Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác về lao động

Thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia đã cùng chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách về lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Hai bộ cùng nhau hỗ trợ, ủng hộ các quan điểm và các sáng kiến của hai nước trong cơ chế tiểu vùng sông Mê Công, khu vực ASEAN và quốc tế.
Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Molisa)
Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Molisa)

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị Quan chức lao động cấp cao Việt Nam-Campuchia.

Đây là hoạt động gặp gỡ, trao đổi và chuẩn bị các nội dung quan trọng giữa hai quốc gia, hướng tới Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Campuchia diễn ra vào ngày mai, 5/4.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cùng Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách về lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết và truyền thống lâu đời giữa hai nước, các hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia đang ngày càng trở nên thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh, trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không có điều kiện để gặp nhau thường xuyên nhưng hai bên vẫn duy trì sự trao đổi, hợp tác thông qua phương thức trực tuyến.

Song, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết và truyền thống lâu đời giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia, có thể thấy rằng, các hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia trong những năm qua ngày càng trở nên thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, hai bộ đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách về lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bộ cùng nhau hỗ trợ, ủng hộ các quan điểm và các sáng kiến của hai nước trong cơ chế Tiểu vùng sông Mê Công, khu vực ASEAN và quốc tế.

“Đặc biệt, hai bộ đã phối hợp chặt chẽ và triển khai nhiều hoạt động cụ thể thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động giai đoạn 2017-2022 và đạt được nhiều kết quả hết sức tốt đẹp về quản lý lao động, đào tạo nghề và các lĩnh vực khác trong bối cảnh nguồn lực hạn chế do tác động của đại dịch Covid-19” , Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã tiếp và trao đổi nhanh với ông Hing Sideth, Tổng cục trưởng Tổng cục Đào tạo nghề (Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia) và Nhóm công tác của Campuchia.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia Ith Samheng đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác lao động giai đoạn 2022-2027.

Hai Bộ trưởng cũng đã có buổi gặp mặt tại trụ sở Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia để trao đổi về tình hình hợp tác trong thời gian qua và phương hướng thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ triển khai Biên bản ghi nhớ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan vui mừng khi biết, Nhóm công tác về hợp tác lao động Việt Nam-Campuchia đã được thành lập với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn phụ trách lĩnh vực lao động và đào tạo nghề của hai bộ.

Nhóm công tác đã làm việc tích cực để xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Biên bản ghi nhớ và chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Campuchia vào ngày 5/4.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia đã ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ về hợp tác lao động giai đoạn 2022-2027.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bộ và sự phối hợp hiệu quả của Nhóm công tác về hợp tác lao động giữa hai nước, các hoạt động hợp tác trong thời gian tới sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước, xứng tầm với mối quan hệ tốt đẹp lâu dài của cả hai quốc gia.

Tại hội nghị, với tinh thần tích cực và hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, đoàn đại biểu hai bộ cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ chính sách, pháp luật cũng như những ưu tiên quốc gia về lao động và đào tạo nghề của hai nước.

Đồng thời, rà soát và hoàn thiện những nội dung của Kế hoạch hành động triển khai Biên bản ghi nhớ và Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Campuchia sẽ trình hai Bộ trưởng thông qua vào ngày 5/4.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.