Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước
Sáng 11/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước, đánh giá tình hình, định hướng nhiệm vụ của cơ quan.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và các quy định nội bộ; xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ đồng chí Phó Chủ tịch nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Văn phòng Chủ tịch nước chuẩn bị dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch nước, xin ý kiến Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, trước khi báo cáo Chủ tịch nước xem xét.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ
Ngày 11/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.
Về phần mình, Tổng thống Guy Parmelin chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước; nhấn mạnh thành tựu phát triển nhanh chóng, toàn diện của Việt Nam “gây ấn tượng mạnh với thế giới”; khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong tiến trình cải cách và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai nước càng cần tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt.
Tổng thống Thụy Sĩ nhất trí với 4 định hướng hợp tác trọng tâm do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi nhằm sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mà Thụy Sĩ là thành viên, nhằm tạo thêm động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác khác theo đúng các quy định của thương mại quốc tế; đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế và lĩnh vực fintech, nhất là tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, qua đó góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ Liên hợp quốc nhằm góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại khu vực cũng như trên thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao
* Sáng 11/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc nhằm tạo bước chuyển căn bản trong chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài của Bộ Tư pháp là cần bám sát mục tiêu, yêu cầu “tăng trưởng 2 con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách” theo Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2.
* Tại cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng, có biện pháp kịp thời từ sớm, từ xa khi có vấn đề phát sinh.
Thủ tướng yêu cầu các công việc này phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 5, quý II/2026 và ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn (nếu có) để bảo đảm triển khai thực hiện được ngay; đồng thời việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, tờ trình đã có trong Chương trình công tác năm 2026 phải bảo đảm đúng tiến độ.
Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại…
Thủ tướng cũng chỉ đạo tổ chức tốt chương trình đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao; phải tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức... Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế...
Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng…
Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Bộ Ngoại giao.
Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 11/5, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là phiên họp diễn ra ngày sau thành công của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn và hệ trọng.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành với tinh thần khẩn trương, ngắn gọn, diễn ra trong một buổi sáng.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
Nội dung cuối cùng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này là tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề xuất tiếp tục tổ chức Kỳ họp thứ 2 theo 2 đợt họp. Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong khoảng gần 30 ngày làm việc với 2 đợt họp: Đợt 1 khoảng 20 ngày (từ ngày 20/10-13/11/2026), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết; Đợt 2 khoảng 10 ngày (từ ngày 25/11-5/12/2026), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết. Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.
Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
Chiều 11/5, 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, kiều bào ta ở nước ngoài, cán bộ Mặt trận các cấp... đã về Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội) dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác Mặt trận giai đoạn 2024-2026; thảo luận, thông qua mục tiêu và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI…
Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, triển lãm thành tựu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận giai đoạn vừa qua; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 33 vị, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 vị; thảo luận, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo tình hình đại biểu về dự Đại hội.
Tiếp theo chương trình làm việc, Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024-2026; nghe Tờ trình, thảo luận và thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).
Trước đó, sáng cùng ngày, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn.
Giá vàng giảm mạnh; giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều
Sáng 11/5, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 162,9-165,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 162,4 triệu đồng/lượng, bán ra 165,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ ngày 11/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 27,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.686,1 USD/ounce.
Trong nước, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá bạc giảm ở cả hai chiều mua-bán so với chốt phiên trước đó. Tại thời điểm 11 giờ 30 phút, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.606.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.636.000 đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.607.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.638.000 đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 11/5 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục ghi nhận đà tăng so phiên trước đó, giao dịch quanh ngưỡng 80,25 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 78,97-81,75 USD/ounce.
Hà Nội: 1 người tử vong trong vụ cháy nhà hàng kinh doanh trên đường Lê Đức Thọ
Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 11/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội, nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng hộ kinh doanh có tên Volume club, có địa chỉ tại số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm.
Đơn vị đã khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy và 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số: 2, 10, 11, 16, 17 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - nhanh chóng đến hiện trường, cùng lực lượng cảnh sát giao thông; Công an phường Từ Liêm, với sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện và tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể người trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế.
Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 11 thế giới
Ngày 11/5, Liên đoàn Bóng đá Thế giới vừa công bố bảng xếp hạng futsal nam và nữ thế giới năm 2026. Bảng xếp hạng này sẽ là cơ sở để xác định nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm Olympic trẻ futsal sắp tới.
Ở nội dung futsal nữ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam được cộng thêm 8,36 điểm và tiếp tục giữ vị trí thứ 11 thế giới. Kết quả này cho thấy sự ổn định về chuyên môn cũng như khả năng duy trì vị thế của futsal nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong những năm gần đây.
Ở nội dung futsal nam, đội tuyển futsal nam Việt Nam bị trừ 9,59 điểm và tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 22 thế giới.
Hội nghị cấp cao ASEAN 48 thúc đẩy khu vực hướng tới tương lai tự cường
Ngày 11/5, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Jakarta, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã công bố kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan vừa diễn ra tại Cebu, Philippines.
Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho biết chủ đề của hội nghị năm nay, “Cùng nhau định hướng tương lai”, nhấn mạnh yêu cầu ASEAN chủ động chuẩn bị một cách tự cường để những cú sốc toàn cầu trong tương lai không biến thành các cuộc khủng hoảng đối với khu vực.
Tổng Thư ký ASEAN cho biết điểm nổi bật nhất của hội nghị lần này là Phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn nhưng vẫn dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Thời lượng thảo luận cũng kéo dài hơn dự kiến do các nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi sâu về các vấn đề chiến lược của khu vực.
Hội nghị đã tập trung mạnh vào các vấn đề năng lượng trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng do tác động từ xung đột tại Trung Đông. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo và sớm phê chuẩn Hiệp định khung ASEAN về an ninh dầu khí (APSA), cũng như thúc đẩy vận hành Mạng lưới điện ASEAN.
Tổng Thư ký ASEAN cho biết ASEAN đã thông qua Tuyên bố về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông, trong đó nhấn mạnh các biện pháp phối hợp về năng lượng, lương thực, tài chính, chuỗi cung ứng và hỗ trợ lãnh sự cho công dân các nước thành viên.