Ông Mai Trọng Hưng được giao nhiệm vụ phụ trách Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Chiều 3/1, Sở Y tế Hà Nội vừa có trao quyết định giao ông Mai Trọng Hưng chịu trách nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ ngày 2/1 cho đến khi Sở Y tế kiện toàn chức vụ giám đốc.
Ông Mai Trọng Hưng được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ ngày 2/1. (Ảnh: BVCC)
Ông Mai Trọng Hưng được giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ ngày 2/1. (Ảnh: BVCC)

Sau khi Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh được Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ ngày 2/1, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng là Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ông sinh năm 1971, quê Thanh Hóa.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện hạng I thuộc Hà Nội, cũng là một trong 4 bệnh viện tuyến cuối về phụ sản trên cả nước. Những năm gần đây, bệnh viện được đầu tư, nâng tầm về chất lượng khám chữa bệnh.

Năm 2023, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đón tiếp 330.000 lượt khám ngoại trú với khoảng 55 nghìn trường hợp điều trị nội trú, trong đó thực hiện đỡ đẻ cho 30 nghìn sản phụ, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đạt 93%.

Với kỹ thuật đỉnh cao phát triển y học bào thai, từ năm 2019 đến năm 2023, Bệnh viện đã thực hiện thành công 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ.

Tháng 4/2023, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã thực hiện thành công 1 ca cắt khối lạc nội mạc tử cung trên người bệnh bị chảy máu kinh từ sẹo vết mổ đẻ cũ suốt 3 năm qua; mổ cấp cứu 1 ca rau cài răng lược, bảo tồn tử cung cho thai phụ trẻ tuổi và đã làm nên điều kỳ diệu: giữ thai cho sản phụ bị vỡ ối ở tuần 19 đến tuần 31 và sinh con thành công.

Khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã thực hiện giữ thai thành công cho ca bệnh cực khó và hiếm gặp là sản phụ mang song thai IVF 2 bánh rau, 2 buồng ối. Một thai đẻ non tuần 24, thai còn lại được nuôi dưỡng và chào đời khỏe mạnh khi 33 tuần.

Lần đầu tiên tại Bệnh viện Phụ Sản đã lập một phòng phẫu thuật ngay bên cạnh khu mổ đẻ, để thực hiện một ca đại phẫu với sự hỗ trợ của các bác sĩ ngoại tim mạch, Bệnh viện Nhi trung ương, các BS đã đặt máy tạo nhịp tim để điều trị chứng block nhĩ nhất gây loạn nhịp tim cho bé sơ sinh ngay sau khi lọt lòng, mở ra một trang mới trong can thiệp cứu các bé sơ sinh mắc bệnh lý nặng.

Một mũi nhọn chuyên sâu mà Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang triển khai là phát triển lĩnh vực Nam khoa và Y học giới tính tại cơ sở 2, Cảm Hội.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.