Thành phố Hồ Chí Minh: Kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử chính thức

Ngày 14/3, nhiều đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử chính thức tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, nhằm bảo đảm ngày bầu cử được diễn ra tuyệt đối an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy cảm ơn gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh đã cho địa phương mượn địa điểm làm khu vực bỏ phiếu.
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy cảm ơn gia đình bà Phạm Thị Kiều Hạnh đã cho địa phương mượn địa điểm làm khu vực bỏ phiếu.

Theo đó, Đoàn kiểm tra do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra từng hạng mục cùng các kịch bản cho ngày bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 15/3. Qua kiểm tra, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban bầu cử xã Hóc Môn và Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý địa phương cần sẵn sàng cho các kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong ngày 15/3.

picture10.png
Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra phòng gạch phiếu tại khu vực bỏ phiếu phường An Phú Đông. (Ảnh: THANH THÙY)

* Trong cùng ngày, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 42 và 45 phường An Phú Đông. Đáng chú ý, khu vực bỏ phiếu số 45 được tổ chức tại nhà bà Phạm Thị Kiều Hạnh (cư dân khu phố 66), phục vụ gần 1.300 cử tri. Công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu này được chuẩn bị chu đáo, đồng thời gia đình bà Hạnh cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để khu vực bỏ phiếu đáp ứng theo đúng yêu cầu, bảo đảm an toàn cho công tác bầu cử.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình bà Hạnh vì sự đóng góp ý nghĩa này.

Để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, lãnh đạo thành phố lưu ý Ủy ban bầu cử các địa phương không được chủ quan, cần xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với các tình huống bất ngờ; tiếp tục rà soát kỹ các khâu, bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ bầu cử và lực lượng kiểm phiếu, bảo đảm thực hiện đúng quy định; các điểm bầu cử bố trí chỗ ngồi cho cử tri trong lúc chờ đợi đến lượt bỏ phiếu cũng như khuyến khích lắp đặt thêm mái che để cử tri không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hoặc mưa lớn.

picture9.png
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng cũng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Long Trường. (Ảnh: THANH TUYỀN)

* Cũng trong ngày 14/3, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Dũng đã kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu tại phường Long Trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Trường Lê Ngọc Dũng cho biết địa phương đã tiến hành phát thẻ cử tri đến người dân đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền, mời cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, đúng quy định. Đặc biệt trên địa bàn có Trường đại học Tài chính-Marketing với hơn 3.000 sinh viên và phường đã bố trí điểm bỏ phiếu riêng ngay tại trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các sinh viên tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của phường đồng thời lưu ý địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri đi bầu cử sớm và tích cực tham gia với tỷ lệ cao.

picture8.png
Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi làm việc.

* Sáng 14/3, tại Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông cùng đoàn đã có buổi làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của các địa phương.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố; lãnh đạo các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú và Bình Hòa. Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tiến độ và kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Đến thời điểm này, các phường đã khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử; tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử; các tình huống phát sinh, sự cố bất ngờ cũng được dự trù và chuẩn bị phương án xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin; thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo kịp thời kết quả bầu cử theo đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.