Đại sứ quán Việt Nam gặp gỡ truyền thông Thái Lan

Tối 1/12, tại thủ đô Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thông Thái Lan nhằm tăng cường đối thoại và sự hiểu biết chặt chẽ hơn giữa các đối tác truyền thông Việt Nam và Thái Lan, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ. (Ảnh: MINH THẮNG)
Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Tham tán Hoàng Diễm Hạnh; đại diện các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan.

Về phía Thái Lan, có đại diện Bộ Ngoại giao, Cục Quan hệ Công chúng, Hội Nhà báo Thái Lan (TJA), cùng đông đảo nhà báo, đại diện các cơ quan truyền thông, như NBT World, Radio Thailand; MCOT, Bangkok Post, Thai PBS, Matichon…

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, cuộc gặp này đánh dấu lần đầu Đại sứ quán gặp gỡ đại diện các cơ quan truyền thông Thái Lan, cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở sở tại; nhấn mạnh, đây là cơ hội quý báu để củng cố hơn nữa cầu nối giữa hai nước thông qua hoạt động truyền thông.

ndo_br_anh-2.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu bật những thành tựu phát triển của Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đại sứ cho biết, năm 2025 đánh dấu những cột mốc quan trọng của Việt Nam, như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam và thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh và 80 năm thành lập ngành ngoại giao. Đây cũng là năm Việt Nam kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, một cột mốc khẳng định vai trò quan trọng của báo chí.

Theo Đại sứ, dù có những bất ổn toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững. Nền kinh tế Việt Nam thể hiện được khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới. Năm 2025, GDP của Việt Nam dự kiến ​​tăng trưởng hơn 8%, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,3% trong giai đoạn 2021-2025.

Đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, với vốn FDI giai đoạn 2021-2025 ước đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với giai đoạn 2016-2020, đưa Việt Nam vào nhóm 15 nền kinh tế đang phát triển thu hút FDI nhiều nhất thế giới.

Việt Nam hiện xếp hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025.

Phúc lợi xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Chỉ số hạnh phúc Việt Nam tăng 37 bậc, đạt vị trí thứ 46 vào năm 2025. Với khoảng 1,1 triệu tỷ đồng chi cho an sinh xã hội, Nhà nước tiếp tục bảo đảm ổn định xã hội và phát triển toàn diện. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế đều được đẩy mạnh.

Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với tất cả quốc gia thành viên Liên hợp quốc, bao gồm 42 quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện, trong đó có các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) và hầu hết các nước Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Việt Nam đã ký kết và thực hiện 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với hơn 60 đối tác, thể hiện cam kết đối với tự do hóa thương mại, cạnh tranh công bằng và phát triển bền vững.

Năm 2025 cũng đánh dấu giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy phát triển đất nước.

Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, cải cách thể chế và phát triển khu vực tư nhân.

ndo_br_anh-3.jpg
Đông đảo đại diện các cơ quan truyền thông Thái Lan tham dự cuộc gặp. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Tháng 5 vừa qua, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khuôn khổ hợp tác cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là năm đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026).

Cùng với các bộ và đối tác của Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan sẽ chuẩn bị một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, bao gồm trao đổi đoàn và các sự kiện kỷ niệm: chương trình văn hóa và nghệ thuật; diễn đàn kinh tế và kinh doanh; triển lãm phim ảnh; giao lưu thanh niên và nhân dân; thi đấu thể thao.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan rất coi trọng việc hợp tác với các cơ quan truyền thông Thái Lan; nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong việc định hình sự hiểu biết của công chúng, thúc đẩy tính minh bạch và củng cố sự tin cậy giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh, cuộc gặp này là cơ hội để hai bên trao đổi về những biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác truyền thông; hy vọng, sự kiện này sẽ được tổ chức thường niên trong những năm tới.

Với tinh thần này, Đại sứ quán mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác từ các cơ quan truyền thông Thái Lan nhằm bảo đảm đưa tin chính xác, trung thực và kịp thời về các vấn đề liên quan đến Việt Nam.

ndo_bl_anh-5.jpg
Đại diện các cơ quan truyền thông Thái Lan chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại phiên thảo luận mở với chủ đề “Việt Nam qua lăng kính truyền thông Thái Lan: Quan điểm và hợp tác”, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam tại Thái Lan thông tin về tổ chức, bộ máy, vai trò của cơ quan mà mình đại diện, cũng như các cơ hội hợp tác với các cơ quan truyền thông Thái Lan.

Các đại diện phía Thái Lan chia sẻ về hình ảnh Việt Nam được khắc họa trên truyền thông Thái Lan; nhận thức của công chúng Thái Lan về Việt Nam; các đề xuất nhằm tăng cường phản ánh thông tin tích cực và chính xác…

Ông Jeerasak Pomsuwan, đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan, nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông đối với quan hệ Thái Lan-Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Ông Jeerasak Pomsuwan mong muốn thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về quan hệ Thái Lan-Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của mối quan hệ này.

ndo_br_anh-4.jpg
Bà Norrinee Ruangnoo, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai hội nhà báo. (Ảnh: MINH THẮNG)

Bà Norrinee Ruangnoo, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan mong muốn, Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (CTJ), TJA và các cơ quan truyền thông Thái Lan tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu và trao đổi đoàn; nhấn mạnh trong năm 2025, CTJ, TJA đã có các chuyến thăm lẫn nhau với Hội Nhà báo Việt Nam (VJA), đặc biệt CTJ đã cử đội bóng đá của các nhà báo Thái Lan sang thăm và thi đấu hữu nghị với đội bóng đá của VJA.

Bà Norrinee Ruangnoo cho biết, trong năm 2026, CTJ cũng như các cơ quan báo chí của Thái Lan sẽ có dịp tiếp đón đoàn đại biểu của VJA, cũng như đội bóng đá của hội, sang Thái Lan thi đấu hữu nghị.

Cho biết đã từng đến Việt Nam, ông Thepchai Yong, đại diện Thai PBS World, bày tỏ vui mừng về sự đổi thay của đất nước Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới. Ông Thepchai Yong mong muốn các cơ quan truyền thông của Thái Lan và Việt Nam góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Xung lực mới đưa hợp tác Việt Nam-Lào lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thứ trưởng Thứ trưởng Eui-Hae Chung chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực

Cảm ơn sự chung tay hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho nhân dân các nước Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định, Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc đang phát triển đúng hướng, trở thành hình mẫu cho mối quan hệ xuyên khu vực, kết nối thực chất, hiệu quả Đông Bắc Á với Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Phó Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Campuchia kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc, lãnh đạo Campuchia tái khẳng định tầm quan trọng của Mặt trận cũng như sự hỗ trợ to lớn và kịp thời từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Quân tình nguyện Việt Nam trong giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng và phát triển như ngày hôm nay.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết keo sơn Việt Nam-Lào

Vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết keo sơn Việt Nam-Lào

Diễn ra vào thời điểm hai nước đang kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, chuyến công tác Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với Lào; khẳng định dành ưu tiên hàng đầu cho Lào trong chính sách đối ngoại.