Việt Nam – một đất nước đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đã đặt ra mục tiêu, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt trong các lĩnh vực như giảm nghèo, năng lượng sạch và khả năng chi trả (Theo Báo cáo Phát triển bền vững năm 2025); kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tuy vậy, vẫn còn khoảng cách trong các lĩnh vực môi trường, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Học viện Tài chính tổ chức hội thảo quốc tế với mục tiêu hướng tới đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động, từ đó đề xuất các giải pháp tổng thể, toàn diện và đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố niềm tin và tạo động lực mới cho Việt Nam và các quốc gia đang ở thị trường cận biên phát triển nhanh và bền vững.
Trong bài phát biểu đề dẫn, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, hội thảo là nơi quy tụ sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước, học giả quốc tế, nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, cùng nhau trao đổi học thuật và đưa ra những khuyến nghị để đặt nền móng cho những chuyển đổi mang tính chiến lược, góp phần đưa các nền kinh tế cận biên tiến gần hơn tới một tương lai phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng.
Tham dự hội thảo, Giáo sư Tom Smith, Đại học Macquarie, Australia trình bày nghiên cứu với nội dung “Vai trò của các thị trường cận biên trong việc thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế toàn cầu”. Ông nhấn mạnh, chuyển đổi sang công nghệ năng lượng sạch sẽ là cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo với tác động sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới. Đối với Việt Nam, để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, ông khuyến nghị cần chuyển đổi từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang tập trung vào công nghệ và đổi mới; đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng và tính bền vững; tăng cường thể chế và sự ổn định và chú trọng phát triển thị trường tài chính.
Giáo sư Ellie Chapple, Đại học công nghệ Queensland, Australia cũng chia sẻ về vai trò then chốt của phát triển bền vững trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực ngày càng lớn từ xã hội, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Bà cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững toàn cầu hướng đến dữ liệu ESG (môi trường-xã hội-quản trị) minh bạch, nhất quán và thực hiện quản trị bền vững.
Nêu quan điểm của mình, Giáo sư Tâm Nguyễn, Đại học Nottingham Trent, Anh quốc đề cập đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, trong lĩnh vực tài chính, cần chú trọng đến kế toán bền vững, thể hiện qua việc đo lường, báo cáo các tác động môi trường, xã hội và quản trị song song với thông tin tài chính. Ông cho rằng, tăng cường đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực kỹ thuật và ứng dụng công nghệ để phát triển kế toán bền vững.
Kết thúc hội thảo, các khách mời đưa ra những khuyến nghị dành cho doanh nghiệp tại các thị trường cận biên, đó là cần nâng cao năng lực quản trị, chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, tuân thủ chuẩn mực công bố thông tin mới và ứng dụng công nghệ để thích ứng với yêu cầu phát triển bền vững toàn cầu.
Về phía Nhà nước, cần tăng cường hoàn thiện khung pháp lý, hài hòa hóa tiêu chuẩn trong nước với chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu được xem là điều kiện cốt lõi để thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, cạnh tranh và bền vững.