Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Lựa chọn những cách làm phù hợp, nhân rộng những điển hình để tạo thành các phong trào thi đua rộng khắp, giúp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đó là những kết quả rõ nét từ công tác dân vận tại Hà Nội thời gian qua và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn trong năm 2024.
Cán bộ xã Vân Tảo hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trước khi nhận tiền giải phóng mặt bằng.
Cán bộ xã Vân Tảo hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trước khi nhận tiền giải phóng mặt bằng.

Năm 2023, Khối Dân vận phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào "Dân vận khéo" trong triển khai thực hiện giải quyết một số vụ việc khó khăn, phức tạp. Ðiển hình là công tác tuyên truyền, vận động 19 hộ dân trả lại mặt bằng đất công rộng hơn 1.000 m2 tại khu ao Cổng làng, ao Dọc Bằng B để làm đường dạo, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động xã hội hóa được gần 400 triệu đồng làm khu vui chơi cộng đồng.

Bí thư Ðảng ủy phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh cho biết, nhận thức sâu sắc về mục đích và tầm quan trọng của việc triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng đô thị văn minh, Khối Dân vận phường Hoàng Liệt đã đề ra chương trình cụ thể, triển khai rà soát cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, từ đó tiến hành vận động xã hội hóa. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện sẽ tạo được sức lan tỏa để vận động người dân.

Trên địa bàn thành phố, công tác dân vận được triển khai với nhiều cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ở nhiều cấp, nhiều ngành. Năm qua từ cơ sở đến thành phố có 13.663 mô hình "Dân vận khéo" được đăng ký triển khai. Các tổ chức chính trị-xã hội đã xây dựng được nhiều mô hình hội viên, đoàn viên hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, như mô hình "Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ" của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ðông Sơn, huyện Chương Mỹ; mô hình "Thực hiện phát triển mô hình sản xuất trồng rau an toàn theo hình thức VietGAP" của Tổ hợp tác rau an toàn Phù Ðổng, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên…

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội đã tích cực vận động, tuyên truyền đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nổi bật là mô hình "Ðổi mới phương pháp dân vận khéo trong xây dựng các tuyến phố ẩm thực gắn với lợi ích của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn phường Ðồng Xuân" của phường Ðồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; mô hình "Chỉnh trang đô thị ngõ 16 Hoàng Cầu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa" của Tổ dân vận số 21 phường Ô Chợ Dừa, quận Ðống Ða đã thực hiện sửa mặt đường, lát lại hơn 200 m2 vỉa hè, làm đẹp 100 m2 tường rào; vẽ hơn 200 m2 tranh bích họa trên tường; dọn vệ sinh, trồng hoa, kê bàn ghế đá tạo không gian "sáng, xanh, sạch, đẹp" làm nơi vui chơi giải trí cho nhân dân...

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện theo quy định pháp luật. Các cơ quan tiếp thường xuyên 22.858 lượt công dân (giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022) đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công tác kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên và đột xuất.

Các cấp, các ngành đã thực hiện 38 cuộc kiểm tra công vụ, trong đó có 33 cuộc kiểm tra đột xuất; năm cuộc kiểm tra xác minh theo chỉ đạo của thành phố. Các cơ quan hành chính của thành phố triển khai 370 cuộc thanh tra và đã kết luận 289 cuộc. Qua thanh tra, các cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 81,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 45 tập thể và 158 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra ba cuộc. Sự quyết liệt đã củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Từ những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ðông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, để có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả trong triển khai công tác dân vận thì việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua phải thiết thực, gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu theo thực tiễn để phấn đấu nhằm sớm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí đưa huyện trở thành quận, xã thành phường; thường xuyên động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra giám sát, dân thụ hưởng".

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong đề nghị cần tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc" nhằm nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Quận ủy Ðống Ða cho biết, quận sẽ tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận trong các lĩnh vực mới, việc khó, phức tạp mà các cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Ðỗ Anh Tuấn, trong năm 2024, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo". Cùng với đó, công tác dân vận được triển khai theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường nắm, dự báo tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị… Ðây là tiền đề để thành phố tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.