Khai thác mọi tiềm năng, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica mạnh mẽ hơn nữa

Sáng 21/11, theo giờ địa phương (tức đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại thủ đô Santo Domingo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica. Cùng dự có Bộ trưởng Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Cộng hòa Dominica Pavel Isa Contreras.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm Doanh nghiệp Việt Nam - CH Dominica (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm Doanh nghiệp Việt Nam - CH Dominica (Ảnh: Thanh Giang).

Tại Diễn đàn, các đại biểu và doanh nghiệp hai nước được giới thiệu vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của mỗi bên; đồng thời giới thiệu nhu cầu hợp tác, đầu tư. Các lĩnh vực được Cộng hòa Dominica trong lĩnh vực như nông nghiệp, phân bón, hóa chất, công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh khu chế xuất, năng lượng-dầu khí, viễn thông và du lịch.

Ông Pavel Isa Contreras, Bộ trưởng Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Cộng hòa Dominica cho biết Dominica là nền kinh tế phát triển nhất khu vực Caribe, tập trung vào dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, sản xuất các mặt hàng nông nghiệp như ca cao, hoa quả, cà phê. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á, đang thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài và có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư, đạt kim ngạch xuất khẩu cao.

Hiện Cộng hòa Dominica đang xem xét, mong muốn nhập khẩu thuốc lá, hàng may mặc, thịt lợn, thịt bò và nhiều mặt hàng từ Việt Nam; hợp tác cải thiện chuỗi cung ứng về nông nghiệp; mở ra hợp tác về năng lượng, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch,…

Các tập đoàn, doanh nghiệp Cộng hòa Dominica trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam (Ảnh: Thanh Giang).

Các tập đoàn, doanh nghiệp Cộng hòa Dominica trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam (Ảnh: Thanh Giang).

Bà Biviana Riveiro, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư của Cộng hòa Dominica đánh giá hai nước đã có 19 năm quan hệ ngoại giao, đây là thời điểm thích hợp cho việc tăng cường trao đổi quan hệ thương mại, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Bà khẳng định Cộng hòa Dominica là một nước nhiều tiềm năng, có vị trí quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, có sự ổn định về kinh tế vĩ mô, chính trị, pháp lý. Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá Cộng hòa Dominica là một trong những nước phục hồi nhanh nhất về du lịch sau đại dịch Covid-19, đến thời điểm này của năm 2024 đã thu hút được 8,3 triệu lượt khách du lịch.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao đổi tại Toạ đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao đổi tại Toạ đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Các ý kiến phía Cộng hòa Dominica đánh giá cao thành tựu và vị thế của Việt Nam trong việc làm cầu nối với khu vực Đông Nam Á và châu Á, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực lúa gạo, dầu khí, năng lượng (với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), viễn thông (với Tập đoàn Viettel), xây dựng nhà máy sản xuất xi măng, sứ vệ sinh (với Viglacera), xe điện (với Vinfast), công nghệ thông tin và bán dẫn (với Viettel/FPT), hàng không… Tuy nhiên, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn. Trao đổi thương mại chỉ đạt xấp xỉ 100 triệu USD/năm. Về đầu tư, Cộng hòa Dominica hiện có 2 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 8 triệu USD,…

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hai bên đã phối hợp chặt chẽ tổ chức cuộc Toạ đàm này nhằm tăng cường kết nối hai nền kinh tế; nêu rõ, hai nước có quan hệ hết sức tốt đẹp, được đặt nền móng gần 60 năm bởi các nhà Lãnh đạo tiền bối; sau 20 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao thì quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng nêu rõ, lịch sử đấu tranh hai nước rất hào hùng, tình người ấm áp, thân thiện, tin cậy chính trị cao, là những nền tảng cơ bản, tốt đẹp, thuận lợi để thúc đẩy quan hệ song phương. Hai nước là tâm điểm tăng trưởng của mỗi khu vực; hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau rất tốt; tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai nước có thể bổ sung nếu làm tốt.

Thủ tướng chia sẻ doanh nghiệp Cộng hòa Dominica có thể đến đầu tư vào Việt Nam và từ đó xuất khẩu hàng hoá đi các nước.

Quang cảnh cuộc Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica (Ảnh: Thanh Giang).

Quang cảnh cuộc Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng khẳng định, hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài; đột phá về hạ tầng, gồm 5 phương thức giao thông vận tải gồm hàng không, đường biển, đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt nhằm tạo không gian phát triển mới, tạo sự đi lại thuận lợi, giảm chi phí vận tải, logistics, tăng sức cạnh tranh hàng hóa; đột phá về nguồn nhân lực, theo đó nếu có cơ sở hạ tầng tốt, có nguồn nhân lực chất lượng cao thì sẽ thu hút các nhà đầu tư, tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Việt Nam đang nỗ lực tinh thần “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc Tọa đàm (Ảnh: Thanh Giang).

Thủ tướng cho biết, qua làm việc với Lãnh đạo Cộng hòa Dominica, hai bên thống nhất quan hệ chính trị, ngoại giao làm nền tảng để phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch, giao lưu nhân dân; thảo luận xử lý các vấn đề pháp lý, Việt Nam đề xuất ký FTA, Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định miễn visa, các hiệp định liên quan văn hoá, cơ chế, chính sách,…

Việt Nam thúc đẩy nhanh mở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dominica. Các lĩnh vực có thể làm ngay được trong đầu tư và thương mại là năng lượng sạch, chuyển đổi số, thông tin, truyền thông, bán dẫn, sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong đó có lúa gạo, phân bón, hoá chất; lĩnh vực xây dựng. Với các lĩnh vực này, Việt Nam có các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp lớn của tư nhân có thể triển khai ngay.

Thủ tướng đã chỉ đạo các doanh nghiệp Việt Nam cần triển khai ngay việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai bên sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đến kinh doanh hai nước, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp; kinh doanh phải có lợi nhuận nhưng phải góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hai nước, góp phần xây dựng kinh tế tự lực, tự cường, xây dựng nền kinh tế tự chủ; các doanh nghiệp phải góp phần xây dựng hai nền kinh tế mạnh, tự chủ, đi lên bằng nội lực, bằng thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử; tất nhiên quá trình này không thể thiếu nguồn lực bên ngoài. Nhưng trước hết chúng ta phải có lòng tin về sự tự lực, tự cường; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn lâu dài.

Về phía Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Cộng hòa Dominica đến đầu tư tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cộng hòa Dominica, coi đây là cửa ngõ tiến vào thị trường Caribe và Trung, Nam Mỹ. Tạo điều kiện, cơ hội một cách thực sự cho các doanh nghiệp; đầu tư phát triển kết nối hai nền kinh tế không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn là tình cảm cao đẹp từ trái tim, sản phẩm của trí tuệ, trách nhiệm đối với mối quan hệ hai nước đã được các nhà Lãnh đạo tiền bối xây dựng 60 năm qua.

Từ lời kêu gọi của con tim, trí tuệ và khối óc và trách nhiệm công dân đối với sự phát triển của đất nước, do đó Thủ tướng nêu bật cần coi trọng về trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc quyết định sự thành công trong làm ăn. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Cộng hòa Dominica cần nhanh tay quyết định làm ăn tại Việt Nam, với các doanh nghiệp Việt Nam, đến với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, mang lại lợi ích cho hai nước, xây dựng hai đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hai nước được ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.