Khởi động loạt dự án xã hội hướng tới phát triển bền vững

Kỷ niệm 30 năm hoạt động, Unilever Việt Nam phối hợp các bộ, ngành và đối tác chính thức khởi động loạt dự án xã hội hướng tới phát triển bền vững, khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng, tiếp tục đóng góp vào mục tiêu phát triển xanh, bao trùm và bền vững của Việt Nam trong thập niên tới.

Toàn cảnh sự kiện.
Toàn cảnh sự kiện.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Unilever Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động với chủ đề “30 năm phụng sự, vì Việt Nam là nhà”. Sự kiện đánh dấu chặng đường 3 thập kỷ đồng hành cùng quá trình phát triển của đất nước, tri ân các đối tác, cơ quan quản lý và tổ chức xã hội đã cùng chung tay xây dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Từ năm 1995, khi Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu, Unilever đã mang đến nguồn lực công nghệ, tri thức và mô hình quản trị tiên tiến để phát triển năng lực sản xuất trong nước, phục vụ người tiêu dùng Việt Nam và xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế.

Hiện nay, doanh nghiệp có hơn 1.300 nhân viên trực tiếp, 10.000 lao động gián tiếp, hơn 140 nhà phân phối và mạng lưới gần 300 nghìn điểm bán lẻ trên toàn quốc. Hệ thống vận hành được số hóa mạnh, với 96% quy trình sản xuất tự động hóa và 35% chuỗi cung ứng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ba thập kỷ qua, doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với các bộ, ngành, tổ chức và đối tác xã hội, với các kết quả ấn tượng như: Hỗ trợ khoảng 30 triệu người cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe, nâng cấp 1.410 công trình vệ sinh học đường trên toàn quốc; trồng hơn 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025; đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ từ năm 2021; hỗ trợ 90 nghìn phụ nữ tập huấn kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp, với 50.000 lượt vay vi mô từ Quỹ khởi đầu mới và cấp vốn không hoàn lại cho 167 đề án khởi nghiệp của phụ nữ; đạt tỷ lệ 66% bao bì có thể tái chế, đạt hơn 40% bao bì từ nhựa tái sinh và duy trì 4 năm liên tiếp thu gom, tái chế nhiều hơn lượng nhựa đưa ra thị trường.

img-8489-687.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc quốc gia của Unilever Việt Nam khẳng định, 30 năm qua không chỉ là hành trình tăng trưởng của một doanh nghiệp mà còn là chặng đường phối hợp xây dựng các chương trình cùng cộng đồng, triển khai các sáng kiến bền vững, đồng hành cùng xã hội hướng tới mục tiêu “Cùng kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và tươi sáng hơn”.

Sự kiện đánh dấu mốc khởi đầu mới trong hành trình phát triển sâu rộng, có trách nhiệm và gắn kết hơn nữa giữa doanh nghiệp với cộng đồng, đồng thời khẳng định cam kết hợp tác vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và thịnh vượng.

Ghi nhận những đóng góp đó, Unilever Việt Nam được trao nhiều bằng khen của các bộ, ngành Trung ương và tổ chức xã hội, ghi nhận những đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dự phòng, giáo dục vệ sinh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế, làm cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò hợp tác và mở rộng các sáng kiến đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, Unilever hướng tới mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho các đối tác cung ứng và phân phối, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường, không chỉ trong nước mà cả trên thị trường quốc tế.

Trong 10 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện sinh kế và điều kiện làm việc cho 200,000 người Việt Nam; cam kết 10 triệu người được giáo dục và tuyên truyền về vệ sinh-sức khỏe; trồng thêm 1 triệu cây xanh để chống xói mòn, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững và tăng cường đa dạng sinh học trong 5 năm 2026-2030; hướng đến 100% bao bì nhựa có thể tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy sinh học vào năm 2035.

la-04938-7694.jpg
Thứ trưởng Y Tế Nguyễn Thị Liên Hương trao Bằng khen của Bộ Y tế cho Unilever Việt Nam ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp trong việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2022.

Tại lễ kỷ niệm, doanh nghiệp ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác, bao gồm: Bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững - giai đoạn 2025-2030" giữa Unilever Việt Nam và Cục Phòng bệnh, Bộ Y Tế; công bố chương trình hợp tác "Phát triển trường học Xanh-Sạch-Khỏe" giai đoạn 2024-2029 giữa Unilever Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo; bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" giai đoạn 2025-2028 giữa Unilever Việt Nam, nhãn hàng Lifebuoy và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; thỏa thuận hợp tác chương trình "Trường học khỏe mạnh, an toàn và bền vững" giai đoạn 2025-2028 giữa Unilever Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Y tế, PGS, TS Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm cao của Cục Phòng bệnh cũng như các đơn vị như Unilever Việt Nam, chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững" sẽ góp phần thúc đẩy y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe toàn dân và xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, vì con người và cho con người.

img-8575-7979.jpg
Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew.

Đại sứ Vương Quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew cho rằng, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tầm nhìn chung và hợp tác thực chất.

Trong đó, Unilever Việt Nam là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước, khi doanh nghiệp vừa phát triển thương mại, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội và môi trường.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp trong việc cùng UNICEF và Chính phủ xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn và bền vững, mang lại lợi ích cho nhiều học sinh trên cả nước.

Bà cho biết, với sự hợp tác và hỗ trợ từ Unilever, UNICEF sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ 2 triệu học sinh, đồng thời truyền cảm hứng và trao quyền cho thế hệ trẻ - những người sẽ dẫn dắt và kiến tạo những thay đổi tích cực cho tương lai đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.