Thúc đẩy ngành lâm sản Nghệ An bứt phá

Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn thứ hai cả nước và lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, giữ vai trò trọng điểm trong phát triển ngành lâm nghiệp vùng. Ngày 10/4/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 tại Nghệ An.

Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ sẽ là động lực mới cho ngành lâm nghiệp Nghệ An bứt phá.
Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ sẽ là động lực mới cho ngành lâm nghiệp Nghệ An bứt phá.

Từ tư duy ngắn hạn đến phát triển bền vững

Nhiều năm trước, phần lớn các hộ dân tại Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Con Cuông, Tân Kỳ (trước đây),... trồng rừng chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất dăm, viên nén. Mô hình này dựa trên chu kỳ khai thác ngắn (4-5 năm), tuy thu hồi vốn nhanh, nhưng sản phẩm gỗ nhỏ, giá trị kinh tế thấp so với gỗ được khai thác ở chu kỳ dài hơn.

Thời gian gần đây, gia đình ông Đậu Văn Thắng và nhiều hộ dân ở xã Lương Sơn đã chuyển từ trồng rừng truyền thống sang trồng rừng gỗ lớn, gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Ông Thắng chia sẻ: “Từ khi tham gia dự án trồng rừng có chứng chỉ với Công ty Biomass Fuel Việt Nam, người dân chúng tôi được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất, được cấp cây giống bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc. Với hơn 2 ha cây keo gia đình trồng rừng FSC đang sinh trưởng, phát triển tốt, công ty cam kết thu mua gỗ với giá cao hơn thị trường, chúng tôi rất phấn khởi”.

Tại Hợp tác xã Lâm nghiệp và dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thủy, năm 2024 vừa qua, hơn 100 ha rừng keo hơn 10 năm tuổi đã đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Sỹ Bình, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Chuyển đổi mô hình rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, theo tính toán sơ bộ, cho hiệu quả kinh tế gấp 3 lần; tiết kiệm được chi phí mua cây giống, công sức trồng, chăm sóc cây con.

Nếu rừng keo trồng 5 năm mang về doanh thu 50-60 triệu đồng/ha, thì rừng từ 10 năm tuổi cho doanh thu 140-150 triệu đồng/ha, chưa tính gỗ có cấp chứng chỉ FSC giá bán sẽ cao hơn 10-12% so với gỗ chưa có chứng chỉ. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC, ngày càng có nhiều hộ dân đăng ký tham gia. Hợp tác xã có 1.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC.

Nghệ An hiện có gần 1 triệu ha rừng, trong đó hơn 246.000 ha rừng trồng, 34.000 ha rừng gỗ lớn và 32.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Đây là nền tảng quan trọng để đưa sản phẩm gỗ hợp pháp, bền vững vào các thị trường cao cấp như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản với các yêu cầu khắt khe về nguồn gốc và chất lượng. Theo số liệu giai đoạn 2020-2024, sản lượng gỗ khai thác bình quân hằng năm của tỉnh đạt 1,58 triệu m³, với 1.052 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản; kim ngạch xuất khẩu đạt trung bình 254 triệu USD/năm, năm 2024 đạt kỷ lục 304 triệu USD.

Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết: “Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển rừng gỗ lớn, cấp chứng chỉ FSC, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành lâm nghiệp, ứng dụng viễn thám, GIS và phần mềm quản lý hiện đại nhằm tăng tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong quá trình hội nhập”. Từ thực tiễn đổi mới tư duy trồng rừng, Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp chế biến có hàm lượng công nghệ và giá trị tăng cao hơn.

“Cú huých” mới

Mặc dù tiềm năng ngành chế biến gỗ và lâm sản của Nghệ An rất lớn, song thực tế tỉnh vẫn chưa khai thác hết lợi thế để phát triển tương xứng. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh thừa nhận: Hiện nay, năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế từ rừng trồng ở Nghệ An còn thấp so với bình quân vùng và cả nước. Cơ cấu sản phẩm lâm nghiệp mất cân đối, chủ yếu tập trung vào sơ chế, giá trị gia tăng thấp, trong đó dăm gỗ chiếm tỷ trọng cao.

Thực tế ở Nghệ An hiện nay, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ vẫn chiếm tỷ trọng tới 85-90% tổng kim ngạch nhóm mặt hàng gỗ và lâm sản của tỉnh. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ đạt 140 triệu USD, đến năm 2024 lại tăng lên hơn 280 triệu USD. Đây là thực tế rất khó để tỉnh quyết tâm đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn sản xuất dăm gỗ, chuyển mạnh sang chế biến sâu.

Việc phát triển Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ được kỳ vọng sẽ tạo cú huých mạnh mẽ, thúc đẩy ngành chế biến gỗ có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.

Với lợi thế sẵn có, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt khoảng 500 triệu USD/năm; hơn 70% số cơ sở chế biến đạt công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; hơn 50% số sản phẩm xuất khẩu từ gỗ hợp pháp; diện tích rừng nguyên liệu đạt 250.000 ha, trong đó, 80.000 ha rừng gỗ lớn và 70.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC,...

Ông Trần Quang Luận, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và lâm sản Nghệ An cho rằng: Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, ngành chế biến sâu gặp nhiều khó khăn, thách thức cần sớm khắc phục như: Hạ tầng logistics chưa đồng bộ, doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận vốn và công nghệ, thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nguồn gốc gỗ hợp pháp và chứng chỉ rừng bền vững. Vấn đề cấp thiết hiện nay, tỉnh cần có chính sách cụ thể để đưa ngành sản xuất dăm gỗ vào đúng lộ trình, hạn chế khai thác gỗ non.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ khẳng định: “Quy hoạch khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ là nơi sản xuất, chế biến mà còn là trung tâm tích hợp nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại. Đây là mô hình mẫu gắn kết chuỗi giá trị từ giống, trồng rừng, chế biến đến tiêu thụ theo hướng hiện đại và bền vững”. Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào khu lâm nghiệp, từ việc hoàn thiện thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, hạ tầng kỹ thuật, đến chính sách hỗ trợ về khoa học-công nghệ, nguồn lao động,...

Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng cụ thể; xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh khu lâm nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, gắn phát triển lâm nghiệp. Nghệ An cũng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò, hình thành các trung tâm logistics, cảng cạn ICD,… để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có sản phẩm gỗ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.