Tìm phương án trụ sở làm việc sau sáp nhập

Việc triển khai sáp nhập các đơn vị hành chính đang được thực hiện đồng loạt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh hiệu quả bước đầu về tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nhiều địa phương đang đối mặt với bài toán không đơn giản: xử lý khối lượng lớn tài sản công dôi dư, đặc biệt là hệ thống trụ sở hành chính cũ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị vận hành xã mới tại huyện Trần Văn Thời. (Ảnh HỮU TÙNG)
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị vận hành xã mới tại huyện Trần Văn Thời. (Ảnh HỮU TÙNG)

Bài 1: Giải pháp cho trụ sở dôi dư

Sau sáp nhập, nhiều địa phương ở miền Tây rơi vào tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu" trụ sở làm việc. Thừa về số lượng do dôi dư sau sắp xếp, nhưng lại thiếu về công năng, diện tích sử dụng để đáp ứng yêu cầu mới với quy mô bộ máy lớn hơn.

Không ít trụ sở giữ lại có diện tích nhỏ, hạ tầng lạc hậu; trong khi các trụ sở bị bỏ không thì phân tán, chưa có phương án tái sử dụng rõ ràng. Thủ tục điều chuyển, thanh lý hay chuyển công năng tài sản công vẫn mất nhiều thời gian, gây lãng phí.

Nỗi lo thừa thiếu

Tại tỉnh Cà Mau, theo thống kê, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, địa phương này tiếp tục sử dụng 1.531 trụ sở, dôi dư 99 trụ sở. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Dư Minh Hùng, xét về tổng thể số lượng trụ sở sẽ dư thừa, song ở từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể lại thiếu do yêu cầu tăng quy mô nhân sự của bộ máy mới.

Đặc biệt, khi tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, việc tiếp nhận thêm nhân sự sẽ làm tăng áp lực về nơi làm việc, chỗ ở công vụ, cần được sửa chữa, nâng cấp khẩn trương.

Tại Đồng Tháp, theo Đề án sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh mới sẽ đặt trung tâm hành chính tại khu vực tỉnh Tiền Giang (cũ). Đồng Tháp hiện có 38 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích hơn 118 nghìn mét vuông.

Trước sáp nhập, tỉnh có 141 đơn vị cấp xã, sau sáp nhập chỉ còn 45. Dù có chủ trương tận dụng làm nơi tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính thì nhiều trụ sở cũng đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu công năng sau sáp nhập.

Tại tỉnh Sóc Trăng, trong tổng số 119 trụ sở hành chính cấp xã trước sắp xếp, chỉ 67 trụ sở tiếp tục sử dụng, 34 trụ sở không còn nhu cầu và 17 trụ sở dự kiến chuyển đổi mục đích.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu cho biết: “Việc xử lý trụ sở, cơ sở vật chất là yêu cầu cấp thiết gắn với hiệu quả của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công, góp phần ổn định tổ chức bộ máy chính quyền”.

Tại thành phố Cần Thơ, sau khi sắp xếp có 21 trụ sở cấp xã được bố trí tiếp tục sử dụng, còn dôi dư 59 trụ sở. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, thành phố giao ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương rà soát, có phương án thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc (nếu có) và di dời về trụ sở mới tại các phường/xã dự kiến sáp nhập bảo đảm đúng quy định. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 1/7/2025.

Chuyển đổi công năng

Trước sức ép từ thực tiễn, nhiều địa phương đã chủ động đề xuất phương án chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư. Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Phương cho biết: Sở đang phối hợp chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí lại các trụ sở cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

Ưu tiên hàng đầu là chuyển đổi công năng phục vụ mục đích công như y tế, giáo dục, thư viện, văn hóa - thể thao… Những trụ sở không sử dụng sẽ được giao cho đơn vị có chức năng quản lý nhà đất để phục vụ lâu dài cho lợi ích công.

Tại Cà Mau, chủ trương chung là tận dụng trụ sở cũ làm nơi làm việc cho bộ máy mới, kết hợp nâng cấp, sửa chữa phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc này chỉ là giải pháp tình thế.

Thực tế ở một số xã, việc bố trí trụ sở không ở vị trí trung tâm gây bất tiện cho người dân; các khối đảng - chính quyền không cùng khu vực làm việc gây khó khăn trong phối hợp; không gian làm việc chưa đáp ứng được nhu cầu tăng nhân sự.

Riêng thành phố Cần Thơ, sau sáp nhập sẽ có tổng cộng 4.050 trụ sở công, trong đó có 376 trụ sở dôi dư. Thành phố đã lập phương án xử lý trong giai đoạn 2025-2026, đồng thời rà soát hiện trạng trụ sở công trên địa bàn cấp xã để cân đối, bố trí nguồn ngân sách đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng cho hoạt động của đơn vị hành chính mới.

Vừa qua, tỉnh Sóc Trăng có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ: Rà soát, điều hòa nội bộ tài sản công, sắp xếp lại nhà, đất trong phạm vi quản lý để bố trí chỗ làm việc hợp lý, hoàn thành trong vòng 2-3 tháng.

Rà soát định mức trụ sở, ưu tiên lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng. Kiểm tra các công trình đang thi công, đánh giá mức độ phù hợp, các dự án không còn nhu cầu sử dụng sẽ được kiểm đếm, quyết toán dứt điểm…. Các giải pháp này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng lại hợp lý hầu hết các trụ sở hiện có, tránh lãng phí, thất thoát tài sản công.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, bài toán trụ sở dôi dư không thể giải quyết theo một mô hình duy nhất do mỗi địa phương, mỗi cụm sáp nhập có đặc điểm khác nhau về địa lý, kết nối giao thông, quy mô dân số, hiện trạng hạ tầng và cả yếu tố văn hóa. Vì vậy, vai trò chủ động của địa phương trong đánh giá, đề xuất phương án sử dụng lại hoặc xử lý trụ sở là yếu tố then chốt.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng, Ủy ban nhân dân xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long phối hợp xác minh thông tin cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần.

Thông tin cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long là không đúng, cần sớm được xử lý

Bí thư Đảng ủy xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Tám thông tin, qua kiểm tra, xác minh thông tin, hình ảnh về 2 con cá sấu lớn nổi trên sông Tiểu Cần, xã Tiểu Cần lan truyền tại địa phương, trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận đã được các cơ quan chức năng xác định là tin giả, dàn dựng.

Các bị can: Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Nguyễn Thị Sương, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh (từ trái qua). (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang: Khởi tố nhóm người chém thương tích vì mâu thuẫn gia đình

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1966) và 4 bị can khác, cùng ngụ thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Không khí mua sắm diễn ra sôi động tại siêu thị Co.opmart Vị Thanh, phường Vị Thanh.

Thị trường hàng hóa Cần Thơ sôi động dịp lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận sự sôi động rõ nét của thị trường hàng hóa tại Cần Thơ, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trên nhiều nhóm ngành hàng. Từ chợ truyền thống đến hệ thống bán lẻ hiện đại, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường tiêu dùng nội địa.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Quy trình nuôi tôm càng xanh lột giúp tăng giá trị gấp đôi so với trước đây.

Hướng đi mới nâng cao giá trị tôm càng xanh

Vùng đất Thạnh Phú (tỉnh Vĩnh Long) từ lâu nổi tiếng với đặc sản tôm càng xanh được nuôi trong mương vườn, ruộng lúa. Tuy nhiên, giá trị kinh tế mang lại vẫn chưa tương xứng do phần lớn sản lượng chỉ được bán dưới dạng tôm thương phẩm thông qua thương lái.

Thu hoạch khóm MD2 tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ.

Mở đường xuất khẩu khóm MD2

Trong chiến lược tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành vùng nguyên liệu khóm (dứa) MD2 quy mô lớn, hướng đến xuất khẩu.

Đình Bình Thủy là Di tích kiến trúc-nghệ thuật cấp quốc gia.

Gìn giữ di sản đất Tây Đô

Cần Thơ sở hữu kho tàng di sản phong phú, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Việc gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu này nhằm tạo nền tảng để thành phố phát triển kinh tế-xã hội và góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa đất Tây Đô.

Hiện nay, các tuyến đường ở các ấp vùng sâu tại xã Ninh Thạnh Lợi đều rải nhựa, xanh, sạch, đẹp.

Về vùng căn cứ cách mạng năm xưa

Những ngày tháng tư lịch sử, tôi trở lại xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (trước đây), nay thuộc tỉnh Cà Mau. Đây là xã vùng sâu, xã Anh hùng, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Vùng quê này ngày một khởi sắc, đi lên trong thời kỳ phát triển mới.

Trao quà tặng người khiếm thị các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới.

Gắn với dân từ những việc đời thường

Đầu năm 2026 này, những việc làm giản dị nhưng nhân ái và đầy trách nhiệm đã để lại hình ảnh người chiến sĩ Công an tỉnh An Giang gần gũi, thân thiện trong lòng người dân.

Một công ty thu mua sầu riêng xuất khẩu trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

Sầu riêng giảm giá, nông dân thua lỗ

Những ngày qua, giá sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Nhiều nhà vườn gần đến ngày thu hoạch đứng ngồi không yên khi bán thì lỗ vốn nặng, giữ lại chờ giá thì chết cây.

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy khảo sát tại hộ nuôi lươn ở Ấp 6.

Tìm đầu ra cho lươn nuôi

Trước tình trạng hàng nghìn tấn lươn đến kỳ thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được, các ngành chức năng thành phố Cần Thơ đang khẩn trương rà soát lại sản lượng thực tế, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm nhằm giảm thiệt hại.

Sản xuất bánh tráng tại Cơ sở sản xuất bánh tráng Mạnh Tài.

An Giang nâng tầm sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại An Giang không chỉ là bài toán kinh tế nông thôn mà đang trở thành một cuộc cách mạng thay đổi tư duy, nơi những di sản trăm năm và sự sáng tạo đột phá của người nông dân được chắp cánh bởi công nghệ số và tầm nhìn chiến lược để sản phẩm vươn xa.