Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Chất lượng sinh viên thời đại 4.0 được đánh giá không chỉ ở kiến thức, kỹ năng, thái độ mà còn là kinh nghiệm thực tế thông qua kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn. Trường đại học Nguyễn Tất Thành trong nhiều năm qua đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng những nhân tài về khoa học, công nghệ.
Sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. (Ảnh CTV)
Sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. (Ảnh CTV)

Phát triển du lịch mạo hiểm tại hố sụt Kong, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình: Hướng tới bền vững và an toàn" là đề tài nghiên cứu khoa học của Võ Hoàng Phi, sinh viên năm cuối Khoa Du lịch, Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Ðề tài này được giải nhì cuộc thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2024, giải thưởng dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc.

Theo Võ Hoàng Phi, hố sụt Kong, một trong những hố sụt sâu nhất thế giới là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích phiêu lưu với các hoạt động như khám phá hang động, leo núi và vượt thác.

Tuy nhiên, "các hoạt động du lịch tại đây đang đối mặt với nhiều thách thức về tính bền vững và an toàn, bao gồm tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và rủi ro chưa được quản lý hiệu quả", sinh viên Võ Hoàng Phi cho biết.

Kết quả khảo sát du khách của Võ Hoàng Phi cho thấy, đối với mối lo ngại của du khách khi lựa chọn du lịch mạo hiểm tại hố sụt Kong: có đến 92% số du khách lo ngại về mức độ an toàn chung, 88% quan tâm đến các phương án cứu hộ, 76% chú ý đến chất lượng thiết bị an toàn và 68% lo lắng về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Về tác động của hoạt động leo trèo và va chạm lên các thực thể thạch nhũ, măng đá và ngọc động trong các hang động, có 56% số du khách cho rằng tác động từ khá đến rất cao, phản ánh mối quan ngại về việc bảo tồn các cấu trúc đá tự nhiên.

Ngược lại, có 32% số du khách đánh giá tác động là không đáng kể, 68% số du khách cho rằng việc leo trèo và chạm vào các thực thể tự nhiên gây tác động từ mức trung bình đến cao.

Từ đó, đề tài nghiên cứu khoa học của Hoàng Phi đưa ra khuyến nghị, để bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động đến các hệ sinh thái nhạy cảm trong các khu vực hang động, các cơ quan quản lý cần xây dựng một hệ thống quy định môi trường đồng bộ, rõ ràng cho các đơn vị khai thác du lịch. Ðiều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ hệ sinh thái địa phương, bảo đảm an toàn cho du khách, cũng như bảo vệ môi trường tại hố sụt Kong.

Ngoài đề tài của Võ Hoàng Phi thuộc lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật đạt giải nhì, Trường đại học Nguyễn Tất Thành còn có đề tài "Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo-một số gợi mở cho Việt Nam từ kinh nghiệm của các quốc gia" của Nguyễn Lê Anh Thư đạt giải ba; hai giải khuyến khích thuộc về đề tài "Xây dựng mô hình docking phân tử trên các đích tác động liên quan đến viêm", và đề tài "Xử lý Methyl đỏ trong dung dịch nước bằng phương pháp phân hủy quang xúc tác dùng nano bạc được tổng hợp từ dịch chiết lá ổi". Ngoài ra, sinh viên của nhà trường cũng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học.

Chỉ trong năm 2024, Trường đại học Nguyễn Tất Thành có 394 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường không chỉ tăng về lượng mà chất lượng cũng được tăng lên. Trong số này, có một số nghiên cứu khoa học của sinh viên được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống ISI/SCOPUS.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nghiên cứu khoa học trong trường học không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy và học mà còn là cơ sở để phát hiện, đào tạo người học thành những nhân tài khoa học, công nghệ trong tương lai. Trường đại học Nguyễn Tất Thành mong muốn thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên có thể tự tìm ra phương pháp tự học, tự lập và tự vượt qua khó khăn để thành công. Có như vậy sinh viên mới tự trang bị thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế, ra trường tìm việc sẽ thuận lợi, xa hơn là sinh viên có thể tự khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ thêm: Ðể tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, định kỳ vào mỗi năm học, nhà trường lên kế hoạch, công bố chính sách hỗ trợ phát triển các dự án nghiên cứu trong toàn trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tổ chức các hoạt động, các cuộc thi về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp để trang bị, bồi dưỡng năng lực, phương pháp nghiên cứu… cho sinh viên toàn trường.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Thành phố sáng mãi tên Người

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). 

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo - MTA Vietnam 2026.

Cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 2026

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với nhiều hoạt động kết nối giao thương, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp mặt đối tác, nhà đầu tư, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và cập nhật công nghệ mới trong ngành cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo.

Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác

Nghĩa tình Thành phố mang tên Bác

Lối sống của người Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh được kế thừa từ tinh thần yêu nước, thương người của những lưu dân theo dòng mở cõi, tiếp tục hòa kết, sinh sôi. Từ đó, hình thành nên phẩm chất cao quý: nhân hậu, vị tha, trọng nghĩa khinh tài, phóng khoáng, hào sảng, dung hợp, không định kiến…