Thúc đẩy quyền và phúc lợi của người khuyết tật trong ASEAN

Diễn đàn Chính phủ - phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 14 năm 2024 mang chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy quyền và phúc lợi của người khuyết tật”.

Ngày 4/12, Diễn đàn Chính phủ - phi Chính phủ ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 14 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Đây là sự kiện hằng năm được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD).

Đoàn đại biểu Việt Nam dự diễn đàn theo hình thức trực tuyến. (Ảnh Molisa)

Đoàn đại biểu Việt Nam dự diễn đàn theo hình thức trực tuyến. (Ảnh Molisa)

Diễn đàn năm nay do Brunei Darussalam chủ trì với vai trò Chủ tịch SOMSWD 2024-2025 sau Việt Nam. Thành phần tham dự diễn đàn gồm các đầu mối SOMSWD, cơ quan Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, tổ chức của người khuyết tật đến từ các nước thành viên ASEAN; Ban Thư ký ASEAN; và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực trong lĩnh vực người khuyết tật.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối SOMSWD của Việt Nam có các đại biểu tham dự diễn đàn theo hình thức trực tuyến cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari, Thứ trưởng Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam, Chủ tịch SOMSWD, nhấn mạnh việc thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật. Đặc biệt sau năm 2025, bà cho rằng, ASEAN phải bảo đảm sự tham gia hiệu quả và có ý nghĩa của người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật trong các công việc của ASEAN.

Bà Sharifah Adila Surya Malai Adila Surya Binti Malai Haji Abdullah, Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Người khuyết tật của Brunei Darussalam, đồng Chủ tịch diễn đàn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan Chính phủ ASEAN với các tổ chức phi Chính phủ về phúc lợi xã hội và phát triển cũng như các tổ chức của người khuyết tật trong việc thúc đẩy sự tham gia và bảo vệ các quyền của người khuyết tật, đặc biệt là việc thực hiện kế hoạch tổng thể ASEAN 2025: lồng ghép quyền của người khuyết tật.

Bà cũng nhấn mạnh, chìa khóa để xây dựng một xã hội hòa nhập trên toàn ASEAN chính là hướng đến sự thống nhất, chung tay hành động giữa người khuyết tật, các tổ chức của người khuyết tật với các cơ quan Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ và chính trị-xã hội để cùng giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống và sự tham gia của người khuyết tật như vấn đề phân biệt đối xử, bị gạt ngoài lề trong các lĩnh vực của đời sống.

Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy quyền và phúc lợi của người khuyết tật”, diễn đàn đã tập trung vào các nội dung chính sau.

Thứ nhất, tăng cường nhận thức về những thách thức hiện tại mà người khuyết tật đang phải đối mặt và tầm quan trọng của việc xây dựng các quan hệ đối tác trong việc giải quyết các vấn đề này.

Thứ hai, chia sẻ về các điển hình, sáng kiến hợp tác thành công góp phần thúc đẩy tiếp cận cho người khuyết tật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như việc làm, giáo dục, tư pháp, giảm thiên tai và biến đổi khí hậu…

Thứ ba, trao đổi để đưa ra các giải pháp thúc đẩy hơn nữa quyền và phúc lợi của người khuyết tật.

Trên cơ sở các trao đổi và thảo luận, diễn đàn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của khu vực tư nhân, các tổ chức phi Chính phủ, chính trị-xã hội đã và đang phối hợp và hỗ trợ tích cực cùng các cơ quan Chính phủ trong việc xây dựng một xã hội hòa nhập cho tất cả mọi người.

Tại diễn đàn, các đại biểu thống nhất rằng việc thúc đẩy quan hệ đối tác là điều cần thiết để thúc đẩy quyền lợi của người khuyết tật và hướng đến việc được các nỗ lực chung của ASEAN và các giải pháp sáng tạo trong việc đưa quyền lợi của người khuyết tật vào tất cả các các chính sách, chương trình chung của cộng đồng.

Tại diễn đàn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Hà Thị Minh Đức đã trình bày nội dung ‘‘Thúc đẩy cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho người khuyết tật tại Việt Nam’’.

Theo đó, để thúc đẩy cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho người khuyết tật, trong những năm qua, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và các tổ chức chính trị-xã hội tại Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều biện pháp như, tổ chức đào tạo nghề cho người khuyết tật; hỗ trợ tạo việc làm thông qua các hoạt động tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật. Đồng thời, cho lao động là người khuyết tật vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn khác, triển khai các chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc…

Cuối cùng, các đại biểu đã cùng thảo luận, xây dựng bản khuyến nghị của diễn đàn, tập trung vào giải pháp hiệu quả và thiết thực nhằm hiện thực hóa quyền lợi của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực của ASEAN, trong đó có kết nối với kế hoạch tổng thể ASEAN 2025: lồng ghép quyền của người khuyết tật, tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và kế hoạch chiến lược cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN sau năm 2025.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ; 28,3% là trẻ em; gần 29% là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Việt Nam cũng là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương và trên thế giới.

Hệ thống an sinh xã hội không ngừng mở rộng diện bao phủ và nâng cao chất lượng chính sách đối với người khuyết tật. Hơn 1,6 triệu người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, 96% người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế, các bệnh viện đa khoa trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng; trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục; đối với trẻ em không có khả năng học hòa nhập được hỗ trợ học tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Hiện nay, toàn bộ lực lượng lao động là người khuyết tật (gần 4 triệu người) đã được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, sinh kế hoặc được vay vốn với lãi suất ưu đãi để tự giải quyết việc làm.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.