Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp các nước ASEAN và Hàn Quốc

Là một trong những thành viên năng động và có ảnh hưởng nhất ASEAN, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp các nước ASEAN và Hàn Quốc để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)
Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 30/4, Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (Korea International Trade Association - KITA) đã tổ chức buổi gặp gỡ với Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hàn Quốc và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Sự kiện nhằm thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN và Hàn Quốc; mở rộng cơ hội hợp tác với thị trường ASEAN - khu vực đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược thương mại và đầu tư của Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc, ASEAN - trong đó Việt Nam là một điểm đến năng động, đang nổi lên như một mắt xích chiến lược trong mạng lưới sản xuất và thương mại khu vực. Sự kết hợp giữa nguồn lực thị trường và lao động của ASEAN với công nghệ, vốn và năng lực quản trị của Hàn Quốc sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng mới cho tăng trưởng bền vững”.

ko2.jpg
Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Theo Đại sứ Vũ Hồ, quan hệ ASEAN-Hàn Quốc hôm nay không chỉ dừng lại ở thương mại, mà đang chuyển dịch sang giai đoạn hợp tác chất lượng cao, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Là một trong những thành viên năng động và có ảnh hưởng nhất ASEAN, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp hai bên để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Hồ kêu gọi, cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN và Hàn Quốc tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và đầu tư giá trị gia tăng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng bền vững của khu vực.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với các đối tác ASEAN, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn tạo nền tảng thực chất cho hợp tác kinh tế, thông qua việc kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và các cơ quan đại diện ASEAN, hỗ trợ tìm kiếm đối tác, chia sẻ thông tin thị trường và thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.