11/12, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Quốc hội đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực: tài chính-ngân sách, văn hóa-xã hội, y tế-giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tài nguyên-môi trường; khoa học-công nghệ; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng-an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế…, tạo nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại giai đoạn 2026-2030; chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra.

image-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc. (Ảnh: DUY LINH)

Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp giảm ô nhiễm không khí

Trước tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng những ngày gần đây, thành phố Hà Nội triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí và Ủy ban nhân dân các phường, xã khuyến cáo người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời điểm chỉ số chất lượng không khí ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

image-3.jpg
Bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ công trình xây dựng.

Giá vàng ngày 11/12: Trong nước, thế giới đảo chiều lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay (11/12) quay đầu giảm xuống mức 4.212,8 USD/ounce trước áp lực chốt lời.

Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC điều chỉnh giảm theo đà thế giới. Vàng miếng SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống mức 154,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 152,1 triệu đồng/lượng.

Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá mạnh nhờ được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng Trung ương, nỗi lo về thâm hụt ngân sách và nhu cầu đầu tư mạnh trên phạm vi toàn cầu.

image-4.jpg
Ảnh: ĐĂNG ANH

Khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025

Sáng 11/12, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025. Sự kiện do Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan cùng chủ trì tổ chức với sự đồng hành của Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Trà Đông Nam Á (ATO).

Liên hoan Trà Quốc tế-Huế 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-12/12/2025, tại Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế với nhiều chương trình nổi bật như: Lễ khai mạc và Tọa đàm “Trà trong dòng chảy của Văn hóa và Sáng tạo”; Triển lãm Trà trưng bày đa dạng sản phẩm từ truyền thống đến hiện đại như trà sủi bọt, cocktail trà, mỹ phẩm chiết xuất từ trà và các món ăn kèm; Cuộc thi “Teatender-Pha chế trà hiện đại” quảng bá đặc sản trà Truồi như một nét đặc sản mới của trà Việt đương đại.

Làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam

Chiều 11/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12, Ban Tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sử dụng kỹ xảo mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực.

Tuy nhiên, trong phần hiển thị bản đồ Việt Nam, hình ảnh trình chiếu thiếu quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

image-5.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 11/12/2025.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang làm việc với Ban Tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 vừa qua.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế.

Bóng đá nam và nữ Việt Nam cùng xuất sắc vào bán kết Sea Games 33 với ngôi đầu

Tối 11/12, U22 Việt Nam đã khẳng định sức mạnh tại bảng B khi giành chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia, chính thức đoạt vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. U22 Việt Nam đứng đầu bảng B, giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 và cho thấy lối chơi ngày càng hoàn thiện dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

image-6.jpg
U22 Việt Nam giành vé vào bán kết đầy thuyết phục. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cũng trong tối nay (11/12), đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Myanmar. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn đầu bảng B và gặp Indonesia ở vòng bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam cũng xuất sắc đoạt ngôi đầu khi Philippines chỉ thắng Malaysia 6-0 ở loạt cuối, qua đó, có cùng 6 điểm như Việt Nam song thua về hiệu số bàn thắng bại (+6 so với +8). Trước đó, Philippines dù từng thắng Việt Nam 1-0, song lại thua Myanmar 1-2 ở lượt trận ra quân.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia lúc 16 giờ ngày 14/12; trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Myanmar diễn ra lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

image.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào bán kết. (Ảnh: VFF)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động vào quý I năm tới

Việc khánh thành phần xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ được tổ chức ngày 19/12/2025.

Trao đổi với báo chí sáng 11/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho hay, với đặc thù là cơ sở ngoại khoa đầu ngành, việc đưa bệnh viện cơ sở 2 vào hoạt động cần rất nhiều yếu tố: Cơ sở hạ tầng, máy móc - trang thiết bị, nhân lực và cơ chế. Bệnh viện cũng phải thực hiện các yêu cầu về vô trùng phòng phẫu thuật, phải lấy mẫu thử không khí trước khi mở phòng mổ để bảo đảm tránh nhiễm trùng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.