Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, hydrogen

Trao đổi với các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn SK (Hàn Quốc), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát triển trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn, hợp tác phát triển năng lượng xanh, sạch với chi phí cạnh tranh.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đến thăm và làm việc với Nhà máy sản xuất chip nhớ tại thành phố Icheon của SK Hynix, công ty sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đến thăm và làm việc với Nhà máy sản xuất chip nhớ tại thành phố Icheon của SK Hynix, công ty sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới.

Theo Thư mời của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), từ ngày 19 đến 21/12, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có các buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc để thúc đấy hợp tác đổi mới sáng tạo và công nghệ; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực về phát triển công nghiệp bán dẫn, hydrogen, khí hóa lỏng (LNG), phát triển mô hình hỗ trợ phát triển nông nghiệp hiệu quả; và xúc tiến và thu hút đầu tư các dự án trong các lĩnh vực nêu trên.

Cùng tham dự các buổi làm việc có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Việt Anh, đại diện Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến công tác nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệp với phía Hàn Quốc về phát triển công nghiệp bán dẫn, hydrogen, khí hóa lỏng (LNG), phát triển nông nghiệp xanh để triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực để phát triển công nghiệp bán dẫn, hydrogen, khí hóa lỏng (LNG), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm và làm việc với Nhà máy sản xuất chip nhớ tại thành phố Icheon của SK Hynix, công ty sản xuất chip nhớ lớn thứ 2 thế giới; kho chứa LNG với công suất 10,8 triệu tấn/năm tại thành phố Boryong, Nhà máy Hydrogen lỏng lớn nhất thế giới tại thành phố Incheon và Nhà máy điện khí sử dụng nhiên liệu là LNG với công suất 412 megawatt (MW) tại thành phố Wirye của Tập đoàn SK.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thăm nhà máy hydrogen lỏng lớn nhất thế giới tại thành phố Incheon của Tập đoàn SK.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thăm nhà máy hydrogen lỏng lớn nhất thế giới tại thành phố Incheon của Tập đoàn SK.

Trao đổi với Chủ tịch Tập đoàn SK và các lãnh đạo cấp cao Tập đoàn tại các buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao các đề xuất đầu tư của SK, đề nghị Tập đoàn phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát triển trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn, hợp tác phát triển năng lượng xanh, sạch với chi phí cạnh tranh, đồng thời sớm cử đoàn công tác sang Việt Nam để triển khai cụ thể.

Về phần mình, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để Tập đoàn có những hợp tác,phát triển dự án đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp bán dẫn, mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả phù hợp với những định hướng của Chính phủ Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Tổng giám đốc phụ trách tài chính và các lãnh đạo cấp cao Samsung Electronics tại thành phố số (Samsung Digital City) của Tập đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những đóng góp lớn của Samsung với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung, Tập đoàn vẫn tin tưởng vào môi trường, chính sách và kiên định đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị Samsung chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia trong việc ban hành các chính sách liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu, đánh giá cao và đề nghị Samsung tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước để có thể tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực chất và hiệu quả các trung tâm đào tạo đặt tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia thành lập trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Bên cạnh đó, để thu hút và thúc đẩy đầu tư từ Hàn Quốc, Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) và một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm đầu tư tại Việt Nam. Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng hoanh nghênh các doanh nghiệp đến đầu tư tại Việt Nam và cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng sang kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tiếp tục cải cách, hoàn thiện môi trường đầu tư.

Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn nhấn mạnh cam kết của chính phủ Việt Nam về tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn nhấn mạnh cam kết của chính phủ Việt Nam về tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và thu hút nguồn lực để phát triển nông nghiệp xanh, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm và làm việc với Chợ đầu mối nông sản đầu tiên và lớn nhất của Hàn Quốc (Garak). Việc học hỏi và triển khai mô hình chợ đầu mối tương tự như Chợ Garak tại Việt Nam sẽ giúp xây dựng mô hình phân phối hiệu quả, minh bạch, chuyên nghiệp và đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân.

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng đã có buổi gặp mặt với các đại diện chủ chốt của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc (VINK) nhằm kết nối, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ nguồn lực trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ. Tuy mới thành lập được hơn 2 năm nhưng Mạng lưới VINK đã đóng vai trò là người giới thiệu cho các nhà khoa học, các startup, các nhà sáng chế gốc Việt biết đến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và tham gia đông đảo vào mạng lưới này.

Mạng lưới VINK bày tỏ mong muốn thành lập các phòng LAB về vật liệu mới, y sinh, năng lượng sạch, hydrogen và Trung tâm đào tạo bán dẫn tại Việt Nam. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo quốc gia (NIC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính là cơ quan bảo trợ, đồng thời là đầu mối trực tiếp hỗ trợ, kết nối những ý tưởng, dự án liên quan đến Việt Nam khi các đối tác về Việt Nam.

Tại các buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn nhấn mạnh cam kết của chính phủ Việt Nam về tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết luôn chia sẻ, đồng hành với các doanh nghiệp Hàn Quốc; phối hợp chặt chẽ với các Bộ chuyên ngành để nhanh chóng giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển các chuỗi cung ứng...”, Bộ trưởng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.

Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm nằm trong mục tiêu đã đề ra.

Bình quân sáu tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp với biến động giá năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và chi phí logistics tăng cao, mặt bằng giá của nhiều quốc gia cũng chịu nhiều tác động, trong đó có Việt Nam. Dù chịu tác động từ bên ngoài, mặt bằng giá trong nước cơ bản được kiểm soát tốt.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày (3/7): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (3/7) phục hồi, vượt mốc 4.100 USD/ounce khi dữ liệu việc làm yếu làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng, niêm yết mua vào-bán ra lần lượt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và 151,4 triệu đồng/lượng.

Tích cực triển khai các kế hoạch và lộ trình chuyển đổi năng lượng. (Ảnh: PVN)

Khơi thông thể chế, tạo động lực phát triển chuỗi giá trị dầu khí-năng lượng mới

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và yêu cầu phát triển xanh ngày càng cấp bách, ngành dầu khí Việt Nam đang đứng trước thời điểm mang tính bước ngoặt. Không chỉ đối mặt với sự suy giảm của các nguồn tài nguyên truyền thống, ngành còn phải thích ứng với xu thế năng lượng sạch, giảm phát thải và cạnh tranh toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước

6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 142 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,72%, xếp thứ 5 toàn quốc. Nhiều điểm sáng nổi bật tạo điều kiện cho kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đạt, vượt kế hoạch cả năm đã đề ra.

Cảng thi công chân đế điện gió ngoài khơi tại Vũng Tàu.

Mở không gian phát triển cho điện gió ngoài khơi

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 sau tám năm triển khai đã xác lập tư duy mới về phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, xanh và có giá trị gia tăng cao.