Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Trưa 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-dan-mach.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới. Theo đó, Đan Mạch là nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh lợi ích chung, sự tôn trọng, cùng các mối liên hệ lịch sử là trọng tâm của quan hệ đối tác song phương ngày càng phát triển. Hai bên tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

vna-potal-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-chu-tri-le-tien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung tại Lễ tiễn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước đó, tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.

Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh

Sáng 21/10, sau khi nghe trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra ở hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về 7 dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

img-1792558025035.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại tổ sáng 21/10. (Ảnh: DUY LINH)

Liên quan nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ lần này là phải sửa đổi bằng được những quy định đang tồn tại bất cập.

Có những nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu, nhưng trước mắt, những vấn đề cấp bách phải được sửa đổi ngay. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả.

Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 227-QĐ/TW, ngày 19/10/2026 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.

1792385282688-5015684456111584091-5015684456111584091-e166bc4ad6a9d35d63c49c63851436db.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 227-QĐ/TW, ngày 19/10/2026 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quy định này áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị; cá nhân trong hệ thống chính trị và đảng viên trong toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Theo Quy định số 227-QĐ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu, thống nhất về nguyên tắc, khung tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền, quy trình, thủ tục đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo phân cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông từ Trung ương đến cơ sở.

Việc đánh giá phải kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí định lượng về chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo đảm yêu cầu "sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền" và "một xuyên suốt: một việc-một đầu mối chịu trách nhiệm chính".

Bàn giao gần 8.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Trưa 21/10, tại sân bay Gia Lâm, Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp Quân khu 9; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các đơn vị của Cục Quân y phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

can-tho.jpg
Đội nghi lễ thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Quân khu 9)

Máy bay vận tải của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tổ chức vận chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về sân bay Gia Lâm theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay, Quân khu 9 đã quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ (748 trong nước, 356 tại Campuchia), đạt 122,66% vượt chỉ tiêu năm 2026.

Tòa xét xử Mr Pips cùng 187 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Ngày 26/10 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

mr-pips.jpg
Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Với 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng, bị hại sẽ tham gia phiên tòa, Tòa án quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa.

Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu thứ 3 tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo hiện đang bị tạm giam.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Chủ tọa, Thẩm phán Trần Nam Hà.

Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa

4 giờ 15 phút ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ 132 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

2aobor6zpiirgpq1wjbdaejlilvzbpo3loefqvv6.jpg
Lực lượng chức năng khẩn trương đưa người bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và số 11 khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua xác minh ban đầu, trước khi lực lượng chức năng có mặt, 10 người đã tự thoát nạn ra bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn 3 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã triển khai phương án tiếp cận, phá cửa, tìm kiếm và đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Việt Nam giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Asian Para Games V-2026

1792580394811-4085116951851353540-4085116951851353540-1dbbcbdb92b3a4390b347a81b5a2f524.jpg
Ba thầy trò huấn luyện viên Đăng Viễn cùng Lê Tiến Đạt cùng Đỗ Thanh Hải sau khi thực hiện bài thi. (Ảnh: THU HOÀI)

Chiều 21/10, tại Cung thể thao dưới nước Nagoya City General Gymnasium, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đón tin vui lớn khi Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt xuất sắc giành hai vị trí dẫn đầu chung kết 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5 và mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Chiến thắng của hai kình ngư đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bơi Việt Nam trên đường đua xanh châu lục.

Ở nội dung 100m bơi ếch nam SB5, Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành Huy chương Vàng. Đồng đội Lê Tiến Đạt về ngay sau với thành tích 1 phút 36 giây 63, đoạt Huy chương Bạc. Màn trình diễn thuyết phục của hai vận động viên Việt Nam giúp đội tuyển khẳng định năng lực trước những đối thủ mạnh tại đại hội.

Siêu bão CHAMPI mạnh cấp 17, không đi vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió mạnh, sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 21/10, siêu bão CHAMPI đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2026 đến nay.

img-2964.jpg
Hình ảnh trên vệ tinh của siêu bão CHAMPI lúc 7 giờ ngày 21/10. (Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia)

Dự báo, siêu bão không đi vào Biển Đông, tuy nhiên, hoàn lưu phía tây của bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 và sóng biển cao từ 2-4m tại khu vực đông bắc của vùng biển phía bắc Biển Đông.

Sáng 21/10, tâm siêu bão CHAMPI ở khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 130,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão CHAMPI có sức gió mạnh nhất khoảng 210km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống 900hPa, tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Với cường độ này, CHAMPI được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua siêu bão Sinlaku.

Có thể bạn quan tâm

Phiên họp Quốc hội tại hội trường nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Sáng qua 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.