Tiền Giang: Khởi tố bị can làm giả nhiều giấy tờ để tham gia đấu thầu

Ngày 21/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang xác nhận đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đối với bị can Nguyễn Hoài Phong, sinh năm 1984, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi.
Trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện về tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do ông Nguyễn Văn Lắm (sinh năm 1961), ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi có ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường...

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, ông Nguyễn Văn Lắm bổ nhiệm Nguyễn Hoài Phong (con ruột) và Nguyễn Hữu Thiện (sinh năm 1980), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là con rể cùng làm Phó Giám đốc, với nhiệm vụ xử lý các công việc của công ty, họp với các đơn vị chủ đầu tư.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi trong quá trình hoạt động đã không bảo đảm tiêu chí về số lượng, trình độ nhân sự chủ chốt theo quy định là phải có bằng Kỹ sư để đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ năng lực trong hoạt động xây dựng và điều kiện để tham gia dự thầu theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

Để được đủ điều tham gia dự thầu, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện đã bàn bạc, sử dụng 8 Bằng tốt nghiệp Đại học giả mang tên 8 cá nhân Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Lê Văn Quân, Nguyễn Thành Bằng, Phạm Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Long Em, Dương Văn Hà nhằm chứng minh công ty đáp ứng đủ điều kiện về số lượng, năng lực nhân sự chủ chốt theo quy định để đưa vào hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi.

Từ năm 2017-2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi đã được Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp 3 lần Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và cấp bổ sung Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, gồm 8 lĩnh vực hoạt động.

Nhằm đáp ứng đủ số lượng nhân sự chủ chốt có trình độ, năng lực giám sát thi công xây dựng phục vụ việc lập hồ sơ dự thầu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện đã sử dụng 4 Bằng tốt nghiệp Đại học giả mang tên Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Bùi Ngọc Trước để đưa vào hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Để hoàn chỉnh hồ sơ, Nguyễn Hoài Phong và Nguyễn Hữu Thiện sử dụng bản chính 4 Bằng tốt nghiệp Đại học giả mang tên Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Bùi Ngọc Trước chứng thực tại Ủy ban nhân dân phường 10, thành phố Mỹ Tho; Ủy ban nhân dân xã Long An, Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp thuộc huyện Châu Thành để đưa vào hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát.

Sau khi nộp hồ sơ, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tiến hành xét duyệt và cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công đối với Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Thiên Phú, Bùi Ngọc Trước.

Ngoài ra, để đáp ứng đủ số lượng nhân sự phục vụ việc lập hồ sơ dự thầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi, Nguyễn Hoài Phong đã đặt mua trên mạng Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng cho Phạm Văn Huỳnh (sinh năm 1971), ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Tuy nhiên, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng này là giả và được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận không có cấp.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi không bảo đảm tiêu chí về số lượng, trình độ nhân sự chủ chốt tham gia dự thầu theo yêu cầu của các chủ đầu tư.

Từ năm 2018 đến 2020, Nguyễn Hoài Phong đã trao đổi, bàn bạc với Nguyễn Hữu Thiện sử dụng 10 Bằng tốt nghiệp Đại học giả mang tên 9 cá nhân: Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Hữu Thiện, Phạm Văn Huỳnh, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Thành Bằng, Lê Văn Quân, Dương Văn Hà, Nguyễn Văn Long Em, Bùi Ngọc Trước photocopy rồi chứng thực tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo để đưa hồ sơ dự thầu, được xét thầu và trúng thầu thi công tổng cộng 19 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ các tài liệu, chứng cứ liên quan 10 Bằng tốt nghiệp Đại học giả nói trên.

Kết luận giám định của Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác định 2 công trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi xây dựng là: Công trình xây dựng mới Hội trường và Nhà văn hóa xã Hội Xuân và Công trình Đường trục xã Long Hòa-Long Hiệp-Quang Thọ-Quang Ninh thiệt hại thi công không đúng thiết kế trên 550 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.