Để hiện thực hóa, cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế linh hoạt để tháo gỡ những “nút thắt” thể chế, nhất là rào cản về đất đai và nguồn vốn.
Với lợi thế về quỹ đất lớn, điều kiện tự nhiên, hạ tầng kênh Đông, những năm qua, nông nghiệp khu vực tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh có bước phát triển mạnh mẽ. Thành phố định hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung vào các mô hình công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế xanh, phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái. Có thể kể tới một số mô hình hiệu quả như: Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố; mô hình nuôi cấy mô Lan hồ điệp và Mokara tại xã Bình Mỹ; Hợp tác xã rau sạch Nhuận Đức; mô hình nuôi cá dĩa, cá Koi của nhiều hộ dân tại xã Thái Mỹ...
Thực tế, 11 xã thuộc khu vực này hiện nay như: Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Thái Mỹ, An Nhơn Tây... đều đang sở hữu diện tích đất nông nghiệp khá lớn, không chỉ là vùng đệm sinh thái mà còn là “tấc đất tấc vàng” nếu được quy hoạch đúng hướng.
Song trăn trở lớn nhất của người nông dân là rào cản về cơ chế đất đai, nguồn vốn dù họ có ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Hoàng (xã Thái Mỹ) cho biết, để nông nghiệp thật sự phát triển mạnh mẽ thì phải khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Nhà nước đã có chính sách về đất đai, nông nghiệp đa mục đích cho phép kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch trên đất nông nghiệp nhưng thực tế lại chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể cho người dân xây dựng các nhà xưởng, kho lưu trữ vật tư, các công trình phụ trợ phục vụ nông nghiệp, nông thôn...
Bên cạnh đó, người dân còn gặp khó khăn về vốn. Việc đơn giản hóa thủ tục vay vốn, mở rộng các gói tín dụng ưu đãi dựa trên phương án sản xuất thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp chính là chìa khóa để nông dân tiếp cận, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong canh tác. Người dân cũng mong có chính sách bảo hiểm nông nghiệp, có quy hoạch đất đai phù hợp, ổn định để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn vào các mô hình nông nghiệp quy mô lớn.
Bà Trần Thị Thanh Thùy (xã An Nhơn Tây) mong Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người nông dân. Đối với nguồn vốn, bà cho rằng cần có giải pháp mở rộng nguồn vốn ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục vay vốn để nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, ứng dụng khoa học-kỹ thuật và chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Sở hữu thế mạnh về phát triển nông nghiệp, xã Thái Mỹ đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái và thương mại, dịch vụ. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, trọng tâm trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn là chuyển đổi cơ cấu, phát triển các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất và chất lượng, phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch sinh thái, hướng đến nông nghiệp đô thị thông minh. Trong đó, địa phương tập trung vào các mô hình nhà vườn, sản xuất rau, chăn nuôi và thủy sản.
Tiếp xúc cử tri trước bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ những khó khăn thực tế của người nông dân ở 11 xã phía tây bắc Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, chính sách cần chuyển mạnh từ hỗ trợ đầu vào sang tổ chức thị trường và nâng cao giá trị gia tăng, tạo cơ chế để nông dân sống được và làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hiện đại, hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá”, “được giá mất mùa”. Đồng chí cũng chỉ ra một số nội dung cần tập trung thực hiện như: Đẩy mạnh chế biến sâu và ứng dụng công nghệ cao; số hóa và truy xuất nguồn gốc; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; đa dạng hóa thị trường và xây dựng thương hiệu; phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu...