Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng hứa sẽ cố gắng hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc các cấp để đưa ra những giải pháp kịp thời, phát triển Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội bền vững, mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế, Tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng giữ cương vị tân Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng là một bác sĩ sản phụ khoa trưởng thành từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, có nhiều năm công tác và kinh qua nhiều vị trí trong Bệnh viện.

Đồng chí Mai Trọng Hưng giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện từ năm 2017, tới hôm nay chính thức giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – một vị trí quan trọng không chỉ với Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội mà còn với ngành Y tế Thủ đô.

Qua quá trình theo dõi bệnh viện cũng như cá nhân đồng chí Mai Trọng Hưng, tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế Hà Nội đều đánh giá rất cao đồng chí Mai Trọng Hưng có rất nhiều thành tích đóng góp với ngành, dù ở bất kỳ cương vị nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là cánh chim đầu đàn ngành Sản Phụ khoa của cả nước, trong những năm gần đây, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã có những bước tiến rõ rệt trong tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, Tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà ghi nhận những phát triển về mặt chuyên môn, kỹ thuật, cơ sở vật chất, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, hợp tác quốc tế cũng như các hội nghị về chuyên môn gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế cũng như trong nước.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, thời gian sắp tới còn nhiều khó khăn cần giải quyết, hy vọng đồng chí Mai Trọng Hưng phát huy thế mạnh của mình, cùng với tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã tin tưởng trao vinh dự và trọng trách, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành y tế nói chung và ngành Sản Phụ khoa nói riêng đang chứng kiến nhiều sự chuyển biến rất to lớn trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Để đáp ứng sự phát triển nhanh, mạnh của y học thế giới cũng như yêu cầu ngày càng cao của người bệnh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã nỗ lực không ngừng, phấn đầu trở thành đơn vị đứng đầu trong ngành Sản Phụ khoa của cả nước.

Trong tình hình mới, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cũng đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi cá nhân của bệnh viện phải liên tục trau dồi, năng động, đổi mới, sáng tạo để mang tới chất lượng dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng cao nhất của người bệnh.

Với cương vị mới được phân công, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng hứa sẽ cố gắng hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ban giám đốc các cấp để đưa ra những giải pháp kịp thời, phát triển Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội bền vững, mục tiêu cuối cùng là mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh và nâng tầm vị thế của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cùng ngành y tế Hà Nội trong lòng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.