Tin nổi bật ngày 10/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025; Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng; Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 33

Tin nổi bật ngày 10/12: Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025; Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng; Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025; Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng; Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 33… là một số tin tức nổi bật trong ngày 10/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025

Sáng 10/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Với tính chất là một diễn đàn mở, sự kiện này là cơ hội để bà con nông dân, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trao đổi, chia sẻ, hiến kế với Chính phủ những vấn đề trực tiếp liên quan đến việc phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện nay, nhất là vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

ttdt.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành thực hiện phương châm "3 đồng hành" cùng người nông dân trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp: Đồng hành hỗ trợ trang bị kiến thức và chuyển giao công nghệ cho người nông dân; đồng hành trong xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, mở rộng việc làm, sinh kế cho người dân; đồng hành trong kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản.

Thủ tướng có "5 đặt hàng" quan trọng đối với bà con nông dân: Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp và cải tiến kỹ thuật, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao và phát triển kinh tế nông nghiệp; tích cực tham gia hiến kế, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; mạnh dạn, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp; nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất, quản lý chuỗi giá trị và vận hành doanh nghiệp; chủ động tiếp cận vốn, đất đai, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua một số lượng lớn các luật và nghị quyết quan trọng, bao gồm: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật An ninh mạng; Luật Phòng bệnh; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi; Luật Thương mại điện tử; Luật Dân số; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường…

luat-giao-duc.jpg
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. (Ảnh: DUY LINH)

* Từ năm 2026, áp dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc: Sáng 10/12, với đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Kết quả, với 437/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 92,39%, Quốc hội đã chính thức thông qua luật này.

Theo đó, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến thẩm tra để chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc nhằm bảo đảm cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, dự thảo tiếp tục giao Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; đồng thời, bỏ quy định “giao Chính phủ quy định chi tiết về xã hội hóa sách giáo khoa”.

luatbaochi.jpg
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Báo chí (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

* Luật Báo chí sửa đổi với nội dung mới về “kinh tế báo chí”: Với 437/440 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), trong đó bổ sung các chính sách phát triển báo chí và bảo đảm nguồn lực thực hiện, từ cơ chế tài chính đến đầu tư hạ tầng và ưu đãi thuế theo hướng khả thi hơn.

Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 4 chương 51 điều có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Luật bổ sung quy định Nhà nước có chính sách ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật. Ưu đãi về thuế cho báo chí được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó, báo chí được hưởng mức thuế suất là 10%.

* Tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức dựa vào vị trí việc làm: Với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành chiều 10/12, Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi). Luật gồm 6 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Theo quy định của luật, viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Luật chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm là căn cứ chính để thực hiện tuyển dụng, bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách với viên chức.

* Cấp bách kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm không khí do bụi mịn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: Sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, với 442/444 đại biểu có mặt tán thành (bằng 93,45% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Quốc hội yêu cầu trong năm 2026 cần thực hiện ngay các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; phấn đấu đến năm 2030, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm giảm khoảng 20% so với mức trung bình năm 2024 tại tất cả các điểm đo của mạng lưới quan trắc chất lượng không khí quốc gia, các thông số chất lượng không khí khác được duy trì, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

vna-potal-quoc-hoi-bieu-quyet-thong-qua-viec-dieu-chinh-mot-so-luat-cap-thiet-8462563.jpg
Quang cảnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 10/12/2025. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chiều 10/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

ttbbt.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng của ngành Nội chính Đảng trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm được thực hiện nghiêm minh, không để tồn đọng, kéo dài...

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

hoi-nghi-cp.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tổ chức học tập, quán triệt đến từng đảng viên nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ cùng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.

Kết quả của hội nghị là căn cứ quan trọng để cấp ủy các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1 vào thực tiễn.

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 2 công dân đặc khu Lý Sơn

Sáng 10/12, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định 2360/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 2 công dân đặc khu Lý Sơn vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

pdq.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy thăm hỏi, trao tặng Giấy khen cho ông Phan Duy Quang.

Hai công dân đặc khu Lý Sơn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm là ông Phan Duy Quang (sinh năm 1978, ở thôn Tây An Vĩnh) và Lê Văn Sanh (sinh năm 1988, ở thôn Tây An Hải).

Ngày 6/11, sau khi nhận tin ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn. Không kịp nghĩ ngợi, ông Phan Duy Quang cùng ông Lê Văn Sanh vội vàng lấy thuyền chiếc thúng bơi ra biển cứu người trong điều kiện bão số 13 đang áp sát, sóng biển cao 3-4 m, gió giật cấp 10-11, biển động dữ dội. Sau nhiều khó khăn, nguy hiểm, lênh đênh trên biển, đến ngày 8/11, cả 3 người lần lượt được tàu cứu nạn và tàu cá phát hiện, đưa về đảo Lý Sơn an toàn.

Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 33

Chiều 10/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có niềm vui lớn tại SEA Games 33 khi bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành Huy chương Vàng canoe đôi nữ 500m, mở đầu bảng vàng của đoàn tại Đại hội.

ttvn.jpg
Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam - bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương nhận thưởng nóng từ Trưởng đoàn.

Ngay từ những mét nước đầu tiên, hai vận động viên Việt Nam đã tạo thế dẫn trước và duy trì cách biệt an toàn so với đối thủ chủ nhà Thái Lan. Với màn thể hiện thuyết phục, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương cán đích đầu tiên, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trên đất Thái Lan.

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng cả triệu đồng/lượng; giá bạc trong nước và thế giới thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới

Giá vàng thế giới hôm nay (10/12) giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4.189,7 USD/ounce khi các nhà giao dịch đang chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng, giao dịch lần lượt ở mức 154,7 triệu đồng và 152,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 10/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 149,6 triệu đồng/lượng, bán ra 151,1 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 152,7 triệu đồng/lượng và bán ra 154,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so kết phiên hôm trước.

Ngày 10/12, thị trường hàng hóa tiếp tục chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của giá bạc khi giá thế giới tiến sát 61 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử giao dịch. Tại thị trường trong nước, giá bạc biến động cùng nhịp với giá thế giới, giao dịch quanh ngưỡng 2,3 triệu đồng/lượng và 63 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Xuất hiện loại ma túy cực độc tại Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết, đêm 23, rạng sáng 24/11, C04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá ổ nhóm mua bán ma túy lớn tại căn nhà, trong ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

matuy.jpg
Thu giữ các lọ ma túy “cực độc” fentanyl tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và nhiều ma túy khác nhau (trong đó có 6 lọ nước nghi ma túy cực độc). Khám xét nhà một đối tượng liên quan, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ khoảng 48 nghìn viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.

Sau một thời gian gửi mẫu lọ nước (10ml) thu giữ nghi ma túy đến Trung tâm Giám định ma túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cho kết quả, đây là loại ma túy cực độc - fentanyl. Các loại ma túy tổng hợp dạng fentanyl có độc tính rất mạnh, dẫn đến người sử dụng bất hợp pháp tử vong cao hơn nhiều so với heroin.

Hiện, C04 đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Israel tuyên bố mở cửa trở lại cửa khẩu giữa Bờ Tây và Jordan

isrel.jpg
Các lực lượng Israel được triển khai tại thành phố Nablus, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức Israel cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu chính giữa Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordan để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa từ ngày 10/12.

Theo quan chức giấu tên trên, hàng hóa và hàng viện trợ từ Jordan sẽ được phép vận chuyển vào Bờ Tây và Gaza “theo hướng dẫn và thỏa thuận của Chính phủ” Israel. Tất cả xe tải chở hàng cứu trợ đến Gaza sẽ được hộ tống và bảo vệ sau khi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Cửa khẩu này ở phía Israel gọi là Cầu Allenby và phía Jordan gọi là Cầu Vua Hussein. Đây là cửa khẩu duy nhất cho phép người Palestine ở Bờ Tây xuất nhập cảnh bằng đường bộ, đồng thời là tuyến đường thương mại quan trọng cho xe tải vận chuyển hàng hóa giữa Jordan và Bờ Tây.

Có thể bạn quan tâm

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ ngoài biên chế tại các hội đến 31/12/2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP ngày 10/12/2025 về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7/2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. (Ảnh: DUY LINH)

Từ năm 2029, xe khách trên 8 chỗ bắt buộc phải lắp camera ghi hình khoang chở khách

Quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có hiệu lực thi hành từ 1/1/2029 và thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định để bảo đảm tính khả thi, tránh lãng phí nguồn lực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thời gian chuẩn bị.

Cán bộ phường Giảng Võ họp triển khai phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục sáng 10/12. (Ảnh: MH)

Phường Giảng Võ (Hà Nội) hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 trước thời hạn

Với quyết tâm cao và cách làm bài bản, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố, phường Giảng Võ (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục trước thời hạn thành phố yêu cầu.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 10/12. (Ảnh: DUY LINH)

Thông qua Luật Dân số, ưu tiên mua nhà ở xã hội với người có từ 2 con đẻ trở lên

Luật Dân số vừa được Quốc hội thông qua quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, đồng thời ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội đối với người có từ 2 con đẻ trở lên.

Khu vực được quy hoạch mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh nằm tại vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, tiếp giáp tuyến đường Nguyễn Tất Thành - cửa ngõ kết nối trung tâm với khu nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều nội dung tới Hội đồng nhân dân Thành phố

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, người dân thành phố đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao "quyết định mang tính lịch sử" của thành phố về việc chuyển đổi công năng các khu đất có vị trí đắc địa thành không gian công cộng, thể hiện sự ưu tiên lợi ích chung và bền vững.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa Thái Thị Lệ Hằng trao các suất quà cho người dân phường Nam Nha Trang.

Ban tổ chức cuộc thi "Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến" hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các phường: Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và xã Diên Khánh đã nhận 65 suất quà với tổng trị giá 80 triệu đồng của Ban Tổ chức cuộc thi "Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến", do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa trao. 

Đà Nẵng từng bước hoàn thiện hệ thống đường giao thông huyết mạch.

Đà Nẵng phê duyệt gần 9.000 tỷ đồng để bồi thường, tái định cư dự án Đường sắt tốc độ cao

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND phê duyệt dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn từ sông Thu Bồn đến hết ranh giới phía bắc thành phố Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của dự án gần 9.000 tỷ đồng.

Trẻ em bị dị tật khe hở môi-vòm miệng tham gia chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tổ chức Operation Smile Việt Nam triển khai năm 2023 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em có dị tật khe hở môi-vòm miệng diễn ra tại Đắk Lắk

Ngày 9/12, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thống nhất triển khai Chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em có dị tật khe hở môi-vòm miệng, dị tật hàm mặt và các dị tật khác trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Tổ chức Operation Smile, Inc, (O/SHoa Kỳ) tài trợ.