Thương & An: Nơi nuôi hy vọng cho các gia đình có trẻ tự kỷ

Đối với các gia đình có con em mắc chứng tự kỷ, hành trình chăm sóc và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho con luôn đi kèm với nhiều thử thách. Xuất phát từ lý do này, dự án Thương & An ra đời nhằm tạo ra một nơi dành riêng cho trẻ tự kỷ, đem đến hy vọng, sự đồng hành và chia sẻ sâu sắc với gia đình các em.
Một hoạt động dành cho trẻ tự kỷ được tổ chức bởi Thương & An.
Một hoạt động dành cho trẻ tự kỷ được tổ chức bởi Thương & An.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 1-2% trẻ em tại Việt Nam mắc chứng tự kỷ, đồng nghĩa với hàng chục nghìn trẻ cần môi trường giáo dục, chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt để phát triển kỹ năng sống và khả năng hòa nhập xã hội.

Từ những trăn trở đến động lực thành lập Thương & An

Được sáng lập bởi chị Từ Mỹ Khánh - CEO của M Holdings Communication, Thương & An đặt mục tiêu xây dựng một cộng đồng hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ. Nơi đây không chỉ là một tổ chức hỗ trợ mà còn là “ngôi nhà thứ hai” dành cho các em và gia đình, nhằm giúp các em phát triển độc lập và hòa nhập với xã hội một cách tối ưu nhất.

Từ khi thành lập dự án, chị Từ Mỹ Khánh đã được sự hướng dẫn, cố vấn đồng hành của chị Phan Thị Lan Hương - chuyên gia chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ và chậm phát triển tại Hà Nội.

Một hoạt động dành cho trẻ tự kỷ được tổ chức bởi Thương & An.

Một hoạt động dành cho trẻ tự kỷ được tổ chức bởi Thương & An.

Bản thân chị cũng có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Trong quá trình này, chị đã chứng kiến nhiều trẻ em có biểu hiện tránh giao tiếp và rối loạn ngôn ngữ, từ đó chị bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu và phát triển các phương pháp chăm sóc trẻ có rối loạn ngôn ngữ và trẻ tự kỷ.

Từ những trải nghiệm thực tế và sự tận tâm, chị Khánh đã quyết định đứng ra tổ chức và phát triển dự án "Thương & An", với mong muốn đem lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của trẻ tự kỷ và gia đình của các con.

Dự án "Thương & An" không chỉ đơn thuần là một sáng kiến vì lợi ích chung của cộng đồng, mà còn là một nỗ lực bền bỉ và kiên định để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ tự kỷ.

Chị Mỹ Khánh và đội ngũ thực hiện dự án hy vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ từ những người có tâm huyết, dự án Thương & An sẽ trở thành một điểm sáng trong hành trình giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ, đem lại niềm hy vọng và sự bình yên cho những người làm cha, làm mẹ.

Với tên gọi ý nghĩa, “Thương & An” là sự kết hợp của hai mục tiêu lớn – “Thương” (nhận diện và can thiệp sớm các dấu hiệu tự kỷ) và “An” (đem lại môi trường học tập, hướng nghiệp an toàn cho trẻ tự kỷ từ 10 tuổi trở lên).

Với tên gọi ý nghĩa, “Thương & An” là sự kết hợp của hai mục tiêu lớn – “Thương” (nhận diện và can thiệp sớm các dấu hiệu tự kỷ) và “An” (đem lại môi trường học tập, hướng nghiệp an toàn cho trẻ tự kỷ từ 10 tuổi trở lên).

Với tên gọi ý nghĩa, “Thương & An” là sự kết hợp của hai mục tiêu lớn – “Thương” (nhận diện và can thiệp sớm các dấu hiệu tự kỷ) và “An” (đem lại môi trường học tập, hướng nghiệp an toàn cho trẻ tự kỷ từ 10 tuổi trở lên).

Cụ thể, theo chị Mỹ Khánh, THƯƠNG là Chìa khóa giúp ba mẹ nhận diện sớm con có mắc rối loạn phổ tự kỷ hay không để can thiệp kịp thời bằng các phương pháp khoa học hiện đại. AN là môi trường giáo dục đặc biệt dành cho trẻ từ 10 tuổi trở lên. Đây là độ tuổi mang tính bước ngoặt, khi các em không chỉ cần sự chăm sóc, tự bảo vệ bản thân mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hòa nhập cùng xã hội với những kỹ năng sống, làm việc, và thậm chí có khả năng tự lập về kinh tế.

Chương trình đào tạo kỹ năng sống tại Thương & An không chỉ dạy trẻ tự chăm sóc bản thân mà còn giúp các em phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và định hướng hành vi trong các hoàn cảnh xã hội khác nhau.

Bên cạnh đó, Thương & An cũng tổ chức các lớp đào tạo nghề đa dạng như làm thủ công, nghệ thuật và kỹ năng kỹ thuật số, giúp trẻ tự kỷ khám phá năng khiếu và xây dựng sự tự tin. Các nhóm nghề được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với khả năng của các em, mở ra cơ hội tạo thu nhập cho trẻ tự kỷ khi trưởng thành.

Ngoài ra, không gian sinh hoạt tại Thương & An là một trong những yếu tố khác biệt của dự án, giúp trẻ tự kỷ dễ dàng chuyển tiếp từ môi trường giáo dục sang cuộc sống xã hội.

Trong không gian này, trẻ tự kỷ được giám sát và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp và giàu lòng yêu thương, giúp các em phát triển sự tự tin khi bước vào cuộc sống trưởng thành. Những bài học và trải nghiệm tại đây không chỉ giúp trẻ tự kỷ phát triển kỹ năng sống mà còn tạo nên nền tảng tâm lý vững chắc, chuẩn bị cho các em khả năng tự lập và hòa nhập.

Một trong những sáng kiến đáng chú ý của Thương & An là việc phát triển kênh bán hàng cho các sản phẩm thủ công do chính trẻ tự kỷ thực hiện. Những sản phẩm này không chỉ là kết quả của các hoạt động nghề nghiệp mà còn mang đậm dấu ấn cá nhân và sự tự hào của mỗi trẻ. Qua kênh bán hàng này, các em có thể tự hào khi thấy sản phẩm của mình được xã hội công nhận, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập, giúp các em có thêm động lực để sống tự lập và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Gieo những hạt giống HY VỌNG cho tương lai

Với những thành tựu đáng kể đạt được sau thời gian hoạt động, Thương & An đang dần trở thành nơi mang đến hy vọng và tương lai tươi sáng cho trẻ tự kỷ.

Tính đến tháng 11/2024, Thương & An đã thu hút được hàng ngàn lượt quan tâm qua các kênh truyền thông xã hội và tổ chức thành công nhiều hoạt động gây quỹ như các buổi hội thảo, chương trình âm nhạc. Các sự kiện này không chỉ giúp gây quỹ mà còn tạo nên sân chơi và môi trường giao lưu cho trẻ tự kỷ, giúp các em phát triển mối quan hệ xã hội và làm quen với thế giới chung quanh.

Bên cạnh đó, dự án cũng đang mở rộng hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng lan tỏa và mang đến giải pháp hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, dự án cũng đang mở rộng hoạt động tại các tỉnh thành khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng lan tỏa và mang đến giải pháp hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, dự án cũng đang mở rộng hoạt động tại các tỉnh thành khác ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, với hy vọng lan tỏa và mang đến giải pháp hỗ trợ toàn diện cho trẻ tự kỷ trên khắp cả nước.

Với mô hình đa dạng hóa nguồn tài trợ, Thương & An đã khéo léo kết hợp việc mở khu cafe và khu vui chơi dành cho trẻ tự kỷ, không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn tạo thêm một không gian sinh hoạt an toàn và vui vẻ cho các em.

Đối với nhiều gia đình có trẻ tự kỷ, Thương & An thực sự là nơi nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai độc lập, an lành cho con em mình. Theo những người sáng lập dự án, Thương & An không chỉ là một dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ mà còn là nơi ươm mầm hy vọng, mang đến cho các em một cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo" tiếp tục tìm kiếm, vinh danh và kết nối những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng trên cả nước. Trong Lễ công bố Giải thưởng, tổ chức ngày 23/09/2024 tại khách sạn Sheraton Hanoi West , Human Act Prize chính thức công bố những điểm nhấn mới của Mùa giải 2024:

1. Ra mắt ấn phẩm "Dấu ấn tiên phong - Đổi mới trong tác động xã hội tại Việt Nam" - Cuốn cẩm nang hoàn chỉnh đầu tiên dành cho người hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

2. Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị hỗ trợ giải thưởng:

PwC (PricewaterhouseCoopers) – Một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp yếu tố bền vững vào hoạt động kinh doanh.

Social Impact - Nền tảng giáo dục đầu tiên được thành lập bởi chính các nhà hoạt động cộng đồng ở Việt Nam nhằm thúc đẩy tri thức về phát triển bền vững.

Nền tảng TikTok - Nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, đồng hành lan tỏa những câu chuyện tích cực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức đang nỗ lực vì cộng đồng, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay tạo ra những thay đổi tích cực

Đơn vị bảo trợ truyền thông: 13 cơ quan báo chí đã sẵn sàng đồng hành cùng Human Act Prize 2024 để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng: Vietnamnet, Vietnam Plus, Lao động, Dân trí, Tiền phong, Đại đoàn kết, Công thương, Nông nghiệp, Dân Việt, Nhà báo và Công luận, Hà Nội Mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, TikTok.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.