Ngày hội non sông nơi tuyến đầu biên giới Đồng Nai

Trong không khí của Ngày hội lớn của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dù làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới, các đơn vị vẫn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu đúng quy định, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần bảo đảm cho Ngày hội non sông diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Tỉnh Đồng Nai có đường biên giới dài hơn 258km tiếp giáp với ba tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm: Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum. Khu vực biên giới tỉnh Đồng Nai có 8 xã: Lộc Thành, Lộc Thạnh, Lộc Tấn, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đắk Ơ, Bù Gia Mập với diện tích tự nhiên là 4.619,11km², chiếm 3,62% diện tích toàn tỉnh; dân số khoảng 140.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn.

ndo_tr_z7621860266875-a96b804c7e55ca4567d4d677b310ef35.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
ndo_tr_z7621645614420-1d31ace1446a92a95cdecaa823e74c48.jpg
Cử tri là cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Ơ (xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong không khí rộn ràng của Ngày hội non sông, trên 100 nghìn cử tri các xã biên giới tỉnh Đồng Nai náo nức đến các điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ghi nhận tại xã biên giới Thiện Hưng, từ sáng sớm 15/3, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Thanh Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bầu cử tại Tổ bầu cử số 25 (xã Thiện Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn ra an toàn, đúng quy định.

ndo_bl_651252216-1438732628027325-8517669634341587857-n-1.jpg
Cử tri là người lao động thuộc Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo lãnh đạo Trung đoàn 717, ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ, Trung đoàn 717 và Đồn Biên phòng Thanh Hòa đã chủ động phối hợp với địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử như: trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu và phân công lực lượng tham gia phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri.

ndo_tr_z7621860308968-213a97150ebbd734bd294d1f48213c4a-6769.jpg
Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm soát cửa khẩu Lộc Thịnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày bầu cử, đông đảo cử tri là cán bộ, công nhân viên, người lao động của Trung đoàn 717, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hòa cùng nhân dân trên địa bàn đã đến tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Các khâu, các bước của quy trình bầu cử được tổ chức chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm dân chủ, công khai và an toàn tuyệt đối.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Tổ bầu cử số 25, xã Thiện Hưng đã tổ chức thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 100%.

ndo_tl_z7621860296147-75cf8a2261fe52f3d31697f2dc64eb3c-6733.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua thùng phiếu lưu động.

Hòa chung không khí ngày hội non sông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định, dân chủ và an toàn. Các đơn vị vừa thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm trong toàn lực lượng.

Đối với các cán bộ, chiến sĩ đang trực làm nhiệm vụ tại các chốt trên tuyến biên giới, các đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng mang thùng phiếu phụ lưu động đến tận nơi để bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Việc tổ chức bỏ phiếu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn, trang nghiêm và thuận lợi. Dù đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ vẫn phấn khởi tham gia bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với ngày hội lớn của đất nước.

ndo_tr_z7621860303144-e9cefa181bb48653effa74aa13853383.jpg
Đại tá Nguyễn Anh Đức (bìa phải), Phó Chỉ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác bầu cử thông qua thùng phiếu lưu động tại Chốt số 5, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh.

Còn tại xã biên giới Bù Gia Mập, với khoảng 70% cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số, từ sáng sớm, người dân trong trang phục truyền thống đã cùng nhau đến điểm bỏ phiếu, thể hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Những nụ cười, lời chào hỏi thân tình làm cho ngày hội thêm ấm áp. Dù đường xa hay điều kiện còn khó khăn, bà con vẫn tích cực tham gia bầu cử, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Ngày bầu cử trở thành ngày hội đoàn kết, thể hiện niềm tin của đồng bào vào sự phát triển của quê hương.

Đến cuối giờ trưa 15/3, công tác bầu cử tại các xã biên giới tỉnh Đồng Nai đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đầy trách nhiệm, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Từ những điểm bỏ phiếu nơi thôn, ấp đến các chốt trực trên tuyến biên giới, mỗi lá phiếu được gửi gắm niềm kỳ vọng về sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thành công của ngày bầu cử không chỉ khẳng định ý thức, trách nhiệm công dân của nhân dân vùng biên mà còn góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.