Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Dominica trong lĩnh vực xây dựng

Chiều 21/11, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez để trao đổi xác định nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm và lập kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác thời gian tới trong lĩnh vực xây dựng giữa Việt Nam và Dominica.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thành phố Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 16-19/11 và thăm chính thức Cộng hòa Dominica từ ngày 19-21/11.

Chào mừng đoàn Bộ Xây dựng đến thăm và làm việc với Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica, Bộ trưởng Carlos Bonilla Sánchez cho biết: Trong buổi Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader Corona, Bộ trưởng Carlos Bonilla Sánchez rất quan tâm đến vấn đề năng lượng và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quan tâm đến việc quản lý và cấp phép cho các công trình liên quan đến năng lượng như: nhà máy điện, trạm biến áp,…

Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica mong muốn được nhận được hướng dẫn và thông tin từ các đơn vị chuyên môn của Việt Nam về các yêu cầu và quy định liên quan để có thể hỗ trợ các nhà thầu xây dựng Dominica.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.

Bộ trưởng Carlos Bonilla Sánchez cũng mong muốn phía Bộ Xây dựng chia sẻ thêm về quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, tăng ngân sách và quản lý nợ công của Việt Nam; kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.

Hiện Dominica đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động hợp pháp trong lĩnh vực xây dựng, với nhiều lao động nhập cảnh trái phép. Dominica muốn nghiên cứu để tăng cường số lượng lao động địa phương tham gia vào ngành xây dựng, cũng như áp dụng các công nghệ, máy móc hiện đại.

Về phía Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết rất vui mừng khi được đến thăm và chứng kiến sự phát triển của đất nước Dominica cũng như có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Công trình Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Dominica lần này của Đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/2025.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Bộ Xây dựng Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nước trong 9 lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển nhà ở, công sở, bất động sản, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng. Ngành Xây dựng có vai trò quan trọng và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Năm 2023 GDP của Việt Nam tăng 5,05% so với năm trước, trong đó tốc độ tăng trưởng của Ngành xây dựng tăng 7,06% so cùng kỳ, đóng góp 0,51 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GDP cả nước.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica Carlos Bonilla Sánchez.

Bộ Xây dựng Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi hợp tác chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp xây dựng hai nước thông qua việc xuất khẩu vật liệu xây dựng có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam sang thị trường Dominica; đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tại Dominica để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước khu vực; xuất khẩu lao động và nhận thầu xây dựng các công trình tại Dominica; trao đổi đoàn, trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực của ngành xây dựng.

Giới thiệu thế mạnh của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng cho biết, các doanh nghiệp đang chú trọng vào khả năng xuất khẩu vật liệu xây dựng, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây lắp. Đặc biệt là Tổng Công ty Viglacera đã triển khai 2 dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và hạ tầng khu công nghiệp tại Cuba.

Bộ Xây dựng mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng với các đối tác thuộc khu vực châu Mỹ La tinh, trong đó có Cộng hòa Dominica.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Dominica gặp gỡ, trao đổi hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để xác định nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm và lập kế hoạch hành động triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phát triển nhà ở và sản xuất vật liệu xây dựng, xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp xây dựng hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Dominica.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Nhà ở, Môi trường sống và Xây dựng Cộng hòa Dominica đề nghị các đơn vị chuyên môn của hai bên nhanh chóng làm việc và hiện thực hóa những đề xuất, trao đổi giữa hai bên và sớm ký Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Dominica, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và triển khai các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.