Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với Pakistan

Trong khuôn khổ Đề án Ngoại giao kinh tế năm 2026, từ ngày 11-13/5, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan do Đại sứ Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã có chuyến công tác tại thành phố Karachi – cố đô của nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với thành phố cảng giàu tiềm năng này.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn tham dự và cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại và Công nghiệp châu Á lần thứ 23 (ITIF-23) tại Karachi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)
Đại sứ Phạm Anh Tuấn tham dự và cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại và Công nghiệp châu Á lần thứ 23 (ITIF-23) tại Karachi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Không những là cố đô của Pakistan, thành phố Karachi còn là thành phố cảng, trung tâm tài chính, thương mại và công nghiệp của Pakistan. Trong thời gian công tác tại đây, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức và tham gia các hội thảo, hội chợ, gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu của Pakistan.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, cùng với đại diện lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan và lãnh đạo chính quyền sở tại, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn đã tham dự và cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại và Công nghiệp châu Á lần thứ 23 (ITIF-23) tại Karachi.

Là một trong những hoạt động thương mại lớn, Hội chợ quốc tế Thương mại và Công nghiệp châu Á lần thứ 23 (ITIF-23) thu hút được sự tham gia của đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp hàng đầu của Pakistan và Trung Quốc chuyên về dược phẩm, chế tạo máy, gia công cơ khí chính xác công nghệ cao, máy công cụ, khai thác mỏ, gia công nhựa…

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã có cuộc gặp và trao đổi với Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp thành phố Karachi (KCCI) Muhammad Rehan Hanif và Ban Lãnh đạo KCCI; đồng phối hợp tổ chức “Hội thảo thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Pakistan trong tình hình mới của khu vực”.

Hơn 30 doanh nghiệp Pakistan, trong đó có các doanh nghiệp thành phố Karachi đã tham dự hội thảo. Đây là những doanh nghiệp đã có quan hệ làm ăn lâu năm với thị trường khu vực và Việt Nam. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp mong muốn hiểu rõ hơn về thị trường cũng như những chính sách của Việt Nam; mong muốn tháo gỡ những khó khăn về mặt kỹ thuật, tìm hiểu cơ hội, đối tác hợp tác.

anht2.jpg
Đại sứ Phạm Anh Tuấn và các đại biểu tham dự “Hội thảo thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Pakistan trong tình hình mới của khu vực”. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Nhấn mạnh hội thảo là hoạt động trọng tâm trong việc tăng cường liên kết giữa các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước, khuyến khích các dự án liên doanh, Đại sứ Phạm Anh Tuấn và đại diện Thương vụ Việt Nam tại thành phố Karachi khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Pakistan tiếp cận thị trường, đặc biệt với các sản phẩm Halal phục vụ cộng đồng Hồi giáo. Bên cạnh đó, đại diện Đại sứ quán Việt Nam cũng đã giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của một số doanh nghiệp, nhất là việc xin thị thực nhập cảnh cho doanh nhân Pakistan vào Việt Nam, gặp gỡ đối tác, kiểm tra nguồn hàng... Nhân dịp này, Thương vụ Việt Nam tại Karachi cũng gửi lời mời lãnh đạo, đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp thành phố Karachi và các doanh nghiệp bạn tham dự Hội chợ quốc tế nguồn hàng (Vietnam International Sourcing) sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9/2026.

Trong thời gian công tác tại thành phố Karachi, Đại sứ Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác của Đại sứ quán đã gặp gỡ, làm việc với các đại diện Hiệp hội Chè Pakistan. Tại cuộc gặp, hai bên tiếp tục khẳng định sự cần thiết duy trì quan hệ bạn hàng, khai thác tiềm năng hợp tác, tìm kiếm giải pháp tăng cường xuất khẩu chè, nhất là chè đen CTC theo tiêu chuẩn Halal sang Pakistan.

Theo đó, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đề xuất, trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu chè Việt Nam tại thị trường Pakistan cũng như hỗ trợ, giúp đỡ thông qua cho chè xanh của Việt Nam quá cảnh Pakistan để vào thị trường Afghanistan.

Đại diện các doanh nghiệp chè của Pakistan cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn thực tế như rào cản kỹ thuật, quy định kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc, các thủ tục thông quan, nhất là vấn đề cấp visa nhập cảnh Việt Nam cho đại diện các công ty chè Pakistan.

anht3.jpg
Đại sứ Phạm Anh Tuấn làm việc với các đại diện Hiệp hội Chè Pakistan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Đại sứ Phạm Anh Tuấn khẳng định, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Pakistan sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực chè, góp phần tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn doanh nghiệp Al Rahim. Đây là tập đoàn chuyên về xây dựng giải pháp, cung cấp dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực xúc tiến du lịch (bao gồm hàng không chở người và hàng hóa), hỗ trợ thủ tục lãnh sự, thực phẩm Halal.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn đã chia sẻ với lãnh đạo Tập đoàn về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời ghi nhận các thông tin giới thiệu do tập đoàn cung cấp, cũng như các đề xuất hợp tác dự kiến với doanh nghiệp Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.