Thúc đẩy hợp tác lao động và đào tạo nghề giữa Việt Nam-Campuchia

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Campuchia. Chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ và hai nước trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề trong thời gian tới.
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Campuchia.
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Campuchia.

Đặc biệt, việc triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực lao động giai đoạn 2022-2027 đã được hai Bộ trưởng ký nhân dịp chuyến thăm của chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 11/2022.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển trên nền tảng hai quốc gia đã có mối quan hệ truyền thống và gắn bó lâu đời, người dân hai nước thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia tiếp tục được chú trọng, phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng và đạt được nhiều kết quả tiến bộ.

Cụ thể, với việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai bộ được ký vào tháng 3/2017, hai bộ đã tăng cường trong công tác quản lý lao động Campuchia tại Việt Nam cũng như lao động Việt Nam tại Campuchia, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của lao động hai nước, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua.

Bộ trưởng hai nước ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giai đoạn 2022-2027.
Bộ trưởng hai nước ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giai đoạn 2022-2027.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hai nước cũng đã thúc đẩy các hoạt động hợp tác và ủng hộ nhau trên cả bình diện hợp tác song phương và đa phương với nhiều dự án chung trong các khuôn khổ ASEAN, tiểu vùng sông Mekong, hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam và Thái Lan (CLMVT) về lao động và trên các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên.

Việc hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu thông qua các học bổng tại các trường nghề trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam như Trường cao đẳng Thái Nguyên với hơn 35 sinh viên Campuchia mỗi năm cũng được chú trọng và thúc đẩy thông qua Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc sớm thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa hai bộ giai đoạn 2022-2027 trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi hai bộ sẽ phải nỗ lực đưa ra các định hướng, luật pháp và chính sách phát triển mới, sáng tạo và mang tính đột phá nhằm thích ứng với tình hình mới, góp phần vào ổn định kinh tế và xã hội của hai nước.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, việc thống nhất Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giai đoạn 2022-2027 được hai Bộ trưởng thông qua ngày hôm nay sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực lao động và đào tạo nghề, từ đó, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Ing Samheng đã lắng nghe Báo cáo của Hội nghị quan chức cao cấp về Lao động Việt Nam-Campuchia về tình hình phục hồi phát triển thị trường lao động; quản lý lao động di cư và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề của hai nước và những giải pháp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng đã xem xét và thông qua các văn kiện của Hội nghị với các cam kết hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyên ngành trong thời gian tới. Đó là Kế hoạch hành động thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa hai bộ giai đoạn 2022-2027 và Tuyên bố chung của Hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.