Tiếp tục lan tỏa dòng vốn tín dụng chính sách

Sau khi sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã, phường duy trì hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, hiệu quả.

Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành A họp giao ban với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xã Tân Hòa.
Đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành A họp giao ban với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn xã Tân Hòa.

Các điểm giao dịch định kỳ hằng tháng vẫn được bố trí tại địa bàn dân cư, giúp người dân thuận tiện đi lại, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thực hiện các thủ tục nhanh chóng.

DUY TRÌ CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH TẠI ĐỊA BÀN DÂN CƯ

Theo bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ, sau hợp nhất, toàn thành phố còn 103 xã, phường. Mạng lưới giao dịch của ngân hàng vẫn duy trì 27 phòng giao dịch, bố trí 263 điểm giao dịch xã, phường, 7.396 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ vậy, hoạt động tín dụng chính sách vẫn được bảo đảm thông suốt, kịp thời đưa dòng vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, thông qua hoạt động giao dịch, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã, phường có thêm điều kiện tiếp xúc người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết vướng mắc, góp phần củng cố an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành A cho biết, sau khi hợp nhất chính quyền địa phương, phòng giao dịch vẫn duy trì 9 điểm giao dịch tại trụ sở Ủy ban nhân dân ba xã Thạnh Xuân, Tân Hòa và Trường Long Tây. Lịch giao dịch tại các điểm này được giữ cố định hằng tháng như trước khi hợp nhất. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động của 272 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo thuận lợi để người dân không phải đi lại xa khi cần giải quyết thủ tục.

Thực tế cho thấy, mặc dù sau sáp nhập, nhiều trụ sở xã, phường được bố trí cho các cơ quan, đơn vị khác như Ban Chỉ huy quân sự hay Công an xã, nhưng lãnh đạo các địa phương vẫn tạo điều kiện bố trí phòng họp, hội trường để ngân hàng tổ chức điểm giao dịch cố định mỗi tháng. Mô hình điểm giao dịch xã, phường đã trở thành đặc thù riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội, vừa cải cách thủ tục hành chính, vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng tiếp cận tín dụng, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã” bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ thất thoát, chiếm dụng vốn.

Tại xã Tân Hòa, nơi hợp nhất từ thị trấn Một Ngàn, thị trấn Bảy Ngàn, xã Tân Hòa và Nhơn Nghĩa A, hội trường trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Một Ngàn (cũ) hiện được bố trí làm điểm giao dịch cố định cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Châu Thành A. Bà Nguyễn Thị Phương, người dân địa phương chia sẻ: “5 năm trước tôi vay vốn tại đây, nay đến trả nợ và tiếp tục làm hồ sơ vay 50 triệu đồng để chăm sóc vườn sầu riêng. Điểm giao dịch vẫn duy trì chỗ cũ, rất thuận tiện, thủ tục không thay đổi, người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn”.

Những câu chuyện thực tế như vậy cho thấy, dòng vốn chính sách đã tiếp tục lan tỏa sâu rộng sau sáp nhập, tạo sự ổn định, niềm tin cho người dân.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VAY

Theo bà Trịnh Bích Tuyền, trong tám tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm duy trì mạng lưới giao dịch như trước khi sáp nhập. Nhờ vậy, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác không phải đi xa, yên tâm tiếp cận vốn vay. Tính đến ngày 31/8/2025, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Chi nhánh đạt 16.107 tỷ đồng, với 356.534 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành hơn 97% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao. Những con số này thể hiện nỗ lực lớn trong việc đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục duy trì sự thông suốt, thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ sẽ tập huấn cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và cán bộ các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác về nghiệp vụ tín dụng chính sách, giúp đội ngũ cơ sở nắm vững quy trình. Ngân hàng cũng sẽ tham mưu cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác bổ sung nguồn vốn, nhằm đạt mục tiêu theo Chiến lược phát triển đến năm 2030, bảo đảm tối thiểu 20% nguồn vốn từ địa phương. Chi nhánh sẽ tiếp tục duy trì mô hình tổ chức và phương thức quản lý đặc thù, với mạng lưới phòng giao dịch, điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn phủ khắp, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách hiệu quả, bền vững.

Với việc duy trì dòng vốn ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận thuận lợi, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ đang góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là đóng góp thiết thực vào định hướng phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm động lực, cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng quà động viên lực lượng thi công tại chuyến kiểm tra.

Cà Mau ưu tiên nguồn lực cho mở đường ra biển

Chiều 16/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ và động viên lực lượng thi công tại dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và tuyến đường giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai.