Dành 50% diện tích làm mảng xanh khi chỉnh trang Khu vực Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội

Cùng với quyết định bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tổ chức chỉnh trang Khu vực Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, kết hợp mở rộng Khu Di tích-Bảo tàng Hồ Chí Minh giai đoạn 1, trước tháng 9 năm nay.

Phương án quy hoạch tổng mặt bằng Khu vực Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, mở rộng Khu di tích-Bảo tàng Hồ Chí Minh được Thành phố thông qua trên tổng diện tích khu đất khoảng 39,51ha. (Ảnh: THẾ ANH)
Phương án quy hoạch tổng mặt bằng Khu vực Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, mở rộng Khu di tích-Bảo tàng Hồ Chí Minh được Thành phố thông qua trên tổng diện tích khu đất khoảng 39,51ha. (Ảnh: THẾ ANH)

Ưu tiên quy hoạch mảng xanh và không gian công cộng

Đây không chỉ là một điều chỉnh về chủ trương đầu tư, mà còn thể hiện cách tiếp cận mới của Thành phố trong quản lý và phát triển không gian đô thị trung tâm: ưu tiên bảo tồn giá trị lịch sử, mở rộng không gian công cộng và tái cấu trúc cảnh quan ven sông.

Cuối năm 2025, Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng-Khánh Hội tại phường Xóm Chiếu đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án tại Kết luận số 193-KL/TU ngày 24/12/2025. Theo chính quyền Thành phố, việc ngừng dự án nhà ở để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng khác là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cần thiết, cấp bách và nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân Thành phố.

Theo đó, phương án quy hoạch tổng mặt bằng Khu vực Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội, mở rộng Khu di tích-Bảo tàng Hồ Chí Minh được thông qua trên tổng diện tích khu đất khoảng 39,51ha.

Cụ thể: Mở rộng diện tích Khu di tích-Bảo tàng Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 11ha; mở rộng lộ giới đường Nguyễn Tất Thành tối thiểu 8 làn xe (mở lộ giới về phía khu vực cảng); diện tích còn lại bố trí công viên cây xanh đa chức năng với các tiện tích công cộng, không gian công cộng, vui chơi giải trí phục vụ người dân; văn hóa, bảo tàng; cảng hành khách và khu tái định cư; đồng thời xây dựng mới thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc đánh giá: Hiện nay tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô thành phố còn rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch, đồng thời các tiện tích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân.

Do đó việc đề xuất phương án quy hoạch để ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh ở khu vực cảng Nhà Rồng-Khánh Hội chiếm 50% diện tích khu đất, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

duong-nguyen-tat-thanh-2355.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành giúp giải tỏa ùn tắc tại cửa ngõ khu Nam, vừa tạo điều kiện đồng bộ hạ tầng ven sông Sài Gòn. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đối với chủ trương xây dựng mới thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu, đại diện Sở Xây dựng Thành phố cho biết, tuyến đường Nguyễn Tất Thành dài khoảng 2,5km, từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, sẽ được mở rộng từ 4 làn hiện hữu lên 6-8 làn xe. Dự án đồng thời xây hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu (ít nhất 4 làn) và xây mới cầu Tân Thuận 1 thay cầu hiện hữu nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nhiều năm ở khu vực này do lưu lượng phương tiện quá tải. Tổng vốn đầu tư xây mới cầu Tân Thuận 1 dự kiến khoảng 2.950 tỷ đồng.

Sở cũng đề nghị Thành phố giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổ chức thi tuyển ý tưởng kiến trúc khu vực bờ tây sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến cảng container quốc tế) bao gồm công viên công cộng đa chức năng và 3 cảng thủy nội địa hành khách, khu công viên bến Bạch Đằng, cảng hành khách quốc tế,...

Chú trọng lưu giữ giá trị lịch sử-văn hóa

Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới đây có kết luận đề nghị chính quyền Thành phố tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn, củng cố năng lực và tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở, nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để khởi công Dự án Công viên Cảng Nhà Rồng Khánh Hội vào dịp 2/9 năm nay.

Đặc biệt việc chỉnh trang Khu vực Cảng Nhà Rồng-Khánh Hội cũng gắn với định hướng lớn hơn là tái cấu trúc không gian đô thị dọc sông Sài Gòn. Nếu được chỉnh trang theo hướng không gian mở với quảng trường ven sông, công viên, bến đi bộ và các công trình văn hóa, khu vực này có thể trở thành một điểm nhấn cảnh quan mới của đô thị trung tâm. Không gian ven sông sẽ được trả lại cho cộng đồng, thay vì bị giới hạn bởi các hàng rào cảng hoặc các dự án bất động sản khép kín.

Theo Thạc sĩ, Kiến trúc sư Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nếu dự án chỉnh trang được triển khai theo hướng mở rộng công viên, quảng trường và không gian công cộng ven sông, người dân tại đây sẽ có thêm nhiều tiện ích đô thị. Đây cũng là cơ hội để cải thiện môi trường sống, tăng giá trị cảnh quan và thúc đẩy phát triển du lịch-dịch vụ của khu vực. Tuy nhiên, nhất thiết Thành phố phải tổ chức cuộc thi thiết kế để lựa chọn phương án quy hoạch tốt nhất với “đầu bài” chính vẫn là ưu tiên cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đây được xem là khu vực “đất vàng” có giá trị cả trăm năm do đó không nên nóng vội, cần thiết hơn phải lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng và người dân Thành phố trước khi bắt tay thực hiện.

khong-gian-van-hoa-ho-chi-minh-cang-nha-rong-7470-4171.jpg
Khu di tích-Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ là không gian để người dân và du khách cảm nhận rõ hơn tinh thần của Thành phố mang tên Bác - năng động, sáng tạo nhưng luôn gìn giữ cội nguồn. (Ảnh: THẾ ANH)

Trong khi đó Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành, Trường đại học Văn Lang lưu ý, khi Thành phố quy hoạch và chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn-Khánh Hội thành cảng du lịch nên lưu ý xây dựng một tổ hợp “bảo tàng biển” bằng hiện vật đã có trong lịch sử nhằm “ghi dấu” giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng, Cảng Sài Gòn.

Cùng với đó thiết kế và xây dựng cụm 4 bãi đỗ xe ngầm cực lớn tại khu vực lõi đô thị ven sông. Bãi đậu xe này cần bảo đảm chức năng kép phục vụ cộng đồng: Vừa là nơi đậu đỗ xe cho các sự kiện, lễ hội kết hợp giải quyết triệt để bài toán giao thông tĩnh cho khu trung tâm. Đồng thời, việc chuyển đổi chức năng khu cảng cũ được nhiều chuyên gia cho là phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hậu công nghiệp, khi nhiều thành phố trên thế giới đã biến các bến cảng cũ thành không gian văn hóa và du lịch.

Nếu được triển khai thực hiện nghiêm túc, khu vực Bến Nhà Rồng và cảng Khánh Hội không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn trở thành một biểu tượng đô thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh bên bờ sông Sài Gòn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên động viên tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy ở Đồng Nai

Vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng cho nhiều tiểu thương. Cùng với việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long và Bí thư Đảng ủy phường Trấn Biên Hồ Văn Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và di dời tài sản của tiểu thương.

Vụ cháy chợ Biên Hòa: Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo tại hiện trường trong đêm

Liên quan vụ cháy lớn ở chợ Biên Hòa, đến 22 giờ 15 phút tối 5/8, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy và tiếp tục phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, di dời tài sản của tiểu thương.

Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh, Công ty Lê Bảo Minh đã hỗ trợ (miễn phí) các giải pháp chuyển đổi số cho xã Đức Huệ.

Tây Ninh quyết liệt hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành “Kế hoạch Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trên các trụ cột: chính quyền số, kinh tế số...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư và các đại biểu của ASEAN thể hiện sự gắn kết tại chương trình.

Hương trà - Ấm tình ASEAN

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng cai, phối hợp Cụm thi đua 6 và Hội Hữu nghị Việt Nam-ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trà đạo “Hương trà - Ấm tình ASEAN”.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc sắp xếp các trường học trên địa bàn xã.

Cà Mau: Sắp xếp cơ sở giáo dục, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục-Đào tạo, các trường học của tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đẩy nhanh việc rà soát, đồng thời xem xét, bàn bạc, thống nhất phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhằm phát huy hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch...

Hiện trạng dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, khu vực nút giao Long Thành kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

[Ảnh] Mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành sau 1 năm thi công

Mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là dự án quan trọng hàng đầu trong việc giải quyết vấn đề kết nối giao thông sân bay Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, sau gần 1 năm thi công dự án đạt hơn 60% khối lượng và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồng bộ với sân bay Long Thành khai thác cuối năm 2026.

Phường Tam Hiệp và các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng 3 dự án trọng điểm.

Bàn giao mặt bằng 3 dự án trọng điểm ở Đồng Nai

Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng để triển khai 3 dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có 2 dự án khu tái định cư. Đây là một trong những điểm sáng trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm ở Đồng Nai.